Điểm chuẩn ĐH Nội vụ Hà Nội tăng từ 2-4 điểm so với năm ngoái, cao nhất là 28 điểm

VOV.VN - Chiều 15/9, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển đại học năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngưỡng điểm đầu vào năm nay dao động từ 15-28 điểm tùy từng ngành. 

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cho biết, năm nay, điểm chuẩn các ngành tại cơ sở chính tại Hà Nội tăng từ 2- 4 điểm so với năm 2020. Theo đó, điểm trúng tuyển từ cao nhất lên đến 28.0 điểm, trong đó, các ngành có số điểm khá cao đó là ngành Quản trị nhân lực 28.0 điểm, ngành Quản trị văn phòng 26.75 điểm, ngành Luật từ 23.5 -25.5 điểm.

Các ngành như Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hoá Du lịch và chuyên ngành Văn hoá truyền thông)… đều có mức điểm trúng tuyển  từ 17 -25.5 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐH Công nghệ TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học năm 2021
ĐH Công nghệ TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học năm 2021

VOV.VN - ĐH Công nghệ TP.HCM là trường đầu tiên ở khu vực phía Nam công bố điểm chuẩn đại học năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

ĐH Công nghệ TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học năm 2021

ĐH Công nghệ TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học năm 2021

VOV.VN - ĐH Công nghệ TP.HCM là trường đầu tiên ở khu vực phía Nam công bố điểm chuẩn đại học năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn đại học có biến động khi tăng thêm 84.500 nguyện vọng sau thời gian điều chỉnh?
Điểm chuẩn đại học có biến động khi tăng thêm 84.500 nguyện vọng sau thời gian điều chỉnh?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, điểm chuẩn đại học không chỉ phụ thuộc vào điểm thi của thí sinh, số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển mà còn phụ thuộc lớn vào dòng chảy thí sinh giữa các trường sau quá trình điều chỉnh nguyện vọng.

Điểm chuẩn đại học có biến động khi tăng thêm 84.500 nguyện vọng sau thời gian điều chỉnh?

Điểm chuẩn đại học có biến động khi tăng thêm 84.500 nguyện vọng sau thời gian điều chỉnh?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, điểm chuẩn đại học không chỉ phụ thuộc vào điểm thi của thí sinh, số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển mà còn phụ thuộc lớn vào dòng chảy thí sinh giữa các trường sau quá trình điều chỉnh nguyện vọng.

Điểm chuẩn các trường đại học khối ngành khoa học xã hội và nhân văn sẽ thay đổi thế nào?
Điểm chuẩn các trường đại học khối ngành khoa học xã hội và nhân văn sẽ thay đổi thế nào?

VOV.VN - Theo dự báo của nhiều trường đại học khối ngành xã hội, dự kiến điểm chuẩn năm nay không có nhiều biến động so với những năm trước. Một số ngành “hot” có thể tăng nhẹ từ 1-2 điểm.

Điểm chuẩn các trường đại học khối ngành khoa học xã hội và nhân văn sẽ thay đổi thế nào?

Điểm chuẩn các trường đại học khối ngành khoa học xã hội và nhân văn sẽ thay đổi thế nào?

VOV.VN - Theo dự báo của nhiều trường đại học khối ngành xã hội, dự kiến điểm chuẩn năm nay không có nhiều biến động so với những năm trước. Một số ngành “hot” có thể tăng nhẹ từ 1-2 điểm.