Đổi mới tư duy để phát triển giáo dục đại học 

VOV.VN - Đảng đã có các Nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo của nước ta. Trong sự đổi mới đó, tự chủ đại học là xu thế tất yếu

Các trường Đại học cần được nâng cao các quyền tự chủ để nâng cao chất lượng giáo dục, đó là nội dung được đưa ra tại Tọa đàm khoa học về “Đổi mới tư duy để phát triển giáo dục đại học Việt Nam” do Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tổ chức tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Sau nhiều năm đổi mới, các trường Đại học đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hiện vẫn có nơi còn coi việc lập trường Đại học là để địa phương mình có trường đại học. Nhiều đại học ra đời nhưng không có giáo viên cơ hữu, thu nhập thấp, khó thu hút giảng viên chất lượng cao. Chất lượng đào tạo yếu nên nhiều trường thiếu sinh viên phải hạ điểm chuẩn đến mức rất thấp.

Đảng đã có các Nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo của nước ta. Trong sự đổi mới đó, tự chủ đại học là xu thế tất yếu. Tự chủ đại học có 3 khâu chủ yếu: quản trị đại học, học thuật đào tạo và tài chính. Vì vậy, cần quyết liệt thực hiện đổi mới tư duy, đột phá để giao cho quyền tự chủ cho các trường. 

Tại Hội thảo này, nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ cần quy định cụ thể về Hội đồng trường, cơ quan chủ quản; Tổng kết việc “thí điểm tự chủ” trong 23 trường được Chính phủ cho thí điểm, để rà soát, điều chỉnh các văn bản pháp luật.

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam cho biết, việc hoàn thiện được cơ chế, chính sách là nền tảng rất quan trọng để tự chủ đại học phát triển mạn hơn.

"Tự chủ chương trình mới là chính sẽ dẫn dắt các tự chủ khác, đó là vấn đề chất lượng. Tự chủ không có chủ quản, Hội đồng trường là chủ, đó là cơ quan quyền lực cao nhất, trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Đó là pháp luật thừa nhận tự chủ, không cản trở tự chủ. Phổ biến người ta hay nói đến tự chủ chương trình, nhân sự, tài chính, tự chủ về quản trị"- ông Hoàng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát huy tối đa quyền tự chủ trong tuyển sinh đại học 2021
Phát huy tối đa quyền tự chủ trong tuyển sinh đại học 2021

VOV.VN - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác tuyển sinh đại học sẽ ổn định trong giai đoạn 2021 - 2025, tiến tới sẽ có trung tâm khảo thí độc lập để tổ chức thi tuyển sinh.

Phát huy tối đa quyền tự chủ trong tuyển sinh đại học 2021

Phát huy tối đa quyền tự chủ trong tuyển sinh đại học 2021

VOV.VN - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác tuyển sinh đại học sẽ ổn định trong giai đoạn 2021 - 2025, tiến tới sẽ có trung tâm khảo thí độc lập để tổ chức thi tuyển sinh.

Tự chủ Đại học: Nỗi lo học phí tăng
Tự chủ Đại học: Nỗi lo học phí tăng

VOV.VN Người học lo lắng các trường đại học được tự chủ là tăng học phí và liệu có đầu tư tương xứng cơ sở vật chất và chất lượng đội ngũ giáo viên....

Tự chủ Đại học: Nỗi lo học phí tăng

Tự chủ Đại học: Nỗi lo học phí tăng

VOV.VN Người học lo lắng các trường đại học được tự chủ là tăng học phí và liệu có đầu tư tương xứng cơ sở vật chất và chất lượng đội ngũ giáo viên....

Nếu các trường đại học tự chủ không đúng sẽ bị “tuýt còi“
Nếu các trường đại học tự chủ không đúng sẽ bị “tuýt còi“

VOV.VN -Tự chủ có nghĩa là các trường được tự làm, nhưng nếu làm không đúng sẽ  bị “thổi còi”, đây là một thách thức lớn.

Nếu các trường đại học tự chủ không đúng sẽ bị “tuýt còi“

Nếu các trường đại học tự chủ không đúng sẽ bị “tuýt còi“

VOV.VN -Tự chủ có nghĩa là các trường được tự làm, nhưng nếu làm không đúng sẽ  bị “thổi còi”, đây là một thách thức lớn.