Đại học Quốc tế Hồng Bàng có hiệu trưởng mới

VOV.VN -UBND TPHCM đã trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Hồ Thanh Phong giữ chức  Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Ngày 26/10, tại tòa nhà “Con tàu tri thức HIU”, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, số 215 Điện Biên Phủ, lãnh đạo UBND TPHCM đã trao quyết định bổ nhiệm NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong giữ chức vụ Hiệu trưởng HIU, đồng thời công nhận và bổ sung thay thế Hội đồng quản trị (HĐQT) HIU nhiệm kỳ 2018 - 2023.

TS. Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT gửi lời chúc mừng đến PGS.TS. Hồ Thanh Phong với nhiệm vụ mới.

Theo quyết định 4419/QĐ-HIU ký ngày 8-10-2018, UBND TP.HCM quyết định công nhận NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng HIU theo nhiệm kỳ của HĐQT. Ngày 5-10, UBND TP.HCM cũng có quyết định công nhận, công nhận bổ sung và thay thế thành viên HĐQT mới của trường với 11 thành viên. Đại diện chính quyền tham gia hội đồng quản trị là ông Lê Hoài Nam - Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Ngoài ra, PGS.TS Hồ Thanh Phong cũng được Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, thành viên Hội đồng quản trị Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

PGS.TS Thái Bá Cần, Hiệu trưởng HIU từ năm 2015 đến nay cũng chính thức đảm nhiệm vai trò mới: Phó tổng giám đốc phát triển Đại học của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng.

Nhà quản trị đại học giàu kinh nghiệm

Tham dự Lễ công bố có các đại diện là lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo UBND TP.HCM, các lãnh đạo các trường đại học khu vực TP.HCM, lãnh đạo các trường trong cùng hệ thống, Ban giám hiệu và Ban giám đốc các trường liên kết, các đơn vị đối tác cùng đại diện trưởng các Viện, Khoa, phòng ban HIU.

Việc bổ nhiệm Hiệu trưởng nhằm đáp ứng mục tiêu và định hướng mới trong giai đoạn hội quốc tế hóa và hội nhập của HIU nói riêng và Tập đoàn Nguyễn Hoàng nói chung.

Trước khi về HIU, PGS.TS Hồ Thanh Phong đã có bề dày 36 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, từng nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú (2011), Nhà giáo nhân dân (2018) và Huân chương lao động hạng 2. Năm 1998, PGS.TS Phong là Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo tại Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), sau đó là Trưởng ban đào tạo ĐHQG TP.HCM, Phó trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao và nhận nhiệm vụ tại Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) từ năm 2004.

Ông Lê Hoài Nam - Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng cho PGS.TS. Hồ Thanh Phong và quyết định công nhận Hội đồng quản trị cho TS. Đỗ Mạnh Cường.

Sau gần 14 năm vun đắp, PGS.TS Hồ Thanh Phong đã góp phần quan trọng đưa Trường Đại học Quốc tế trở thành trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong giảng dạy và nghiên cứu, cũng là trường đầu tiên được cấp phép đào tạo học vị tiến sĩ bằng tiếng Anh.

Năm học mới, tầm vóc mới

Chia sẻ những dự định, kế hoạch trong năm học đầu tiên nhận chức tại HIU, PGS.TS Hồ Thanh Phong khẳng định trường sẽ tiếp tục các nhiệm vụ đã và đang thực hiện. Trong đó, trường sẽ đẩy mạnh quốc tế hóa và hội nhập mạnh mẽ về ngành nghề đào tạo với phương cách đào tạo mới, bắt đầu với các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Bên cạnh đó là việc tập trung đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất và những nguồn lực khác cho nhiệm vụ mới, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành nghề để HIU trở thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, phát huy những thế mạnh của các ngành nghề hiện có và cả những ngành nghề mới mà xã hội đang và sẽ cần.

NGND.PGS. TS Hồ Thanh Phong Hiệu trưởng cho biết: “Sau khi ổn định về đội ngũ, nhà trường sẽ tiếp tục phát triển theo định hướng quốc tế. Nhà trường sẽ xây dựng chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài, hệ thống chương trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, các chương trình giảng dạy bán phần và toàn phần bằng tiếng Anh, các chương trình liên kết với Đại học uy tín của nước ngoài theo hình thức 2+2, 3+1… Bên cạnh những lựa chọn mới cho sinh viên, trường sẽ đẩy mạnh việc xây dựng các chính sách và biện pháp phát triển nghiên cứu khoa học và kết nối với cộng đồng”.

