Hà Nội nghiêm cấm trường vận động học sinh yếu không thi vào lớp 10

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các trường không được vận động học sinh yếu, kém không đăng ký dự thi vào lớp 10.

Ngày mai (10/5) là thời hạn cuối, các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội thu “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018 và hoàn thành tính điểm trung học cơ sở, điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển (đối với thí sinh thi chuyên).

Trường hợp không đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT phải có đơn tự nguyện của phụ huynh.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường THCS hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ chứng nhận thuộc diện ưu tiên, khuyến khích (nếu có) để học sinh lớp 9 kịp thời làm thủ tục đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT. Các trường lập và in danh sách họ tên, xếp loại học sinh, hạnh kiểm, điểm cộng thêm....công bố công khai cho học sinh biết tự kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân, nếu thấy sai sót báo ngay để điều chỉnh sửa tại trường.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường không được vận động học sinh yếu, kém không đăng ký dự thi vào lớp 10. Năm học này, học sinh muốn được tuyển vào các trường Trung học phổ thông công lập hoặc trường Trung học phổ thông ngoài công lập phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông vào ngày 9/6 tới để có điểm xét tuyển mới được xét tuyển vào trường.
Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: “Sở nghiêm cấm các trường THCS không được ép buộc hoặc vận động học sinh không tham gia đăng ký thi vào lớp 10 THPT. Hiện tượng này năm học 2016-2017 vẫn còn xảy ra và số học sinh không đăng ký dự thi vào lớp 10 rất lớn. Sở vẫn nhận được đơn của phụ huynh kiến nghị. Trường hợp không đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT phải có đơn tự nguyện của phụ huynh. Các phòng giáo dục và đào tạo thành lập hội đồng tuyển sinh, tổ chức kiểm tra chéo công tác tính điểm và quản lý điểm THCS điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển của học sinh tại các cơ sở giáo dục”.
Từ ngày 12/5 đến ngày 17/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tới các trường THCS kiểm tra cách tính điểm và điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển của học sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội liệu có thi thêm môn Ngoại ngữ?
Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội liệu có thi thêm môn Ngoại ngữ?

VOV.VN -Năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội không có chủ trương cho học sinh thi thêm môn học Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội liệu có thi thêm môn Ngoại ngữ?

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội liệu có thi thêm môn Ngoại ngữ?

VOV.VN -Năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội không có chủ trương cho học sinh thi thêm môn học Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Tắm sông, nam sinh lớp 10 bị nước cuốn trôi
Tắm sông, nam sinh lớp 10 bị nước cuốn trôi

VOV.VN - Sau trận bóng đá, nam học sinh nhảy xuống sông để tắm mát, không may em bị nước cuốn trôi tử vong.

Tắm sông, nam sinh lớp 10 bị nước cuốn trôi

Tắm sông, nam sinh lớp 10 bị nước cuốn trôi

VOV.VN - Sau trận bóng đá, nam học sinh nhảy xuống sông để tắm mát, không may em bị nước cuốn trôi tử vong.

Đối tượng nào được tuyển thẳng vào lớp 10?
Đối tượng nào được tuyển thẳng vào lớp 10?

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sẽ có 4 nhóm học sinh được xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018. 

Đối tượng nào được tuyển thẳng vào lớp 10?

Đối tượng nào được tuyển thẳng vào lớp 10?

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sẽ có 4 nhóm học sinh được xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018. 

Băng qua đường sắt, nam sinh lớp 10 bị tàu đâm nguy kịch
Băng qua đường sắt, nam sinh lớp 10 bị tàu đâm nguy kịch

VOV.VN - Đi đường ngang dân sinh qua đường sắt không có rào chắn, do thiếu quan sát, Quân bị tàu hàng chạy hướng Bắc – Nam lao tới đâm trúng.

Băng qua đường sắt, nam sinh lớp 10 bị tàu đâm nguy kịch

Băng qua đường sắt, nam sinh lớp 10 bị tàu đâm nguy kịch

VOV.VN - Đi đường ngang dân sinh qua đường sắt không có rào chắn, do thiếu quan sát, Quân bị tàu hàng chạy hướng Bắc – Nam lao tới đâm trúng.

TPHCM có hơn 63.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập
TPHCM có hơn 63.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

VOV.VN - Năm nay, số lượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại TPHCM là khoảng 81 ngàn em, tăng 15 ngàn học sinh so với năm trước.

TPHCM có hơn 63.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

TPHCM có hơn 63.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

VOV.VN - Năm nay, số lượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại TPHCM là khoảng 81 ngàn em, tăng 15 ngàn học sinh so với năm trước.

Thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 cần chú ý những gì?
Thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 cần chú ý những gì?

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, những thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT trên địa bàn thành phố sẽ nộp hồ sơ ngày 10/5. 

Thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 cần chú ý những gì?

Thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 cần chú ý những gì?

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, những thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT trên địa bàn thành phố sẽ nộp hồ sơ ngày 10/5.