ĐH Công nghệ TP.HCM công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển từ 16-19 điểm

VOV.VN - Ngày 27/7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM vừa công bố điểm sàn xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 cho tất cả các ngành đào tạo trình độ ĐH chính quy.

Theo đó, ngưỡng điểm dao động từ 16 - 19 điểm tùy ngành, riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe sẽ áp dụng ngưỡng điểm do Bộ GD-ĐT quy định.

Cụ thể, ngoài nhóm ngành Khoa học sức khỏe, Công nghệ thông tin là ngành có mức điểm sàn xét tuyển cao nhất theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT với 19 điểm, kế đó là các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Quản trị kinh doanh và Digital Marketing với 18 điểm. Một số ngành khác có điểm sàn xét tuyển cao là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện, Thú y với 17 điểm. Đây cũng là những ngành có điểm trúng tuyển cao nhất theo các phương thức xét tuyển sớm đã được công bố trước đó. Tất cả các ngành còn lại có mức điểm sàn xét tuyển từ 16 điểm.

Mức điểm này đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực.

Đối với ngành Thanh nhạc, thí sinh cần có tổng điểm thi 2 môn Năng khiếu Âm nhạc (gồm Năng khiếu Âm nhạc 1 và Năng khiếu Âm nhạc 2 theo thang điểm 10 mỗi môn) đạt từ 10 điểm trở lên.

Đối với các ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Công nghệ điện ảnh, truyền hình và Nghệ thuật số (Digital Art), thí sinh chọn tổ hợp xét tuyển có môn Năng khiếu Vẽ cần có điểm thi Năng khiếu Vẽ đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10). Thí sinh có thể tham dự các kỳ thi Năng khiếu do ĐH Công nghệ TP.HCM tổ chức hoặc lấy kết quả thi từ trường đại học khác để tham gia xét tuyển.

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 của từng ngành cụ thể như sau:

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho cụ ông 82 tuổi đỗ tốt nghiệp
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho cụ ông 82 tuổi đỗ tốt nghiệp

VOV.VN - Sáng nay (27/7), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao tặng bằng khen và thăm hỏi ông Nguyễn Huy Kỳ - thí sinh 82 tuổi vừa thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ông Nguyễn Huy Kỳ là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho cụ ông 82 tuổi đỗ tốt nghiệp

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho cụ ông 82 tuổi đỗ tốt nghiệp

VOV.VN - Sáng nay (27/7), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao tặng bằng khen và thăm hỏi ông Nguyễn Huy Kỳ - thí sinh 82 tuổi vừa thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ông Nguyễn Huy Kỳ là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ.

Dự báo điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2022 tăng nhẹ ở tất cả các ngành
Dự báo điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2022 tăng nhẹ ở tất cả các ngành

VOV.VN - Năm 2022, chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT tại ĐH Bách khoa Hà Nội giảm mạnh, phổ điểm lại cao hơn, do đó, dự báo điểm trúng tuyển vào các ngành sẽ tăng nhẹ.

Dự báo điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2022 tăng nhẹ ở tất cả các ngành

Dự báo điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2022 tăng nhẹ ở tất cả các ngành

VOV.VN - Năm 2022, chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT tại ĐH Bách khoa Hà Nội giảm mạnh, phổ điểm lại cao hơn, do đó, dự báo điểm trúng tuyển vào các ngành sẽ tăng nhẹ.

Dự báo điểm chuẩn một số ngành khối kỹ thuật có thể tăng nhẹ từ 0,5-1 điểm
Dự báo điểm chuẩn một số ngành khối kỹ thuật có thể tăng nhẹ từ 0,5-1 điểm

VOV.VN - Theo nhận định của nhiều trường đại học khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, điểm trúng tuyển năm nay sẽ không có nhiều thay đổi, với một số ngành “hot” có thể tăng nhẹ nhưng không đáng kể.

Dự báo điểm chuẩn một số ngành khối kỹ thuật có thể tăng nhẹ từ 0,5-1 điểm

Dự báo điểm chuẩn một số ngành khối kỹ thuật có thể tăng nhẹ từ 0,5-1 điểm

VOV.VN - Theo nhận định của nhiều trường đại học khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, điểm trúng tuyển năm nay sẽ không có nhiều thay đổi, với một số ngành “hot” có thể tăng nhẹ nhưng không đáng kể.

Từ phổ điểm thi tốt nghiệp: Dự báo sẽ không còn hiện tượng 30 điểm vẫn trượt ĐH
Từ phổ điểm thi tốt nghiệp: Dự báo sẽ không còn hiện tượng 30 điểm vẫn trượt ĐH

VOV.VN - Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, phổ điểm năm nay vẫn từ 21-26 điểm, nên điểm thi của các khối tuyển sinh ĐH sẽ không có quá nhiều biến động. Dự báo sẽ không có hoặc rất hiếm trường hợp 30 điểm vẫn trượt đại học.

Từ phổ điểm thi tốt nghiệp: Dự báo sẽ không còn hiện tượng 30 điểm vẫn trượt ĐH

Từ phổ điểm thi tốt nghiệp: Dự báo sẽ không còn hiện tượng 30 điểm vẫn trượt ĐH

VOV.VN - Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, phổ điểm năm nay vẫn từ 21-26 điểm, nên điểm thi của các khối tuyển sinh ĐH sẽ không có quá nhiều biến động. Dự báo sẽ không có hoặc rất hiếm trường hợp 30 điểm vẫn trượt đại học.