Phản ứng của Nga khi Ukraine muốn tổ chức Thượng đỉnh hòa bình

VOV.VN - Ukraine muốn tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh hòa bình để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Kiev, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak cho hay.

Đầu tuần này, một hãng tin của Anh dẫn các nguồn thạo tin cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland đã bay tới Đan Mạch ngày 24 và 25/6 để tổ chức một cuộc họp không chính thức với các quan chức từ các quốc gia không chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, trong đó có Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và có thể là Trung Quốc để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine.

"Một cuộc họp quan trọng với các cố vấn ở Copenhagen. Tôi đã đề xuất các địa điểm có thể trở thành nơi tiềm năng diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình. Đầu tiên tôi đưa ra Ukraine là lựa chọn mong muốn nhất của chúng tôi. Dù vậy, nhiều quốc gia bày tỏ sẵn sàng tổ chức Thượng đỉnh này, trong đó có các địa điểm quốc tế như trụ sở của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc", ông Andriy Yermak viết trên kênh Telegram của mình.

Ông cho biết cuộc gặp tại Copenhagen có sự tham gia của các cố vấn an ninh và chính trị từ Brazil, Canada, Đan Mạch, EU, Pháp, Đức, Ấn Độ, Italy, Ukraine, Saudi Arabia, Nam Phi, Anh, Mỹ, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết các bên đã nhất trí sẽ tiếp tục hình thức tham vấn này.

Ngày 1/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận một Hội nghị Thượng đỉnh để thảo luận về kế hoạch hòa bình của ông đang được chuẩn bị, đồng thời nói rằng ông muốn những cuộc thảo luận này có sự tham gia của nhiều nước nhất có thể. Ông Zelensky đã công bố sáng kiến hòa bình 10 điểm vào tháng 11, trong đó bao gồm việc trao đổi toàn bộ tù binh với Nga, các đảm bảo an ninh cho Ukraine và điều kiện quay về tình trạng biên giới trước năm 2014.

Đầu tháng 6, một nguồn tin ở Moscow nhận định với Sputnik rằng Hội nghị Thượng đỉnh mà ông Zelensky đang cố gắng tổ chức sẽ không đưa ra một giải pháp thực sự mà chỉ giống như "công thức hòa bình" của ông. Nguồn tin này cho biết các bên tham gia vào sự kiện này sẽ tự động trở thành bên ủng hộ việc kéo dài cuộc xung đột hiện nay.

Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh nước này sẵn sàng đàm phán nhưng Kiev đã cấm đàm phán với Tổng thống Putin. Nga cho rằng, phương Tây hối thúc nước này tham gia cùng với Ukraine vào tiến trình giải quyết xung đột, nhưng cùng lúc lại "nhắm mắt làm ngơ" trước việc Kiev từ chối thảo luận về các lựa chọn hòa bình. Moscow cũng khẳng định, trong tương lai gần, mục tiêu của chiến dịch quân sự chỉ có thể đạt được qua các công cụ quân sự, đồng thời dẫn ra rằng hiện đang thiếu các điều kiện tiên quyết để đàm phán hòa bình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗ lực chưa từng có tiền lệ của Ukraine và giới hạn của phương Tây
Nỗ lực chưa từng có tiền lệ của Ukraine và giới hạn của phương Tây

VOV.VN - Nhà quan sát Phillips Payson O’Brien - Giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrews ở Scotland nhận định trên The Atlantic rằng, cuộc phản công mà quân đội Ukraine đang thực hiện là chiến dịch mà không đội quân nào muốn tiến hành. Nói theo một cách nào đó, những điều Kiev đang cố gắng thực hiện là chưa từng có tiền lệ.

Nỗ lực chưa từng có tiền lệ của Ukraine và giới hạn của phương Tây

Nỗ lực chưa từng có tiền lệ của Ukraine và giới hạn của phương Tây

VOV.VN - Nhà quan sát Phillips Payson O’Brien - Giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrews ở Scotland nhận định trên The Atlantic rằng, cuộc phản công mà quân đội Ukraine đang thực hiện là chiến dịch mà không đội quân nào muốn tiến hành. Nói theo một cách nào đó, những điều Kiev đang cố gắng thực hiện là chưa từng có tiền lệ.

Nga tuyên bố đẩy lùi hơn 20 cuộc tấn công của Ukraine trong 1 ngày
Nga tuyên bố đẩy lùi hơn 20 cuộc tấn công của Ukraine trong 1 ngày

VOV.VN - Các lực lượng của Ukraine đã nhiều lần tấn công các vị trí của Nga dọc tiền tuyến trong 24h qua và chịu thương vong nặng nề trong quá trình này, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 25/6.

Nga tuyên bố đẩy lùi hơn 20 cuộc tấn công của Ukraine trong 1 ngày

Nga tuyên bố đẩy lùi hơn 20 cuộc tấn công của Ukraine trong 1 ngày

VOV.VN - Các lực lượng của Ukraine đã nhiều lần tấn công các vị trí của Nga dọc tiền tuyến trong 24h qua và chịu thương vong nặng nề trong quá trình này, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 25/6.

Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa Storm Shadow ở phía Tây Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa Storm Shadow ở phía Tây Ukraine

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy một kho chứa tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine ở khu vực Khmelnytskyi, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 24/6.

Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa Storm Shadow ở phía Tây Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa Storm Shadow ở phía Tây Ukraine

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy một kho chứa tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine ở khu vực Khmelnytskyi, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 24/6.

Pháo phản lực Grad của Nga liên tiếp bắn đạn về phía đoàn xe chở đạn dược Ukraine
Pháo phản lực Grad của Nga liên tiếp bắn đạn về phía đoàn xe chở đạn dược Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được thực hiện với sự phối hợp giữa hệ thống pháo phản lực phóng loại Grad và các UAV Zala và Superkam thực hiện.

Pháo phản lực Grad của Nga liên tiếp bắn đạn về phía đoàn xe chở đạn dược Ukraine

Pháo phản lực Grad của Nga liên tiếp bắn đạn về phía đoàn xe chở đạn dược Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được thực hiện với sự phối hợp giữa hệ thống pháo phản lực phóng loại Grad và các UAV Zala và Superkam thực hiện.

Điện Kremlin: Tình hình liên quan đến Wagner không ảnh hưởng đến chiến dịch ở Ukraine
Điện Kremlin: Tình hình liên quan đến Wagner không ảnh hưởng đến chiến dịch ở Ukraine

VOV.VN - Tình hình liên quan đến cuộc “nổi dậy vũ trang” của lực lượng Wagner sẽ không ảnh hưởng đến diễn biến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và dù thế nào nó vẫn sẽ tiếp tục, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Điện Kremlin: Tình hình liên quan đến Wagner không ảnh hưởng đến chiến dịch ở Ukraine

Điện Kremlin: Tình hình liên quan đến Wagner không ảnh hưởng đến chiến dịch ở Ukraine

VOV.VN - Tình hình liên quan đến cuộc “nổi dậy vũ trang” của lực lượng Wagner sẽ không ảnh hưởng đến diễn biến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và dù thế nào nó vẫn sẽ tiếp tục, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.