Hà Nội đưa tiếng Hàn Quốc vào chương trình cấp THCS và THPT

VOV.VN -Năm học 2016-2017, Hà Nội triển khai việc dạy học tiếng Hàn Quốc là ngoại ngữ đối với học sinh THCS và THPT trên địa bàn thành phố.

Trước nhu cầu thực tế của học sinh Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã giao Sở GD&ĐT chính thức dạy tiếng Hàn Quốc như môn học ngoại ngữ cho học sinh THCS và THPT trên địa bàn thành phố.

Chiều 14/5, tại Rạp Kim Đồng đã diễn ra Lễ Công Bố Học bổng Hàn Quốc dành cho các học sinh THPT đã tham gia kỳ thi học bổng vào tháng 1/2016 và có dự định theo học tại trường Đại học Kyungdong – Hàn Quốc. Buổi lễ có sự tham dự của: Ông Chử Xuân Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Phòng Giáo dục có yếu tố nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Ông John Kyu Lee – Chủ tịch Đại Học Kyungdong, Hàn Quốc; Đại diện Công ty Giáo dục và Đào tạo quốc tế Đại Tây Dương; Đại diện Ban Giám hiệu các trường THPT tại Hà Nội; Các bậc phụ huynh và học sinh đã tham dự kì thi học bổng Hàn Quốc 2016.

Ông Chử Xuân Dũng phát biểu tại buổi lễ

Kỳ thi học bổng đầu tiên được tổ chức vào tháng 5/2015 dành cho các tỉnh thành, Đại học Kyungdong đã trao 568 xuất học bổng danh giá cho các bạn học sinh có bài thi suất sắc với tổng trị giá hơn 91 tỉ đồng. Trong kỳ thi tháng 1/2016 vừa qua, các trường THPT tại thành phố Hà Nội đã có 343 học sinh tham dự thi, 181 học sinh đạt học bổng trong đó, trong đó: 6 suất học bổng 100%, 110 suất học bổng 70%, 65 suất học bổng 50% học phí toàn khóa học với tổng trị giá lên đến hơn 103 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chử Xuân Dũng cho biết: “Trong năm học mới, Bộ GD-ĐT đã chính thức giao cho Sở GD-ĐT thành phố Hà Nội triển khai việc dạy học tiếng Hàn Quốc là ngoại ngữ đối với học sinh THCS và THPT trên địa bàn thành phố. Đây cũng là một quyết định từ nhu cầu thực tế của các bạn học sinh Việt Nam đang có ý định đi học tập tại đất nước Hàn Quốc”.

Từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972 đến nay, Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển mối quan hệ mang tính xây dựng và hướng tới tương lai. tháng 10/2009, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lee Myung-Park, hai nước đã nhất trí nâng cấp mối quan hệ lên tầm “đối tác hợp tác chiến lược”.

Sự kiện trọng đại này mở ra những cơ hội mới cho việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia, ghi nhận bởi con số gần 5.000 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tính đến cuối năm 2015, đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam.

Thực tế này đề ra một nhu cầu bức thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao thông thạo tiếng Anh, tiếng Hàn đồng thời am hiểu văn hóa và cách làm việc của người Hàn. Nắm bắt được xu thế đó, ngày càng nhiều du học sinh Việt Nam lựa chọn Hàn Quốc là điểm đến học tập và làm việc. Tính đến năm 2015, có khoảng 4.500 sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và con số này đang không ngừng tăng lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc
Thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN- Viện trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước...

Thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc

Thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN- Viện trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước...

Hàn Quốc trao 370 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó
Hàn Quốc trao 370 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

VOV.VN-Những học sinh, sinh viên Việt Nam được nhận học bổng năm nay đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập xuất sắc trong nhiều năm liền.

Hàn Quốc trao 370 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

Hàn Quốc trao 370 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

VOV.VN-Những học sinh, sinh viên Việt Nam được nhận học bổng năm nay đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập xuất sắc trong nhiều năm liền.

Năm 2016, thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở cấp THCS
Năm 2016, thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở cấp THCS

VOV.VN -Từ năm 2016 sẽ thí điểm đưa tiếng Hàn Quốc vào dạy như ngoại ngữ 2 tại 2 trường THCS ở Hà Nội và 2 trường THCS ở TP HCM.

Năm 2016, thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở cấp THCS

Năm 2016, thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở cấp THCS

VOV.VN -Từ năm 2016 sẽ thí điểm đưa tiếng Hàn Quốc vào dạy như ngoại ngữ 2 tại 2 trường THCS ở Hà Nội và 2 trường THCS ở TP HCM.

Các địa phương được thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở bậc THCS nói gì?
Các địa phương được thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở bậc THCS nói gì?

Hà Nội và TP HCM chưa có hướng dẫn chính thức từ Bộ GD-ĐT về việc triển khai dạy tiếng Hàn Quốc ở cấp THCS nên chưa thể triển khai.

Các địa phương được thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở bậc THCS nói gì?

Các địa phương được thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở bậc THCS nói gì?

Hà Nội và TP HCM chưa có hướng dẫn chính thức từ Bộ GD-ĐT về việc triển khai dạy tiếng Hàn Quốc ở cấp THCS nên chưa thể triển khai.

Thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở cấp THCS: Học sinh nói gì?
Thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở cấp THCS: Học sinh nói gì?

VOV.VN -Học tiếng Hàn Quốc phải thiết thực với đời sống và tạo việc làm cho người học. Học sinh cũng cần cân nhắc kỹ khi chọn học ngoại ngữ nào ở cấp THCS.

Thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở cấp THCS: Học sinh nói gì?

Thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở cấp THCS: Học sinh nói gì?

VOV.VN -Học tiếng Hàn Quốc phải thiết thực với đời sống và tạo việc làm cho người học. Học sinh cũng cần cân nhắc kỹ khi chọn học ngoại ngữ nào ở cấp THCS.

Vườn ươm công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc được khánh thành
Vườn ươm công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc được khánh thành

VOV.VN - Hôm nay (14/11), lễ khánh thành Dự án Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tại TP. Cần Thơ chính thức diễn ra.

Vườn ươm công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc được khánh thành

Vườn ươm công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc được khánh thành

VOV.VN - Hôm nay (14/11), lễ khánh thành Dự án Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tại TP. Cần Thơ chính thức diễn ra.