Dẹp trường Mùa Xuân-Hoa Mai: Lãnh đạo quận Thanh Xuân lên tiếng

VOV.VN - Trường mầm non Mùa Xuân và Hoa Mai trên địa bàn quận Thanh Xuân do Quân chủng Phòng không Không quân quản lý.

Không chỉ phụ huynh mà ngay cả UBND quận Thanh Xuân đều không hề được biết trước quyết định chuẩn bị giải thể hai trường mầm non Mùa Xuân và Hoa Mai trên địa bàn quận Thanh Xuân. Đây là hai trường thuộc quản lý trực tiếp của Quân chủng Phòng không- Không quân.

Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân Lê Mai Trang

Bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân khẳng định, việc giải thể hai trường này phía đơn vị quản lý không thông tin cho UBND quận. Chỉ sau khi vào ngày 27/5/2015, UBND quận Thanh Xuân nhận được đơn kêu cứu của hơn 800 cha mẹ học sinh trường mầm non Mùa Xuân về việc có thông báo chỉ thị của thủ trưởng Cục Hậu cần- Quân chủng PK-KQ định hướng chủ trương sẽ giải thể 2 trường nói trên trong quý III năm 2015. Tiếp đó ngày 2/6, UBND phường Khương Mai cũng có báo cáo việc Quân chủng PK-KQ đã và đang làm thủ tục giải thể hai trường nói trên.

Để chuyển đổi mô hình trường mầm non quân đội về hệ thống giáo dục quốc dân và yêu cầu hai trường dừng tuyển sinh năm học 2015-2016 theo kế hoạch của UBND quận.

Theo Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân Lê Mai Trang, UBND quận đã có cuộc làm việc với đại diện Cục Hậu cần Quân chủng PK-KQ, đại diện Cục Hậu cần khẳng định, đang thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân chủng triển khai giải thể hai trường theo Chỉ thị số 1043/CT-ĐU của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ. Tuy nhiên, đề nghị cung cấp cho quận những văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc giải thể hai trường cũng như kế hoạch, giải pháp và lộ trình thực hiện bị từ chối là tài liệu “mật” không được phát hành rộng. Chính vì thế, chủ trương giải thể hai trường này đã gây bất ngờ và khó khăn cho phụ huynh học sinh cũng như với chính quyền địa phương trước thềm năm học mới.

Cũng tại cuộc họp này, UBND quận Thanh Xuân khẳng định quan điểm không đồng ý với Quân chủng PK-KQ giải thể hai trường trên vì lý do địa bàn phường Khương Mai không có trường công lập. Hiện nay, toàn bộ đất trên địa bàn phường đã kín. Đất công năng ngoài đất nhà ở của dân cư sinh sống, chủ yếu là đất quân đội nên cũng không có đất để xây trường mầm non. Chỉ duy nhất  trên địa bàn có 2 trường mầm non Mùa Xuân và Hoa Mai là trường công; Tỷ lệ trẻ đến trường mần non trên địa bàn phường cũng rất đông. Số trẻ đang theo học tại hai trường này là 1.100 trẻ. Việc giải thể hai trường đương nhiên sẽ khiến số cháu này không có chỗ học. Bên cạnh đó, các trường mầm non thuộc các phường bên cạnh phường Phương Mai cũng đang quá tải.

UBND quận Thanh Xuân đề nghị Quân chủng PK-KQ nếu có ý định chuyển đổi mô hình thì cần trao đổi với UBND quận xác định lộ trình, biện pháp cụ thể và đúng quy định về giáo dục.

Bà Lê Mai Trang cho biết, UBND quận Thanh Xuân sáng 16/6, đã nhận được văn bản của Quân chủng PK-KQ khẳng định năm học 2015-2016 hai trường mầm non này tiếp tục tuyển sinh bình thường theo kế hoạch của UBND quận đã được phê duyệt. Tuy nhiên, văn bản của Quân chủng PK-KQ cũng khẳng định việc chuyển đổi hai trường này chắc chắn vẫn được thực hiện nhưng việc chuyển đổi như thế nào UBND quận cũng rất quan tâm. Đồng thời Quân chủng PK-KQ cũng khẳng định rõ không bàn giao đất của 2 trường cho quận Thanh Xuân quản lý và không giao quận quản lý hai trường này mà sẽ chuyển đổi mô hình.

