Giảm chỉ tiêu xét tuyển ĐH theo điểm thi tốt nghiệp, có thiệt cho thí sinh nông thôn?

VOV.VN - Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, các trường ĐH vẫn dành một lượng chỉ tiêu nhất định xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Số lượng chỉ tiêu dành cho phương thức này có thể giảm đi nhưng hầu hết chỉ dịch chuyển giữa 2 phương thức là sử dụng kết quả học bạ và điểm thi tốt nghiệp.

Năm nay, không ít các trường đại học, đặc biệt là các trường top trên, giảm tỷ lệ chỉ tiêu xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, bổ sung nhiều phương thức tuyển sinh kết hợp riêng. Điều này cũng khiến không ít thí sinh, đặc biệt là những em ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa lo ngại sẽ bị giảm cơ hội khi vốn có xu hướng ôn tập theo các phương thức truyền thống.

Nguyễn Thu Minh (Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết, trong mùa tuyển sinh năm nay, em không chỉ trông chờ vào điểm thi tốt nghiệp THPT mà còn định hướng đăng ký xét tuyển theo các phương thức khác.

Theo đó, Thu Minh dự định đăng ký nguyện vọng vào ĐH Kinh tế Quốc dân, tuy nhiên năm nay trường này sử dụng thêm kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia cùng nhiều phương thức tuyển sinh khác trong đó thí sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS sẽ có lợi thế lớn.

“Em thấy khá hoang mang vì năm nay trường nào cũng dùng nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau. Đặc biệt, nhiều trường top trên sử dụng các phương thức xét tuyển kết hợp, trong đó yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ. Vì trước đây chưa hiểu rõ về các phương thức tuyển sinh nên em vẫn chủ yếu học theo khối thi truyền thống để xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp. Em cũng đã đăng ký thi đánh giá năng lực. Tuy nhiên em vẫn lo ngại rằng nếu chỉ tiêu cho các phương thức khác tăng thì chỉ tiêu xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm, điều này sẽ khiến tỷ lệ cạnh tranh cao hơn. Em cũng rất lo lắng vì chưa có điều kiện theo học các chứng chỉ ngoại ngữ hay ôn thi theo các phương thức khác như nhiều bạn ở thành phố”, Thu Minh chia sẻ.

Thực tế, đây không chỉ là lo lắng của Thu Minh mà còn là băn khoăn của không ít thí sinh khu vực nông thôn vốn quen ôn tập để thi theo phương thức truyền thống – xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Giải đáp vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cho rằng, thí sinh ở khu vực nông thôn thực tế đã được cộng điểm ưu tiên khu vực do điều kiện học tập khó khăn hơn ở khu vực đô thị. Với những thí sinh có mong muốn đăng ký vào các ngành “hot" sẽ phải chấp nhận sức cạnh tranh lớn hơn.

Bên cạnh đó, những lo ngại về giảm chỉ tiêu xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT là chưa chính xác. Đối với mùa tuyển sinh năm nay phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ vẫn là phương thức cơ bản, chủ yếu ở nhiều trường.

Còn theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT, năm nay, trừ các trường thi năng khiếu, bên cạnh các phương thức xét tuyển khác, thì có đến 90% các trường đại học vẫn dành chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp và xét học bạ, do đó cơ hội của thí sinh vẫn rất lớn.

“Hầu hết các cơ sở giáo dục đại học vẫn dành một tỷ lệ chỉ tiêu nhất định cho phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Số lượng chỉ tiêu dành cho phương thức này có thể giảm đi nhưng hầu hết chỉ dịch chuyển giữa 2 phương thức là sử dụng kết quả học bạ và điểm thi tốt nghiệp. Việc này sẽ không ảnh hưởng lớn đến những thí sinh ở kh vực nông nôn, khó khăn”, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cho biết.

Hướng dẫn thí sinh về cách đăng ký xét tuyển đại học năm 2022, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh, thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào 1 trường và nhiều trường nhưng chỉ khi đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì việc xếp ưu tiên các nguyện vọng mới có ý nghĩa. Phần mềm sẽ tự động chạy lọc ảo để thí sinh trúng tuyển một nguyện vọng được ưu tiên cao nhất theo đăng ký của thí sinh trên hệ thống này. Còn trước đó, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển tại trường để các trường có danh sách trúng tuyển tạm thời, cập nhật lên hệ thống.

