Australia công bố gói viện trợ mới trị giá 110 triệu AUD cho Ukraine

VOV.VN - Sáng 26/6, Thủ tướng Australia, Anthony Albanese đã công bố gói viện trợ trị giá 110 triệu dollar Australia (AUD) cho Ukraine, chủ yếu gồm 70 phương tiện quân sự, đạn pháo 105 mm và hỗ trợ nhân đạo.

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ Australia, Australia cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ và đồng minh phương tây cung cấp hỗ trợ cho Ukraine. Gói hỗ trợ mới trị giá 110 triệu AUD là bằng chứng cho thấy Ukraine hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự ủng hộ của Australia.

Gói viện trợ này sẽ giúp đáp ứng các yêu cầu của Ukraine về phương tiện quân sự và đạn dược, đồng thời sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt trên chiến trường trong thời gian tới.

Trả lời phỏng vấn báo chí sáng nay (26/6), Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh: “70 phương tiện quân sự bổ sung bao gồm 28 xe tải hạng trung MAN 40M, 28 xe bọc thép M113, 14 Xe tác chiến đặc biệt  cùng với các lô đạn pháo 105mm sẽ được cung cấp để hỗ trợ quân đội Ukraine bảo vệ đất nước.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ cung cấp 10 triệu AUD sẽ được chuyển cho cho Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc. Đây là sẽ sự hỗ trợ tốt nhất về nơi ở, dịch vụ y tế, nước sạch và vệ sinh cho người dân Ukraine. Cuối cùng, chúng tôi sẽ tiếp tục gia hạn miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ukraine thêm 12 tháng, để hỗ trợ nước này phục hồi nền kinh tế”.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Richard Marles khẳng định, Chính phủ Australia dự đoán cuộc xung đột Ukraine sẽ tiếp tục kéo dài.

Chính vì vậy, Australia đang tiếp tục làm việc với chính phủ Ukraine để cung cấp hỗ trợ và giải quyết các nhu cầu thiết yếu của Ukraine trong bối cảnh chiến lược mới. Australia tự hào là một trong những bên không thuộc NATO có đóng góp lớn nhất trong việc hỗ trợ Ukraine và sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine theo cách riêng của mình.

Những cam kết được công bố hôm nay đã nâng tổng số đóng góp của Australia trong việc hỗ trợ Ukraine lên 790 triệu AUD, bao gồm 610 triệu AUD hỗ trợ quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Nga khi Ukraine muốn tổ chức Thượng đỉnh hòa bình
Phản ứng của Nga khi Ukraine muốn tổ chức Thượng đỉnh hòa bình

VOV.VN - Ukraine muốn tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh hòa bình để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Kiev, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak cho hay.

Phản ứng của Nga khi Ukraine muốn tổ chức Thượng đỉnh hòa bình

Phản ứng của Nga khi Ukraine muốn tổ chức Thượng đỉnh hòa bình

VOV.VN - Ukraine muốn tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh hòa bình để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Kiev, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak cho hay.

Nỗ lực chưa từng có tiền lệ của Ukraine và giới hạn của phương Tây
Nỗ lực chưa từng có tiền lệ của Ukraine và giới hạn của phương Tây

VOV.VN - Nhà quan sát Phillips Payson O’Brien - Giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrews ở Scotland nhận định trên The Atlantic rằng, cuộc phản công mà quân đội Ukraine đang thực hiện là chiến dịch mà không đội quân nào muốn tiến hành. Nói theo một cách nào đó, những điều Kiev đang cố gắng thực hiện là chưa từng có tiền lệ.

Nỗ lực chưa từng có tiền lệ của Ukraine và giới hạn của phương Tây

Nỗ lực chưa từng có tiền lệ của Ukraine và giới hạn của phương Tây

VOV.VN - Nhà quan sát Phillips Payson O’Brien - Giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrews ở Scotland nhận định trên The Atlantic rằng, cuộc phản công mà quân đội Ukraine đang thực hiện là chiến dịch mà không đội quân nào muốn tiến hành. Nói theo một cách nào đó, những điều Kiev đang cố gắng thực hiện là chưa từng có tiền lệ.

Nga tuyên bố đẩy lùi hơn 20 cuộc tấn công của Ukraine trong 1 ngày
Nga tuyên bố đẩy lùi hơn 20 cuộc tấn công của Ukraine trong 1 ngày

VOV.VN - Các lực lượng của Ukraine đã nhiều lần tấn công các vị trí của Nga dọc tiền tuyến trong 24h qua và chịu thương vong nặng nề trong quá trình này, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 25/6.

Nga tuyên bố đẩy lùi hơn 20 cuộc tấn công của Ukraine trong 1 ngày

Nga tuyên bố đẩy lùi hơn 20 cuộc tấn công của Ukraine trong 1 ngày

VOV.VN - Các lực lượng của Ukraine đã nhiều lần tấn công các vị trí của Nga dọc tiền tuyến trong 24h qua và chịu thương vong nặng nề trong quá trình này, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 25/6.