“Về phía UBND quận mong muốn phía Quân chủng đồng tình chuyển giao hai trường thuộc hệ thống giáo dục công lập trực tiếp cho UBND quận Thanh Xuân quản lý. Việc đưa hai trường về quận quản lý công tác giáo dục chất lượng sẽ tốt lên hơn rất nhiều”.

Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân chia sẻ, nếu như phía quân đội chuyển đổi mô hình hai trường sang tư thục thì chắc chắn việc học tập  của con em trên địa bàn rất khó khăn do học phí sẽ cao, ảnh hưởng trực tiếp đến con em của những người công tác trong Quân chủng

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, hiện trên địa bàn quận Thanh Xuân mô hình trường mầm non công do các cơ quan, đơn vị quản lý rất nhiều do lịch sử để lại từ trước, các nhà máy, xí nghiệp tự thành lập trường để nuôi dạy con em công nhân viên của mình. Phía chính quyền cũng đã rất vất vả trong việc chuyển đổi theo quy trình các trường này về trực thuộc quận. Tuy nhiên việc chuyển đổi xác định theo lộ trình và ưu tiên lựa chọn các trường đang có khó khăn để giải quyết chuyển đổi trước”.

Chủ tịch UBND quận Khương Mai Nguyễn Công Bách cho biết, trên địa bàn phường Khương Mai hơn 90% gia đình nguyên là cán bộ quân đội hoặc đang phục vụ quân đội. Đất đai, công trình phúc lợi công cộng phần lớn từ nguồn gốc quân đội. Hiện trên địa bàn chưa có trường mầm non công lập, nhà văn hóa, chợ dân sinh, thậm chí quận phải sử dụng đất của phường Khương Đình để xây dựng trường THCS  Khương Mai để đi đến trường này học sinh phải đi qua phường Khương Trung.

Theo Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định: “Quyết định thành lập (đối với các trường công lập), cho phép thành lập (đối với các trường ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể (bao gồm cả các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp trung học phổ thông), trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ giải thể trường mầm non tư thục không đảm bảo chất lượng
Sẽ giải thể trường mầm non tư thục không đảm bảo chất lượng

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Sẽ giải thể trường mầm non tư thục không đảm bảo chất lượng

Sẽ giải thể trường mầm non tư thục không đảm bảo chất lượng

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Giải thể Trường nuôi dạy trẻ mồ côi Tia Sáng
Giải thể Trường nuôi dạy trẻ mồ côi Tia Sáng

Công an thị xã Bảo Lộc cũng đang vào cuộc điều tra nội dung tố cáo việc Trường Tia Sáng từng bán trẻ mồ côi.

Giải thể Trường nuôi dạy trẻ mồ côi Tia Sáng

Giải thể Trường nuôi dạy trẻ mồ côi Tia Sáng

Công an thị xã Bảo Lộc cũng đang vào cuộc điều tra nội dung tố cáo việc Trường Tia Sáng từng bán trẻ mồ côi.

Giải thể trường ĐH, CĐ ngoài công lập không đủ chất lượng?
Giải thể trường ĐH, CĐ ngoài công lập không đủ chất lượng?

VOV.VN-Việc tăng quá nhanh các trường ĐH, CĐ nhưng chất lượng không đảm bảo đang khiến các trường ngoài công lập đứng trước nguy cơ giải thể.

Giải thể trường ĐH, CĐ ngoài công lập không đủ chất lượng?

Giải thể trường ĐH, CĐ ngoài công lập không đủ chất lượng?

VOV.VN-Việc tăng quá nhanh các trường ĐH, CĐ nhưng chất lượng không đảm bảo đang khiến các trường ngoài công lập đứng trước nguy cơ giải thể.