Hà Nội xử nghiêm hiệu trưởng để xảy ra tình trạng làm “đẹp” hồ sơ

VOV.VN -Nhiều phụ huynh lo lắng về tình trạng "chạy" để có học bạ "đẹp" phục vụ công tác xét tuyển vào lớp 6 các trường tư thục chất lượng cao

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các trường tiểu học thực hiện nghiêm túc việc nhận xét, đánh giá, xếp loại kết quả học tập của học sinh thông qua điểm số cuối kỳ.

Để phục vụ công tác xét tuyển học sinh vào lớp 6 công bằng, khách quan, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các phòng giáo dục kiểm tra, chịu trách nhiệm về hồ sơ học sinh lớp 5, ngăn chặn tình trạng tiêu cực làm đẹp hồ sơ để xét tuyển, hồ sơ phải được kiểm tra chéo.

Nếu phát hiện trường hợp nào sửa chữa điểm, sửa chữa kết quả học tập trong học bạ của học sinh mà không giải trình được thì Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng  trường đó.

Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra các nhà trường để bảo đảm sự công bằng trong tuyển sinh.

Trước những băn khoăn, lo lắng của phụ huynh về tình trạng "chạy" để có học bạ "đẹp" phục vụ công tác xét tuyển vào lớp 6 các trường tư thục chất lượng cao, ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng tiểu học, Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định: “Để đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 ngoài việc đánh giá thường xuyên thì còn có đánh giá học kỳ một, học kỳ hai và đánh giá cả năm. Không những đánh giá bằng nhận xét mà còn đánh giá bằng điểm số định kỳ cho học sinh tiểu học ở cuối học kỳ một đối với các môn Toán, Tiếng Việt. Qua bài kiểm tra cuối năm, hiệu trưởng liên kết phối hợp cùng với giáo viên của trường THCS tham gia giám sát cuộc kiểm tra cũng như chấm bài. Theo tôi cả một quy trình đánh giá theo thông tư 30 như vậy rất chặt chẽ và cuối cùng tổng hợp tất cả các đánh giá đó để xét học sinh lên lớp hoặc chuyển cấp”.

Với quy trình đánh giá này, theo ông Nguyễn Trí Dũng, các nhà trường và phụ huynh học sinh có thể yên tâm vào việc xét tuyển được tiến hành công bằng, chính xác.

Theo số lượng dự kiến tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015-2016, toàn Hà Nội có trên 100.000 học sinh, so với năm ngoái giảm gần 10.000 học sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015 sẽ lùi lại 1 tháng
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015 sẽ lùi lại 1 tháng

VOV.VN -Bản tin thời sự sáng nay (12/1) có những nội dung đáng chú ý sau:

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015 sẽ lùi lại 1 tháng

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015 sẽ lùi lại 1 tháng

VOV.VN -Bản tin thời sự sáng nay (12/1) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thí sinh muốn tuyển sinh ĐH, CĐ phải tốt nghiệp THPT hoặc trung học
Thí sinh muốn tuyển sinh ĐH, CĐ phải tốt nghiệp THPT hoặc trung học

VOV.VN-Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT.

Thí sinh muốn tuyển sinh ĐH, CĐ phải tốt nghiệp THPT hoặc trung học

Thí sinh muốn tuyển sinh ĐH, CĐ phải tốt nghiệp THPT hoặc trung học

VOV.VN-Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT.

Hà Nội siết chặt quản lý điểm học bạ bậc trung học cơ sở
Hà Nội siết chặt quản lý điểm học bạ bậc trung học cơ sở

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau ngày 15/5, nhà trường phải niêm phong sổ điểm chính của học sinh lớp 9. 

Hà Nội siết chặt quản lý điểm học bạ bậc trung học cơ sở

Hà Nội siết chặt quản lý điểm học bạ bậc trung học cơ sở

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau ngày 15/5, nhà trường phải niêm phong sổ điểm chính của học sinh lớp 9. 

Thi trung học phổ thông quốc gia: Thí sinh phải thi 4 môn tối thiểu
Thi trung học phổ thông quốc gia: Thí sinh phải thi 4 môn tối thiểu

VOV.VN - Theo đó, các thí sinh sẽ thi 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn.

Thi trung học phổ thông quốc gia: Thí sinh phải thi 4 môn tối thiểu

Thi trung học phổ thông quốc gia: Thí sinh phải thi 4 môn tối thiểu

VOV.VN - Theo đó, các thí sinh sẽ thi 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn.