Du học New Zealand sẽ thuận lợi hơn

VOV.VN -Các trường đại học và học viện của New Zealand và Việt Nam đẩy mạnh các liên kết giáo dục.

Diễn đàn giáo dục Việt Nam - New Zealand lần thứ hai, do Cơ quan Giáo dục New Zealand và Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam đồng tổ chức, đã diễn ra sáng 5/8 tại Hà Nội.

Diễn đàn có sự tham gia của ngài Steven Joyce - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Kỹ năng và nghề nghiệp New Zealand; GS. TS. Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ GD- ĐT cùng đại diện một số trường ĐH của New Zealand và Việt Nam.

Đại diện hai bên đã ký kết Thỏa thuận 

Tại diễn đàn giáo dục, các bên đã đối thoại, thảo luận và hoạch định chiến lược đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa 2 quốc gia, nhất ở bậc đào tạo ĐH, sau ĐH; nâng cao năng lực trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, đặc biệt là phát triển đào tạo nghề du lịch, khách sạn cho học sinh Việt Nam.

Hai bên đã ký kết Thỏa thuận về hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giáo dục vì lợi ích của đôi bên. 

Bản thỏa thuận sẽ tạo cơ hội cho các trường ĐH và học viện của New Zealand đẩy mạnh các liên kết giáo dục với các trường ĐH, các học viện Việt Nam; tăng cường số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại các trường của New Zealand và cải thiện chất lượng giáo dục; nâng cao trình độ kỹ năng nguồn nhân lực cho Việt Nam; đồng thời xây dựng cơ chế hợp tác giáo dục giữa 2 quốc gia một cách bền vững.

Ngay tại diễn đàn, bản ký kết hợp tác về giáo dục và du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh và trường ĐH Công nghệ Auckland (AUT) cũng được ký kết.

Với bản ký kết này, thời gian tới, ĐH AUT sẽ tiếp tục giúp Quảng Ninh đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ ngành du lịch, khách sạn – phát huy thế mạnh của Quảng Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cụ ông 82 tuổi được đặc cách tuyển thẳng cao học ở Đà Nẵng
Cụ ông 82 tuổi được đặc cách tuyển thẳng cao học ở Đà Nẵng

Lãnh đạo trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) công bố quyết định đặc cách tuyển thẳng ông Lê Phước Thiệt vào lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh của trường.

Cụ ông 82 tuổi được đặc cách tuyển thẳng cao học ở Đà Nẵng

Cụ ông 82 tuổi được đặc cách tuyển thẳng cao học ở Đà Nẵng

Lãnh đạo trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) công bố quyết định đặc cách tuyển thẳng ông Lê Phước Thiệt vào lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh của trường.

Cơ hội nào cho thí sinh xét tuyển vào các trường Công an Nhân dân?
Cơ hội nào cho thí sinh xét tuyển vào các trường Công an Nhân dân?

VOV.VN -Tuyển sinh vào CAND khác với tuyển sinh dân sự, nên có những quy định riêng về độ tuổi, sức khỏe, học lực, lý lịch, hạnh kiểm...

Cơ hội nào cho thí sinh xét tuyển vào các trường Công an Nhân dân?

Cơ hội nào cho thí sinh xét tuyển vào các trường Công an Nhân dân?

VOV.VN -Tuyển sinh vào CAND khác với tuyển sinh dân sự, nên có những quy định riêng về độ tuổi, sức khỏe, học lực, lý lịch, hạnh kiểm...

Tuyển sinh đại học năm 2015: Còn nhiều nỗi lo xung quanh nguyện vọng 1
Tuyển sinh đại học năm 2015: Còn nhiều nỗi lo xung quanh nguyện vọng 1

VOV.VN -Tuyển sinh đại học năm 2015 dù đã có sự chuẩn bị kỹ càng nhưng với quá nhiều điểm mới khiến các trường và thí sinh băn khoăn, lo lắng.

Tuyển sinh đại học năm 2015: Còn nhiều nỗi lo xung quanh nguyện vọng 1

Tuyển sinh đại học năm 2015: Còn nhiều nỗi lo xung quanh nguyện vọng 1

VOV.VN -Tuyển sinh đại học năm 2015 dù đã có sự chuẩn bị kỹ càng nhưng với quá nhiều điểm mới khiến các trường và thí sinh băn khoăn, lo lắng.

Nhiều trường ĐH “hút” thí sinh điểm cao những ngày đầu xét tuyển
Nhiều trường ĐH “hút” thí sinh điểm cao những ngày đầu xét tuyển

VOV.VN -Với các trường top đầu, hầu hết các thí sinh đăng ký xét tuyển đều có điểm cao, chủ yếu từ 20 điểm trở lên, như Đại học Y Hà Nội.

Nhiều trường ĐH “hút” thí sinh điểm cao những ngày đầu xét tuyển

Nhiều trường ĐH “hút” thí sinh điểm cao những ngày đầu xét tuyển

VOV.VN -Với các trường top đầu, hầu hết các thí sinh đăng ký xét tuyển đều có điểm cao, chủ yếu từ 20 điểm trở lên, như Đại học Y Hà Nội.

Điểm chuẩn dự kiến của các trường đại học năm 2015
Điểm chuẩn dự kiến của các trường đại học năm 2015

(VOV.VN)-Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một số trường đại học đã đưa ra nhận định về tình hình điểm chuẩn và điều kiện xét tuyển vào trường năm 2015.

Điểm chuẩn dự kiến của các trường đại học năm 2015

Điểm chuẩn dự kiến của các trường đại học năm 2015

(VOV.VN)-Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một số trường đại học đã đưa ra nhận định về tình hình điểm chuẩn và điều kiện xét tuyển vào trường năm 2015.

Tuyển sinh Đại học Ngoại thương: Thí sinh lo về thứ hạng “ảo“
Tuyển sinh Đại học Ngoại thương: Thí sinh lo về thứ hạng “ảo“

VOV.VN - Đã có hơn 450 hồ sơ xét tuyển nộp vào ĐH Ngoại thương, tuy nhiên danh sách tổng hợp thí sinh hiện tại đang khiến các em lo lắng vì khó đánh giá 

Tuyển sinh Đại học Ngoại thương: Thí sinh lo về thứ hạng “ảo“

Tuyển sinh Đại học Ngoại thương: Thí sinh lo về thứ hạng “ảo“

VOV.VN - Đã có hơn 450 hồ sơ xét tuyển nộp vào ĐH Ngoại thương, tuy nhiên danh sách tổng hợp thí sinh hiện tại đang khiến các em lo lắng vì khó đánh giá 

Tuyển sinh đại học 2015: Giải đáp những vấn đề “nóng”
Tuyển sinh đại học 2015: Giải đáp những vấn đề “nóng”

VOV.VN -Tuyển sinh đại học 2015 đang ở giai đoạn "nước rút". PGS. TS. Mai Văn Trinh trả lời nhiều câu hỏi của thí sinh về các vướng mắc đang gặp phải.

Tuyển sinh đại học 2015: Giải đáp những vấn đề “nóng”

Tuyển sinh đại học 2015: Giải đáp những vấn đề “nóng”

VOV.VN -Tuyển sinh đại học 2015 đang ở giai đoạn "nước rút". PGS. TS. Mai Văn Trinh trả lời nhiều câu hỏi của thí sinh về các vướng mắc đang gặp phải.