Đặc biệt, PGS.TS Hồ Thanh Phong nổi tiếng với khả năng thu hút và giữ chân nhân tài ở nước ngoài trở về làm việc. Gần 100% giảng viên của Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) đều từng du học hoặc làm việc tại nước ngoài, có cả người Mỹ, Philippines và tuyệt đại đa số là tiến sĩ người Việt Nam tốt nghiệp chủ yếu ở Mỹ, Úc, New Zealand, Canada, các nước Châu Âu và những nước có nền giáo dục tốt ở châu Á trở về giảng dạy ở tất cả các ngành nghề.

PGS.TS Hồ Thanh Phong được học trò yêu mến gọi là “thầy hiệu trưởng bất thường” vì sự gần gũi với sinh viên. Ngoài những việc đã được giải quyết trong trường, thầy luôn tạo cơ chế để mọi người có quyền gõ cửa hiệu trưởng bất cứ lúc nào. Những sinh viên không gõ cửa hoặc ngại có thể gửi email. “Giá như tôi có thêm 24 giờ nữa trong một ngày, tôi sẽ dành thời gian cho sinh viên được nhiều hơn. Tiếp xúc với các em cũng là mang lợi ích cho mình, biết các em làm gì, muốn gì để có chính sách hợp lý hơn”, thầy chia sẻ.

Chính nguồn lực quý báu này là cầu nối để cụ thể hóa những chiến lược đầu tư, thực hiện triết lý giáo dục Nhân bản, trực tiếp đào tạo thế hệ sinh viên toàn năng, đưa chất lượng đào tạo Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng vươn tầm quốc tế./.

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng: (www.nhg.vn)

Toàn tâm đầu tư vào giáo dục, hiện Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đã đầu tư xây dựng và vận hành gần 40 cơ sở giáo dục tại 15 tỉnh, thành phố, đào tạo gần 40.000 học sinh – sinh viên trong hệ thống 8 thương hiệu giáo dục uy tín.

Trong quá trình phát triển, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng luôn chú trọng hợp tác với các tổ chức giáo dục, tổ chức kiểm định chất  lượng giáo dục và các đối tác quốc tế danh tiếng, uy tín như: Tổ chức Tú tài quốc tế (IB – International Baccalaureate), Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học Miền Tây Hoa Kỳ - WASC, Hiệp hội Đại học Bắc Anh – NCUK, Tổ chức Cambridge, Tổ chức Tuổi trẻ thành đạt – JA, Học viện Âm nhạc Anh Quốc – LCM…

Ngoài những chương trình mang đặc trưng riêng của từng phân khúc, tất cả hệ thống giáo dục của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đều được triển khai những chương trình giáo dục mang tính toàn diện và ưu việt chỉ có riêng ở Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, tạo cho học sinh – sinh viên nền tảng năng lực nhân bản và toàn cầu:

1. Giá trị - Kỹ năng sống:  Đào tạo cho người học 12 kỹ năng giúp xác lập mục tiêu và tạo động lực trong công việc, học tập và tự học, quản lý bản thân và tinh thần tự tôn, thích ứng với môi trường…

2. Chương trình Âm nhạc quốc tế LCM – London College of Music: Đào tạo ra những học sinh có đủ năng lực dự thi lấy các chứng chỉ của LCM có giá trị trên toàn thế giới.

3. Chương trình Tài chính, khởi nghiệp JA - Junior Achievement: Đưa mô hình start-up vào trường học một cách bài bản và có hệ thống qua các chương trình giáo dục kỹ năng về tư duy tài chính, định hướng nghề nghiệp và khởi nghiệp của tổ chức Junior Achievement World Wide.

4. Chương trình Giáo dục thể chất: Do Ủy ban thể dục thể thao quốc gia và Ủy ban Olympic Việt Nam bảo trợ. Đội ngũ chuyên gia là những cựu Vận động viên đỉnh cao quốc gia, quốc tế và bác sĩ chuyên ngành.

5. Chương trình STEAM: Trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng liên quan đến: khoa học (Science), công nghệ (Technology), kỹ thuật (Engineering), toán học (Math), và nghệ thuật (Art), tạo ra những sản phẩm ứng dụng trong cuộc sống.

