Gỡ khó cho dạy học trực tuyến ở vùng cao Bắc Kạn

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh tại nhiều địa phương của tỉnh Bắc Kạn đã phải tạm dừng đến lớp. Hiện chỉ có một số trường có thể tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh, nguyên nhân chủ yếu do hạ tầng internet tại một số vùng chưa đáp ứng yêu cầu.

Hơn 1 tuần qua, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) phải dừng học tập trung do địa phương này đã phát hiện nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Tuy nhiên, cũng như tất cả các trường khác của huyện vùng cao khó khăn nhất Bắc Kạn này, các em học sinh chỉ có thể ở nhà tự ôn bài, bởi gần một nửa số học sinh của trường thuộc diện gia đình khó khăn.

Thầy giáo Phạm Tuấn An, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Do xã chúng tôi ở vùng khó khăn nên một số thôn sóng 3G chưa phủ đến hoặc rất yếu. Cho nên trong tuần đầu tiên chúng tôi phải tạm nghỉ, tới đây sẽ phải tìm giải pháp. Nếu không tổ chức học trực tuyến được, chúng tôi sẽ tổ chức các tổ giáo viên theo từng nhóm lớp, phân công đến từng thôn bản để hướng dẫn các em ngay tại nhà".

Hiện chỉ có huyện Na Rì và thành phố Bắc Kạn có thể triển khai dạy học trực tuyến, trong khi đó 6/8 huyện, thành phố của tỉnh các trường phải tạm dừng học tập trung. Ông Trương Xuân Dũng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Na Rì cho hay, trong tuần học đầu tiên, huyện Na Rì có hơn 500 học sinh không thể học online do sống tại vùng chưa có sóng 3G hoặc không có máy tính, chiếm khoảng 10% số học sinh các bậc Tiểu học và THCS toàn huyện.

 "Với tình hình dịch bệnh như hiện nay thì không biết khi nào mới dừng cả. Với một số vùng hẻo lánh chưa có mạng hoặc thiết bị, buộc giáo viên phải tổ chức đến giao bài, hướng tận nhà. Dù vất vả nhưng không còn cách nào khác cả. Sau khi dịch khống chế, học sinh quay lại trường chúng tôi sẽ cho ôn tập lại các kiến thức cơ bản rồi mới kiểm tra", ông Trương Xuân Dũng cho biết.

Thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em”, tỉnh Bắc Kạn dự kiến cần hơn 17.000 máy tính, điện thoại thông minh hỗ trợ các em học sinh, phần lớn là con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuy vậy, cho đến thời điểm này mới chỉ có một số đơn vị tham gia ủng hộ với số lượng không đáng kể. Nhiều phụ huynh đã tìm mua lại máy tính cũ với giá từ 3-7 triệu đồng, nhưng với đồng bào vùng cao, đây cũng là số tiền không hề nhỏ.

Để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong tình hình dịch hiện nay, Sở TT&TT Bắc Kạn đã có văn bản đề nghị các đơn vị viễn thông xem xét hỗ trợ cước 3G, 4G đối với công tác dạy, học của giáo viên, học sinh. Với các thôn, bản chưa có sóng 3G, yêu cầu các đơn vị viễn thông đẩy nhanh việc nâng cấp hệ thống hạ tầng mạng với mục tiêu trong năm 2022, học sinh tại 100% thôn bản đều có thể tham gia học trực tuyến.

Ông Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở TT&TT Bắc Kạn cho biết: "Các đơn vị viễn thông đang tính toán bổ sung thêm các trạm BTS để phủ sóng 3G tại các điểm trắng sóng và các điểm cường độ tín hiệu còn yếu. Đồng thời, các đơn vị này cũng đang xem xét điều chuyển các trạm BTS phát sinh cước thấp sang khu vực khác để làm sao tỉ lệ phủ sóng 3G hiệu quả và sớm phủ sóng toàn bộ các địa bàn trong tỉnh, phục vụ tốt nhất việc học tập của các cháu học sinh".

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường nên việc sẵn sàng tổ chức dạy và học trực tuyến đạt hiệu quả cao là yêu cầu cấp thiết đối với ngành Giáo dục đào tạo. Riêng với các địa phương miền núi còn nhiều khó khăn như Bắc Kạn, rất cần sự chung tay, nỗ lực của chính quyền, các ngành và toàn xã hội để chương trình “Sóng và máy tính cho em” được đẩy nhanh và hiệu quả hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo viên dạy trực tuyến: “2 năm học nhiều khi cười ra nước mắt với học sinh”
Giáo viên dạy trực tuyến: “2 năm học nhiều khi cười ra nước mắt với học sinh”

VOV.VN - Sau 2 năm áp dụng, dù đã có những tiến bộ nhất định, song công tác dạy và học trực tuyến tại nhiều nơi vẫn gặp không ít khó khăn, sóng điện thoại, mạng internet, đường truyền ổn định vẫn là ao ước của cả thầy và trò.

Giáo viên dạy trực tuyến: “2 năm học nhiều khi cười ra nước mắt với học sinh”

Giáo viên dạy trực tuyến: “2 năm học nhiều khi cười ra nước mắt với học sinh”

VOV.VN - Sau 2 năm áp dụng, dù đã có những tiến bộ nhất định, song công tác dạy và học trực tuyến tại nhiều nơi vẫn gặp không ít khó khăn, sóng điện thoại, mạng internet, đường truyền ổn định vẫn là ao ước của cả thầy và trò.

"Việc dạy và học trực tuyến kéo dài khiến giáo viên bị áp lực tâm lý"
"Việc dạy và học trực tuyến kéo dài khiến giáo viên bị áp lực tâm lý"

VOV.VN - Theo đại biểu Quốc hội, việc dạy và học trực tuyến kéo dài khiến giáo viên bị áp lực tâm lý khi một tiết dạy trăm mắt nhìn. Khán, thính giả của giáo viên không chỉ là học sinh mà còn là phụ huynh, dư luận và cả mạng xã hội.

"Việc dạy và học trực tuyến kéo dài khiến giáo viên bị áp lực tâm lý"

"Việc dạy và học trực tuyến kéo dài khiến giáo viên bị áp lực tâm lý"

VOV.VN - Theo đại biểu Quốc hội, việc dạy và học trực tuyến kéo dài khiến giáo viên bị áp lực tâm lý khi một tiết dạy trăm mắt nhìn. Khán, thính giả của giáo viên không chỉ là học sinh mà còn là phụ huynh, dư luận và cả mạng xã hội.

Thầy, trò Cần Thơ nỗ lực dạy và học trực tuyến
Thầy, trò Cần Thơ nỗ lực dạy và học trực tuyến

VOV.VN - Sau gần 2 tháng Cần Thơ triển khai việc dạy học trực tuyến ở cấp trung học, kết quả ghi nhận tương đối khả quan. Ngày 1/11 vừa qua, học sinh cấp Tiểu học đã chính thức bước vào học kỳ I năm học 2021 – 2022 cũng bằng hình thức online.

Thầy, trò Cần Thơ nỗ lực dạy và học trực tuyến

Thầy, trò Cần Thơ nỗ lực dạy và học trực tuyến

VOV.VN - Sau gần 2 tháng Cần Thơ triển khai việc dạy học trực tuyến ở cấp trung học, kết quả ghi nhận tương đối khả quan. Ngày 1/11 vừa qua, học sinh cấp Tiểu học đã chính thức bước vào học kỳ I năm học 2021 – 2022 cũng bằng hình thức online.