Đắk Nông thiếu 800 giáo viên trong năm học mới

VOV.VN - Bước vào năm học mới, cùng với thực hiện các phương án học tập thích ứng với tình hình dịch bệnh, tỉnh Đắk Nông đang phải khắc phục tình trạng thiếu giáo viên để đảm bảo công tác giảng dạy.

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh Đắk Nông có trên 182.000 học sinh các cấp, tăng khoảng 2.000 học sinh so với năm học trước. Tuy vậy, các trường công lập trong tỉnh còn thiếu gần 800 giáo viên ở tất cả các cấp học, chủ yếu tại những vùng khó khăn như các huyện Đăk Glong, Tuy Đức, Đắk Song…

Cụ thể, bậc mầm non thiếu 238 giáo viên, bậc tiểu học thiếu 350 giáo viên, bậc THCS thiếu 133 giáo viên và bậc THPT thiếu 76 giáo viên. Việc thiếu nhiều giáo viên so với quy định của Bộ GD-DT dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như đáp ứng quy mô số lượng học sinh liên tục tăng trong những năm qua ở Đắk Nông.

Giải quyết tình trạng này, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo ngành giáo dục và UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát số lượng giáo viên ở từng cơ sở giáo dục, từng cấp học, môn học để xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đồng thời điều chuyển giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu, đảm bảo yêu cầu dạy học trong năm học mới.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết: "Một mặt chúng tôi đang tổng hợp rà soát báo cáo trình Bộ Nội vụ, Chính phủ để tìm hướng giải quyết. Mặt khác thì địa phương cũng phải tự tìm cách điều chỉnh và cố gắng sắp xếp cân đối trong điều kiện hiện có của mình thì vận dụng tất cả những khả năng có thể để mà thực hiện làm sao đảm bảo các yêu cầu cho việc dạy học"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một năm học "đặc biệt" ở nhiều địa phương trên cả nước
Một năm học "đặc biệt" ở nhiều địa phương trên cả nước

VOV.VN - Sáng 1/9, gần 700.000 học sinh của khối THCS và THPT tại TP.HCM bắt đầu năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến. Tại Lai Châu, sáng 1/9, hơn 140.000 học sinh ở Lai Châu tựu trường.

Một năm học "đặc biệt" ở nhiều địa phương trên cả nước

Một năm học "đặc biệt" ở nhiều địa phương trên cả nước

VOV.VN - Sáng 1/9, gần 700.000 học sinh của khối THCS và THPT tại TP.HCM bắt đầu năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến. Tại Lai Châu, sáng 1/9, hơn 140.000 học sinh ở Lai Châu tựu trường.

Đề nghị tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 12-18 tuổi ở TP.HCM
Đề nghị tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 12-18 tuổi ở TP.HCM

VOV.VN - Để học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường vào học kỳ 2, Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất UBND TP tổ chức tiêm vaccine cho hơn 642.000 học sinh từ 12-18 tuổi, với nguồn vaccine phù hợp.

Đề nghị tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 12-18 tuổi ở TP.HCM

Đề nghị tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 12-18 tuổi ở TP.HCM

VOV.VN - Để học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường vào học kỳ 2, Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất UBND TP tổ chức tiêm vaccine cho hơn 642.000 học sinh từ 12-18 tuổi, với nguồn vaccine phù hợp.

Năm học 2021-2022 và những lễ khai giảng đặc biệt
Năm học 2021-2022 và những lễ khai giảng đặc biệt

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tại nhiều địa phương, học sinh vẫn chưa thể tựu trường. Hiện, các nhà trường đã chuẩn bị cùng với phụ huynh để tổ chức dạy và học online. Vì thế, lễ khai giảng năm học 2021-2022 ở nhiều nơi sẽ rất đặc biệt.

Năm học 2021-2022 và những lễ khai giảng đặc biệt

Năm học 2021-2022 và những lễ khai giảng đặc biệt

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tại nhiều địa phương, học sinh vẫn chưa thể tựu trường. Hiện, các nhà trường đã chuẩn bị cùng với phụ huynh để tổ chức dạy và học online. Vì thế, lễ khai giảng năm học 2021-2022 ở nhiều nơi sẽ rất đặc biệt.

TP.HCM: Phụ huynh, giáo viên ủng hộ đề xuất kéo dài năm học trong tình hình dịch bệnh
TP.HCM: Phụ huynh, giáo viên ủng hộ đề xuất kéo dài năm học trong tình hình dịch bệnh

VOV.VN - Đa số phụ huynh, giáo viên ở TP.HCM đều ủng hộ đề xuất kéo dài năm học trong tình hình dịch bệnh.

TP.HCM: Phụ huynh, giáo viên ủng hộ đề xuất kéo dài năm học trong tình hình dịch bệnh

TP.HCM: Phụ huynh, giáo viên ủng hộ đề xuất kéo dài năm học trong tình hình dịch bệnh

VOV.VN - Đa số phụ huynh, giáo viên ở TP.HCM đều ủng hộ đề xuất kéo dài năm học trong tình hình dịch bệnh.

TP.HCM đề xuất tiêm vaccine cho 642.000 học sinh trung học
TP.HCM đề xuất tiêm vaccine cho 642.000 học sinh trung học

VOV.VN - Sở GD&ĐT TP.HCM vừa đề xuất với UBND TP lên kế hoạch tiêm vaccine cho 642.000 học sinh từ 12-18 tuổi để chuẩn bị cho việc trở lại trường vào học kỳ 2.

TP.HCM đề xuất tiêm vaccine cho 642.000 học sinh trung học

TP.HCM đề xuất tiêm vaccine cho 642.000 học sinh trung học

VOV.VN - Sở GD&ĐT TP.HCM vừa đề xuất với UBND TP lên kế hoạch tiêm vaccine cho 642.000 học sinh từ 12-18 tuổi để chuẩn bị cho việc trở lại trường vào học kỳ 2.

Bộ GD-ĐT: Tỉnh, thành có dịch Covid-19 phức tạp có thể lùi thời điểm bắt đầu năm học mới
Bộ GD-ĐT: Tỉnh, thành có dịch Covid-19 phức tạp có thể lùi thời điểm bắt đầu năm học mới

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, đối với địa phương có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành có thể quyết định lùi thời điểm bắt đầu năm học mới cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, dành thời gian trước mắt để tập trung chống dịch.

Bộ GD-ĐT: Tỉnh, thành có dịch Covid-19 phức tạp có thể lùi thời điểm bắt đầu năm học mới

Bộ GD-ĐT: Tỉnh, thành có dịch Covid-19 phức tạp có thể lùi thời điểm bắt đầu năm học mới

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, đối với địa phương có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành có thể quyết định lùi thời điểm bắt đầu năm học mới cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, dành thời gian trước mắt để tập trung chống dịch.