6. Chương trình Học viện mạng Cisco: Đào tạo năng lực về công nghệ thông tin và khởi nghiệp do Cisco network Academy cung cấp chương trình. Học viên nhận chứng chỉ của Học viện mạng Cisco công nhận trên toàn thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đưa bóng đá chuyên nghiệp vào học đường
Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đưa bóng đá chuyên nghiệp vào học đường

VOV.VN -Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng và Học viện bóng đá CV9 Lê Công Vinh kí kết hợp tác chương trình đưa bóng đá chuyên nghiệp vào học đường

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đưa bóng đá chuyên nghiệp vào học đường

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đưa bóng đá chuyên nghiệp vào học đường

VOV.VN -Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng và Học viện bóng đá CV9 Lê Công Vinh kí kết hợp tác chương trình đưa bóng đá chuyên nghiệp vào học đường

Người thân khóc ngất tiễn biệt “hiệp sĩ” đường phố Nguyễn Hoàng Nam
Người thân khóc ngất tiễn biệt “hiệp sĩ” đường phố Nguyễn Hoàng Nam

VOV.VN -Sáng 16/6, thi hài “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam đã được đưa về nơi an nghỉ tại Công viên Vĩnh Hằng, Long Thành, Đồng Nai.

Người thân khóc ngất tiễn biệt “hiệp sĩ” đường phố Nguyễn Hoàng Nam

Người thân khóc ngất tiễn biệt “hiệp sĩ” đường phố Nguyễn Hoàng Nam

VOV.VN -Sáng 16/6, thi hài “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam đã được đưa về nơi an nghỉ tại Công viên Vĩnh Hằng, Long Thành, Đồng Nai.

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đào tạo khép kín từ Mầm non đến Tiến sĩ
Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đào tạo khép kín từ Mầm non đến Tiến sĩ

VOV.VN -Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo - Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng khẳng định về quy mô và tầm nhìn chiến lược trong 5 năm tới

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đào tạo khép kín từ Mầm non đến Tiến sĩ

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đào tạo khép kín từ Mầm non đến Tiến sĩ

VOV.VN -Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo - Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng khẳng định về quy mô và tầm nhìn chiến lược trong 5 năm tới

Đại học Quốc tế Hồng Bàng xây dựng môi trường đại học 4.0
Đại học Quốc tế Hồng Bàng xây dựng môi trường đại học 4.0

VOV.VN - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ xây dựng một môi trường đại học 4.0, đáp ứng được các tiêu chí của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng xây dựng môi trường đại học 4.0

Đại học Quốc tế Hồng Bàng xây dựng môi trường đại học 4.0

VOV.VN - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ xây dựng một môi trường đại học 4.0, đáp ứng được các tiêu chí của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Nguyễn Hoàng Cường trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018
Nguyễn Hoàng Cường trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018

VOV.VN - Nguyễn Hoàng Cường chính thức là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 khi giành được tổng số 240 điểm.

Nguyễn Hoàng Cường trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018

Nguyễn Hoàng Cường trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018

VOV.VN - Nguyễn Hoàng Cường chính thức là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 khi giành được tổng số 240 điểm.

Cháy lớn tại xưởng gỗ trên đường Nguyễn Hoàng Tôn
Cháy lớn tại xưởng gỗ trên đường Nguyễn Hoàng Tôn

VOV.VN - Chỉ trong vòng 20 phút xưởng gỗ rộng 200m2 trên đường Nguyễn Hoàng Tôn (Hà Nội) đã bị thiêu rụi hoàn toàn

Cháy lớn tại xưởng gỗ trên đường Nguyễn Hoàng Tôn

Cháy lớn tại xưởng gỗ trên đường Nguyễn Hoàng Tôn

VOV.VN - Chỉ trong vòng 20 phút xưởng gỗ rộng 200m2 trên đường Nguyễn Hoàng Tôn (Hà Nội) đã bị thiêu rụi hoàn toàn

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng mua lại cổ phần Trường Đại học Hoa Sen
Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng mua lại cổ phần Trường Đại học Hoa Sen

VOV.VN -Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng chính thức lên tiếng về việc có hay không trong việc mua lại cổ phần của Trường Đại học Hoa Sen (HSU).

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng mua lại cổ phần Trường Đại học Hoa Sen

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng mua lại cổ phần Trường Đại học Hoa Sen

VOV.VN -Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng chính thức lên tiếng về việc có hay không trong việc mua lại cổ phần của Trường Đại học Hoa Sen (HSU).