Séc không ký biên bản ghi nhớ với Mỹ về nhà máy điện hạt nhân Dukovany

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Séc cho biết việc ký kết biên bản này có thể gây ảnh hưởng tới quy trình khai báo với Ủy ban châu Âu (EC).

Sau cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Tomas Petricek cho biết nước này sẽ không ký bản ghi nhớ mới với Washington về lò phản ứng nhân mới ở Dukovany, nằm ở khu vực Moravia, thuộc Đông Nam nước này do lo ngại vi phạm những quy tắc của EU.

Việc hợp tác với Séc trong lĩnh vực hạt nhân là một trong những chủ đề chính của chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới quốc gia này và công ty Westinghouse Electric, có trụ sở tại Mỹ, là một trong những nhà thầu trong dự án xây dựng tổ máy mới ở nhà máy điện hạt nhân Dukovany nằm ở phía Đông Na, Cộng hòa Séc. Bộ trưởng ngoại giao Séc cho biết việc ký kết biên bản này có thể gây ảnh hưởng tới quy trình khai báo với Ủy ban châu Âu (EC).

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Séc Karel Havlicek cho biết công ty CEZ sẽ lựa chọn nhà thầu một cách bình đẳng và công khai. Việc thực hiện một biên bản ghi nhớ có thể là những tín hiệu tiêu cực đến EC.

Trước đó, Chính phủ Séc và Công ty điện lực quốc gia CEZ đã ký các thỏa thuận về việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân mới. Theo đó, CEZ sẽ lựa chọn nhà cung cấp chính cho nhà máy điện hạt nhân mới ở Dukovany và đàm phán về hợp đồng; CEZ sẽ đưa ra gói thầu vào tháng 12/2020. Dự án xây dựng được lên kế hoạch khởi công vào năm 2029 và lò phản ứng hạt nhân mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2036. Hiện nay, có 5 công ty tham gia đấu thầu xây dựng nhà máy điện ở Dukovany gồm các công ty của Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UAE là nước Arab đầu tiên vận hành nhà máy điện hạt nhân
UAE là nước Arab đầu tiên vận hành nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Lò phản ứng đầu tiên của Nhà máy Năng lượng Hạt nhân Barakah của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã bắt đầu đi vào vận hành.

UAE là nước Arab đầu tiên vận hành nhà máy điện hạt nhân

UAE là nước Arab đầu tiên vận hành nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Lò phản ứng đầu tiên của Nhà máy Năng lượng Hạt nhân Barakah của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã bắt đầu đi vào vận hành.

Hình ảnh dọn dẹp bên trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima kể từ 2011
Hình ảnh dọn dẹp bên trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima kể từ 2011

VOV.VN - Nhật Bản sẽ đăng cai Thế vận hội mùa hè 2020, điều này đồng nghĩa với việc quá trình dọn dẹp ở Fukushima cần phải được đẩy mạnh hơn nữa.

Hình ảnh dọn dẹp bên trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima kể từ 2011

Hình ảnh dọn dẹp bên trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima kể từ 2011

VOV.VN - Nhật Bản sẽ đăng cai Thế vận hội mùa hè 2020, điều này đồng nghĩa với việc quá trình dọn dẹp ở Fukushima cần phải được đẩy mạnh hơn nữa.

Iran: Động đất liên tiếp gần nhà máy điện hạt nhân
Iran: Động đất liên tiếp gần nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Trận động đất thử nhất mạnh 4,9 độ xảy ra vào khoảng 6h20 sáng 8/1, tâm chấn ở tỉnh Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân của Iran.

Iran: Động đất liên tiếp gần nhà máy điện hạt nhân

Iran: Động đất liên tiếp gần nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Trận động đất thử nhất mạnh 4,9 độ xảy ra vào khoảng 6h20 sáng 8/1, tâm chấn ở tỉnh Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân của Iran.