Dịch Corona: Sinh viên Bách Khoa Hà Nội được nghỉ thêm 1 tuần sau Tết

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona, ĐH Bách khoa Hà Nội thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ đến hết ngày 9/2. 

ĐH Bách khoa Hà Nội vừa ra thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học do dịch viêm phổi do virus Corona. 

PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, theo kế hoạch học tập, sinh viên sẽ được nghỉ Tết hết ngày 2/2/2020. Ngày 3/2/2020 sinh viên nhiều trường đại học sẽ quay trở lại trường để học tập. Tuy nhiên, Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona và với mục tiêu cao nhất là không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh viên, cán bộ và cộng đồng, lãnh đạo trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã trao đổi là nên cho sinh viên tiếp tục nghỉ học 1 tuần.

Trước tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra, sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội được nghỉ từ 3/2 đến hết ngày 9/2. (Ảnh minh họa)

"Ban Giám hiệu Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thông báo chính thức cho sinh viên nghỉ học hết ngày 9/2/2020. Chúng tôi cũng đề nghị các em theo dõi sát bản tin của Phòng Công tác sinh viên và Phòng Đào tạo về kế hoạch học tập cũng như các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh và bảo vệ mình, người thân và cả cộng đồng trước một dịch bệnh khó lường", PGS.TS Trần Văn Tớp cho biết thêm.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO),  tính đến ngày 30/1, hơn 7.711 ca nhiễm virus Corona ở 15 nước trên thế giới đã được ghi nhận. Tuy nhiên, gần như toàn bộ trường hợp được phát hiện ở Trung Quốc và chỉ có chưa đầy 100 ca ở nước khác. Ủy ban Ứng phó của WHO gồm 16 chuyên gia y tế hàng đầu thế giới trong tuần trước đã 2 lần quyết định không tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế. Tuy nhiên, Giám đốc WHO cho biết, khả năng bùng phát dịch bệnh ở bên ngoài Trung Quốc rất lớn do tốc độ lây nhiễm virus Corona từ người sang người nhanh đáng báo động. 

Còn theo Bộ Y tế, trong số 5 trường hợp nhiễm virus corona mới (nCoV) gây viêm đường hô hấp cấp tại Việt Nam, có 2 bệnh nhân người Trung Quốc và 3 ca còn lại là người Việt Nam. 

Thống kê mới nhất của Bộ Y tế cũng cho biết, Việt Nam đã ghi nhận 97 trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV, có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch. Trong đó, 65 ca đã xét nghiệm âm tính với nCoV và 32 ca đang tiếp tục cách ly theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Corona: Sở GD-ĐT Hà Nội kêu gọi học sinh không tự ý nghỉ học
Dịch Corona: Sở GD-ĐT Hà Nội kêu gọi học sinh không tự ý nghỉ học

VOV.VN -Các trường cần tạm dừng hoạt động dã ngoại, tham quan, cho HS đeo khẩu trang để phòng dịch, song phụ huynh cũng không nên tự ý cho con nghỉ học.

Dịch Corona: Sở GD-ĐT Hà Nội kêu gọi học sinh không tự ý nghỉ học

Dịch Corona: Sở GD-ĐT Hà Nội kêu gọi học sinh không tự ý nghỉ học

VOV.VN -Các trường cần tạm dừng hoạt động dã ngoại, tham quan, cho HS đeo khẩu trang để phòng dịch, song phụ huynh cũng không nên tự ý cho con nghỉ học.

Ứng phó với virus Corona, trường đại học dùng súng đo thân nhiệt từ xa
Ứng phó với virus Corona, trường đại học dùng súng đo thân nhiệt từ xa

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Corona gây ra, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM thành lập đội phản ứng nhanh đối phó dịch.

Ứng phó với virus Corona, trường đại học dùng súng đo thân nhiệt từ xa

Ứng phó với virus Corona, trường đại học dùng súng đo thân nhiệt từ xa

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Corona gây ra, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM thành lập đội phản ứng nhanh đối phó dịch.

Hà Nội yêu cầu mỗi học sinh là “1 chiến sỹ nhỏ” phòng chống corona
Hà Nội yêu cầu mỗi học sinh là “1 chiến sỹ nhỏ” phòng chống corona

VOV.VN - Sở GD-ĐT yêu cầu giáo dục để mỗi học sinh hãy là “một chiến sĩ nhỏ” trong việc tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh corona cho gia đình và cộng đồng.

Hà Nội yêu cầu mỗi học sinh là “1 chiến sỹ nhỏ” phòng chống corona

Hà Nội yêu cầu mỗi học sinh là “1 chiến sỹ nhỏ” phòng chống corona

VOV.VN - Sở GD-ĐT yêu cầu giáo dục để mỗi học sinh hãy là “một chiến sĩ nhỏ” trong việc tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh corona cho gia đình và cộng đồng.