“Đam mê” vẫn phải đặt lên đầu khi điều chỉnh nguyện vọng vào phút chót

VOV.VN - Mỗi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng một lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc trực tiếp.

Các thí sinh vẫn còn thời gian để suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ lưỡng nếu muốn đổi nguyện vọng Đại học, với phương thức điều chỉnh trực tiếp bằng phiếu trước 17h ngày 31/7. Theo đó, các thí sinh vẫn được phép bổ sung thêm số lượng nguyện vọng hoặc thay đổi khu vực ưu tiên.

Với phương thức này, thí sinh phải đến điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019 để điều chỉnh trên phiếu và đóng lệ phí xét tuyển để bổ sung các nguyện vọng.

“Đam mê” vẫn phải đặt lên đầu khi điều chỉnh nguyện vọng vào phút chót.

Các thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên kết quả thi và điểm sàn của các trường đã công bố khi đưa ra quyết định thay đổi nguyện vọng vào phút chót. Bất cứ quyết định nào cũng phải đảm bảo mức độ “yên tâm đỗ” cao nhất.

Các chuyên gia giáo dục, các thầy cô tại các trường Đại học cũng đưa ra những lời khuyên sắc đáng cho các thí sinh, trong đó, theo đuổi đam mê vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, ĐH Kinh tế Quốc năm 2019 tuyển sinh gần 6.000 chỉ tiêu, với 47 mã ngành. Dự đoán điểm chuẩn một số ngành “hot” của trường sẽ tăng lên. Tuy nhiên, một số ngành mới mở và một số ngành không “hot” điểm số sẽ thấp.

“Khi điều chỉnh nguyện vọng, tôi khuyến nghị các em khi thích ngành nào cứ giữ nguyên ngành đó. Tuy nhiên, các em có thể điều chỉnh cơ cấu và ghi thêm một số nguyện vọng phù hợp với điểm thi hoặc thấp hơn điểm thi để yên tâm có thể trúng tuyển vào trường mong muốn và theo học đúng ngành đã lựa chọn. Với quy chế tuyển sinh hiện tại, việc các em giữ nguyên ngành yêu thích sẽ không bị ảnh hưởng”, PGS.TS Bùi Đức Triệu đưa ra lời khuyên.

Bên cạnh đó, các thí sinh lại có cơ hội nếu điểm phù hợp sẽ trúng tuyển, đặc biệt khi phương thức chỉnh nguyện vọng trực tiếp bằng phiếu cho phép các thí sinh bổ sung nguyện vọng.

TS. Nguyễn Hoàng Long - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cho rằng: “Các trường đều thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh đều hướng tới mục tiêu giúp cho các thí sinh lựa chọn được ngành nghề yêu thích, trường yêu thích phù hợp với mức điểm. Các em trên cơ sở kết quả thi và ngưỡng điểm công bố của các trường, nên điều chỉnh phù hợp để đảm bảo mức độ “yên tâm đỗ”, đồng thời giúp công tác xét tuyển của các trường thuận lợi, giảm bớt các nguyện vọng “ảo” trong quá trình tuyển sinh”.

Theo quy chế hiện nay, thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng và các nguyện vọng hoàn toàn bình đẳng, cho dù nguyện vọng đó sếp số 1 hay số 10. “Theo tôi các em nên tìm hiểu rất kỹ về ngành. Trước hết là chọn các ngành mình yêu thích. Bởi nếu trúng tuyển không đúng ngành mình yêu thích, các em sẽ thiếu đam mê, thiếu động lực và có thể không đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, lựa chọn cũng phải phụ thuộc vào năng lực và điểm số đạt được”, PGS.TS Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa, Phụ trách công tác đào tạo và sinh viên tư vấn.

Theo các thầy cô, sau khi đã tìm hiểu kỹ ngành và năng lực, các thí sinh nên xếp ngành ưa thích nhất lên trên đầu, phù hợp với sở thích và năng lực để không mất đi cơ hội trúng tuyển. Các em cần cân nhắc kỹ, bởi mỗi thí sinh chỉ có một cơ hội duy nhất để điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến hoặc trực tiếp.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17h ngày 22/7, các đại học, cao đẳng và trung cấp sư phạm phải công bố điểm sàn xét tuyển để thí sinh so sánh điểm thi, cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng. Các thí sinh sau đó có 10 ngày, từ 22 đến 31/7, để quyết định điều chỉnh.

Trước đó, 17h ngày 29/7 là hạn cuối để các thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học bằng phương thực trực tuyến. Với phương thức này, thí sinh không được bổ sung số lượng nguyện vọng và không điều chỉnh ưu tiên khu vực hoặc ưu tiên đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh mạnh dạn thay đổi nguyện vọng để có cơ hội đỗ cao nhất
Thí sinh mạnh dạn thay đổi nguyện vọng để có cơ hội đỗ cao nhất

VOV.VN - Sau khi các trường đại học, cao đẳng công bố điểm ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển, nhiều thí sinh trên cả nước đã thực hiện thay đổi nguyện vọng.

Thí sinh mạnh dạn thay đổi nguyện vọng để có cơ hội đỗ cao nhất

Thí sinh mạnh dạn thay đổi nguyện vọng để có cơ hội đỗ cao nhất

VOV.VN - Sau khi các trường đại học, cao đẳng công bố điểm ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển, nhiều thí sinh trên cả nước đã thực hiện thay đổi nguyện vọng.

Thí sinh đạt 17 điểm có thể đỗ Đại học Luật TPHCM
Thí sinh đạt 17 điểm có thể đỗ Đại học Luật TPHCM

VOV.VN- Ngành Luật Thương mại quốc tế (ĐH Luật TPHCM) có điểm chuẩn cao nhất là 23,0. Ngành Quản trị kinh doanh và ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn thấp nhất là 17,0.

Thí sinh đạt 17 điểm có thể đỗ Đại học Luật TPHCM

Thí sinh đạt 17 điểm có thể đỗ Đại học Luật TPHCM

VOV.VN- Ngành Luật Thương mại quốc tế (ĐH Luật TPHCM) có điểm chuẩn cao nhất là 23,0. Ngành Quản trị kinh doanh và ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn thấp nhất là 17,0.

Đại học hạ điểm sàn kịch đáy “vét” thí sinh: Lo ngại chất lượng kém
Đại học hạ điểm sàn kịch đáy “vét” thí sinh: Lo ngại chất lượng kém

VOV.VN -Được quyền tự chủ, nhiều trường đại học đang bất chấp hạ điểm sàn “kịch đáy” để “vét” thí sinh, thậm chí chỉ cần 4 điểm mỗi môn đã được xét tuyển ĐH.

Đại học hạ điểm sàn kịch đáy “vét” thí sinh: Lo ngại chất lượng kém

Đại học hạ điểm sàn kịch đáy “vét” thí sinh: Lo ngại chất lượng kém

VOV.VN -Được quyền tự chủ, nhiều trường đại học đang bất chấp hạ điểm sàn “kịch đáy” để “vét” thí sinh, thậm chí chỉ cần 4 điểm mỗi môn đã được xét tuyển ĐH.