Hải Phòng xét nghiệm Covid-19 toàn bộ giáo viên, sẵn sàng cho năm học mới

VOV.VN - Chuẩn bị năm học mới 2021-2022, TP Hải Phòng đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ giáo viên, cán bộ làm việc tại các cơ sở giáo dục.

TP Hải Phòng đã hoàn thành xét nghiệm cho toàn bộ 30.000 giáo viên, cán bộ, người lao động tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn bộ giáo viên, cán bộ, nhân viên trong ngành giáo dục sẽ có kết quả trước ngày 5/9, đảm bảo an toàn cho các giáo viên và học sinh trước khi bước vào năm học mới.

Cùng với việc tổ chức xét nghiệm cho cán bộ, giáo viên, người lao động tại các cơ sở giáo dục, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cũng được các nhà trường thực hiện chu đáo. Trường lớp được làm vệ sinh, phun khử khuẩn, bảo đảm cảnh quan và an toàn phòng dịch để đón các em học sinh vào năm học mới.

Ông Vũ Xuân Phúc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, địa phương chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng giáo viên; bố trí đội ngũ thầy cô tốt nhất để dạy các khối lớp 1, lớp 2 bậc Tiểu học và lớp 6 bậc THCS theo chương trình sách giáo khoa mới.

“Với tinh thần ứng phó linh hoạt với dịch bệnh Covid-19, chúng tôi đã giao quyền tự chủ cho các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục từ trường đến tổ chuyên môn và từng giáo viên, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy cô phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo, phù hợp với chương trình, với đối tượng học sinh và tình hình dịch bệnh. Tranh thủ tối đa "thời gian vàng" Hải Phòng đang bình yên trước dịch, để dạy học trực tiếp cho học sinh khi đến trường. Song hành với thực hiện tốt 5K, nhà trường sẽ lựa chọn ngay những kiến thức trọng tâm, trọng điểm, kể cả dạy tại buổi 2 nhưng với mức độ phù hợp, vừa phải, không gây áp lực và quá tải cho học sinh”, ông Phúc cho hay.

Năm học này, thành phố Hải Phòng tiếp tục hỗ trợ hoàn toàn học phí cho học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT. UBND TP Hải Phòng cũng chỉ đạo các quận huyện, nhà trường quan tâm đối tượng học sinh tại khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19; tiếp nhận học sinh của các địa phương khác đang cư trú tại địa phương để phòng, chống dịch; hỗ trợ học sinh là con em cán bộ đang tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Không để một trẻ em nào mất cơ hội học tập vì đại dịch
Chủ tịch nước: Không để một trẻ em nào mất cơ hội học tập vì đại dịch

VOV.VN - Chủ tịch nước mong muốn toàn xã hội cùng chung tay để không để một trẻ em nào, đặc biệt là các em ở vùng dịch, vùng sâu, vùng xa, những em có hoàn cảnh khó khăn, bị mất hoàn toàn cơ hội học tập.

Chủ tịch nước: Không để một trẻ em nào mất cơ hội học tập vì đại dịch

Chủ tịch nước: Không để một trẻ em nào mất cơ hội học tập vì đại dịch

VOV.VN - Chủ tịch nước mong muốn toàn xã hội cùng chung tay để không để một trẻ em nào, đặc biệt là các em ở vùng dịch, vùng sâu, vùng xa, những em có hoàn cảnh khó khăn, bị mất hoàn toàn cơ hội học tập.

Thừa Thiên - Huế khai giảng trực tuyến và truyền hình trực tiếp vào sáng 5/9
Thừa Thiên - Huế khai giảng trực tuyến và truyền hình trực tiếp vào sáng 5/9

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế có nhiều kịch bản cho ngày khai giảng năm học 2021-2022.

Thừa Thiên - Huế khai giảng trực tuyến và truyền hình trực tiếp vào sáng 5/9

Thừa Thiên - Huế khai giảng trực tuyến và truyền hình trực tiếp vào sáng 5/9

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế có nhiều kịch bản cho ngày khai giảng năm học 2021-2022.

Nghệ An áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt trong việc tổ chức dạy và học
Nghệ An áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt trong việc tổ chức dạy và học

VOV.VN - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, với phương châm “Dừng đến trường, không ngừng việc học”, các đơn vị trường học, địa phương tại Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp giúp việc dạy và học diễn ra thuận lợi.

Nghệ An áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt trong việc tổ chức dạy và học

Nghệ An áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt trong việc tổ chức dạy và học

VOV.VN - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, với phương châm “Dừng đến trường, không ngừng việc học”, các đơn vị trường học, địa phương tại Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp giúp việc dạy và học diễn ra thuận lợi.