Đà Nẵng triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng có gần 58.000 lao động mất việc làm bởi ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Ngoài việc hỗ trợ  công nhân làm việc tại các KCN theo Quyết định 08 của Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng còn đề xuất trích ngân sách hỗ trợ nhóm lao động tự do, lao động làm việc tại các cơ sở khác ngoài KCN

Chị Cao Thị Thu Phương, công nhân Công ty TNHH Mabuchi ở Khu Công nghiệp Hoà Khánh (KCN), quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng rất vui mừng vì sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà 3 tháng với số tiền 1,5 triệu đồng. Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, chồng chị Phương là lao động tự do cũng mất việc làm, mọi chi tiêu trong gia đình đều dựa vào đồng lương công nhân hơn 5 triệu đồng của Phương. Đồng lương ít ỏi không đủ trang trải mọi chi phí vốn ngày càng đắt đỏ và lo cho 3 con nhỏ. Chị Cao Thị Thu Phương cho biết, nếu 2 vợ chồng nhận được tiền hỗ trợ, mỗi tháng sẽ tiết kiệm một nửa tiền thuê nhà. Chị Phương mong muốn chính sách này sớm triển khai để có thêm chi phí trang trải trong cuộc sống.

“Trong danh sách được nhận gói hỗ trợ tiền nhà trọ. Dịch Covid-19 cuộc sống của công nhân rất khó khăn, nhận được tiền nhà trọ rất mừng. Tôi mong muốn chính sách này nhanh chóng triển khai chúng tôi có thêm chi phí sinh hoạt hàng ngày” - chị Phương nói.

Thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai thủ tục giải ngân tiền thuê nhà cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi người, một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Hiện, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách đến các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và công nhân lao động; Đồng thời giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết. “Sở Lao động thương binh và Xã hội tham mưu UBND thành phố về hỗ trợ tiền thuê nhà người lao động để động viên người lao động trở lại làm việc để ổn định sản xuất kinh doanh. Theo hồ sơ thì họ làm đơn đề nghị rồi sau đó doanh nghiệp tập hợp hết danh sách và gửi lên để hỗ trợ. Dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn, thống kê sợ bộ thì trên địa bàn thành phố ảnh hưởng đến 58 ngàn lao động. Mong rằng người lao động tìm cho mình một việc làm ổn định để đảm bảo cuộc sống lâu dài.”

 Ngoài việc khẩn trương triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân theo Quyết định 08 của Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng lập đề án đề nghị HĐND thành phố thông quá gói ngân sách hỗ trợ lao động gặp khó khăn đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị  trường lao động sau dịch bệnh Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ công nhân tiền thuê nhà trọ - người lao động khó xin xác nhận của chủ nhà
Hỗ trợ công nhân tiền thuê nhà trọ - người lao động khó xin xác nhận của chủ nhà

VOV.VN - Khi biết tin có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, nhiều công nhân vui vẻ cho biết, số tiền được hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng/tháng tuy không lớn nhưng đây sẽ là khoản tiền quan trọng giúp cho họ bù đắp phần nào cho việc trang trải cuộc sống trước mắt.

Hỗ trợ công nhân tiền thuê nhà trọ - người lao động khó xin xác nhận của chủ nhà

Hỗ trợ công nhân tiền thuê nhà trọ - người lao động khó xin xác nhận của chủ nhà

VOV.VN - Khi biết tin có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, nhiều công nhân vui vẻ cho biết, số tiền được hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng/tháng tuy không lớn nhưng đây sẽ là khoản tiền quan trọng giúp cho họ bù đắp phần nào cho việc trang trải cuộc sống trước mắt.

 Đà Nẵng hỗ trợ nhà ở cho công nhân lao động nghèo
Đà Nẵng hỗ trợ nhà ở cho công nhân lao động nghèo

VOV.VN - Những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng huy động nhiều nguồn lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, người lao động nghèo.

 Đà Nẵng hỗ trợ nhà ở cho công nhân lao động nghèo

Đà Nẵng hỗ trợ nhà ở cho công nhân lao động nghèo

VOV.VN - Những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng huy động nhiều nguồn lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, người lao động nghèo.

Hỗ trợ dự án nhà ở công nhân Khu Kinh tế Vũng Áng
Hỗ trợ dự án nhà ở công nhân Khu Kinh tế Vũng Áng

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo mức hỗ trợ không quá 281 tỷ đồng và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.      

Hỗ trợ dự án nhà ở công nhân Khu Kinh tế Vũng Áng

Hỗ trợ dự án nhà ở công nhân Khu Kinh tế Vũng Áng

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo mức hỗ trợ không quá 281 tỷ đồng và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.