Đề xuất giảm mức lệ phí đăng ký xét tuyển đại học cho thí sinh

VOV.VN - Nhiều ý kiến từ các trường đại học, cao đẳng sư phạm cho rằng nên giảm mức lệ phí đăng ký xét tuyển đại học và có sự thống nhất giữa các trường để tạo thuận lợi cho thí sinh.

Bộ GD-ĐT cho biết, những năm trước, Bộ thống nhất mức lệ phí xét tuyển đại học là 30.000 đồng/nguyện vọng. Tuy nhiên, theo quy định mới của Luật giá, Luật phí, lệ phí và Luật Giáo dục đại học sửa đổi, việc quy định mức phí dịch vụ tuyển sinh được giao về các cơ sở giáo dục đại học.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho thí sinh, Bộ GD-ĐT đề nghị các trường tính toán mức phí và đảm bảo tính thống nhất chung, ổn định giữa các cơ sở giáo dục.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội đề xuất nên có một mức giá chung để thí sinh yên tâm đăng ký xét tuyển, không cần bận tâm quá nhiều về mức phí khác nhau giữa các trường.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền cũng đề xuất trong bối cảnh dịch Covid-19, mức phí đăng ký xét tuyển đại học nên giảm xuống còn 25.000 đồng/nguyện vọng thay vì 30.000 đồng như trước kia. Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cho rằng, mức giảm này tuy không nhiều, nhưng cho thấy sự chia sẻ của các cấp với người học.

Phó Hiệu trưởng ĐH Mở Hà Nội - Nguyễn Thị Nhung cũng cho rằng mức phí 20.000 hay 30.000 đồng không ảnh hưởng quá nhiều đến thí sinh, do đó các trường nên có sự thống nhất về mức thu chung như những năm trước.

“Nếu để thí sinh khi đăng ký phải băn khoăn trường này lệ phí bao nhiêu, trường kia bao nhiêu, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các em, gây ra những nhầm lẫn không đáng có khi làm hồ sơ”, bà Nhung lưu ý.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại cũng đề xuất trong bối cảnh dịch bệnh, không nên tăng lệ phí tuyển sinh, nên giữ nguyên như những năm trước.

Về phía Bộ GD-ĐT, TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học đề nghị các trường cân nhắc giảm lệ phí xét tuyển xuống còn 25.000 đồng/nguyện vọng. Mức giảm này sẽ tính vào phần hỗ trợ công tác tuyển sinh của Bộ GD-ĐT để không ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh của các trường đại học và các Sở GD-ĐT.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cũng đồng tình với việc giảm lệ phí đăng ký xét tuyển đại học. Thứ trưởng cho biết, một phần nhỏ trong mức thu trên sử dụng cho nâng cấp phần mềm, nhưng đến nay phần mềm tuyển sinh đã đi vào ổn định, do đó mức thu có thể giảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều điểm mới trong xét tuyển đại học năm 2021
Nhiều điểm mới trong xét tuyển đại học năm 2021

VOV.VN - Điểm mới nhất trong quy chế tuyển sinh năm nay là các thí sinh được 3 lần điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT.

Nhiều điểm mới trong xét tuyển đại học năm 2021

Nhiều điểm mới trong xét tuyển đại học năm 2021

VOV.VN - Điểm mới nhất trong quy chế tuyển sinh năm nay là các thí sinh được 3 lần điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm mới trong xét tuyển đại học 2021 thí sinh cần biết
Điểm mới trong xét tuyển đại học 2021 thí sinh cần biết

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021.

Điểm mới trong xét tuyển đại học 2021 thí sinh cần biết

Điểm mới trong xét tuyển đại học 2021 thí sinh cần biết

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021.

Bộ GD-ĐT đưa tiếng Hàn thành môn thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học
Bộ GD-ĐT đưa tiếng Hàn thành môn thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa chính thức bổ sung tiếng Hàn vào danh mục các môn thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh có thể dùng tiếng Hàn để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.

Bộ GD-ĐT đưa tiếng Hàn thành môn thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học

Bộ GD-ĐT đưa tiếng Hàn thành môn thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa chính thức bổ sung tiếng Hàn vào danh mục các môn thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh có thể dùng tiếng Hàn để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.