Vụ trưởng Vụ GD-ĐT cũng lưu ý, thí sinh nên ưu tiên sắp xếp các nguyện vọng mà mình yêu thích lên trước. Nếu ngành học muốn xét tuyển sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh kết hợp thì thí sinh cần biết rõ sở trường thế mạnh của mình để lựa chọn phương thức phù hợp. Trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhiều nguyện vọng thì hệ thống quản lý xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ xác định cho thí sinh đỗ 1 nguyện vọng được xếp ưu tiên cao nhất.

Theo PGS,TS Nguyễn Thu Thủy, năm nay các phương thức xét tuyển kết hợp cũng được nhiều phụ huynh và thí sinh quan tâm vì khá mới mẻ. Do đó, thí sinh cần xác định trước ngành mình muốn học, tương ứng với các lĩnh vực nghề nghiệp trong tương lai mà thí sinh yêu thích. Sau đó mới xem có những trường nào đang đào tạo ngành đó và phương thức xét tuyển ra sao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội để thi tốt nghiệp THPT cao "áp đảo"
Tỷ lệ thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội để thi tốt nghiệp THPT cao "áp đảo"

VOV.VN - Tính đến ngày 8/5, cả nước đã có 688.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT thành công.

Tỷ lệ thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội để thi tốt nghiệp THPT cao "áp đảo"

Tỷ lệ thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội để thi tốt nghiệp THPT cao "áp đảo"

VOV.VN - Tính đến ngày 8/5, cả nước đã có 688.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT thành công.

Hà Nội kiến nghị cho học sinh tựu trường năm học mới từ tháng 8/2022
Hà Nội kiến nghị cho học sinh tựu trường năm học mới từ tháng 8/2022

VOV.VN - Một số trường ở Hà Nội kiến nghị năm học tới cần cho trường học mở cửa từ tháng 8 để các trường có thêm thời gian ôn tập, cũng cố kiến thức cho học sinh trước khi bước vào năm học mới.

Hà Nội kiến nghị cho học sinh tựu trường năm học mới từ tháng 8/2022

Hà Nội kiến nghị cho học sinh tựu trường năm học mới từ tháng 8/2022

VOV.VN - Một số trường ở Hà Nội kiến nghị năm học tới cần cho trường học mở cửa từ tháng 8 để các trường có thêm thời gian ôn tập, cũng cố kiến thức cho học sinh trước khi bước vào năm học mới.

Chương trình cải cách Trung Quốc dạy học sinh nấu ăn, trồng rau, nuôi gà
Chương trình cải cách Trung Quốc dạy học sinh nấu ăn, trồng rau, nuôi gà

Để cải thiện kỹ năng sống, thay vì chỉ học những môn học thuật như trước, học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở tại Trung Quốc sẽ được tham gia các lớp dạy nấu ăn, dọn dẹp, sắp xếp, sửa chữa thiết bị, trồng rau và nuôi thú nhỏ.

Chương trình cải cách Trung Quốc dạy học sinh nấu ăn, trồng rau, nuôi gà

Chương trình cải cách Trung Quốc dạy học sinh nấu ăn, trồng rau, nuôi gà

Để cải thiện kỹ năng sống, thay vì chỉ học những môn học thuật như trước, học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở tại Trung Quốc sẽ được tham gia các lớp dạy nấu ăn, dọn dẹp, sắp xếp, sửa chữa thiết bị, trồng rau và nuôi thú nhỏ.

Các trường ở TP.HCM gấp rút chuẩn bị cho học sinh thi vào lớp 10
Các trường ở TP.HCM gấp rút chuẩn bị cho học sinh thi vào lớp 10

VOV.VN - Đến ngày 9/5, học sinh lớp 9 tại TP.HCM sẽ kết thúc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và THPT công lập. Thời điểm này, hầu hết các trường đã hoàn thành thi học kỳ II, đồng thời đã tổng hợp đăng ký của học sinh và đang tiến hành ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi vào đầu tháng 6 tới. 

Các trường ở TP.HCM gấp rút chuẩn bị cho học sinh thi vào lớp 10

Các trường ở TP.HCM gấp rút chuẩn bị cho học sinh thi vào lớp 10

VOV.VN - Đến ngày 9/5, học sinh lớp 9 tại TP.HCM sẽ kết thúc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và THPT công lập. Thời điểm này, hầu hết các trường đã hoàn thành thi học kỳ II, đồng thời đã tổng hợp đăng ký của học sinh và đang tiến hành ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi vào đầu tháng 6 tới.