Hàn Quốc mở rộng chính sách giáo dục miễn phí

Hàn Quốc sẽ hạ tuổi được hưởng chính sách giáo dục miễn phí từ 6 xuống 5 tuổi.

Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho các gia đình và khuyến khích các gia đình sinh thêm con.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 2/5 thông báo sẽ tiến hành chính sách mới từ năm tài khóa sau, bắt đầu bằng việc hỗ trợ tiền học và tăng dần mức hỗ trợ cho đến năm 2016, khi việc giáo dục trở thành miễn phí.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang Sik cho biết, giáo dục đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với trẻ em mà còn đối với tương lai đất nước. Hàn Quốc nổi tiếng với hệ thống giáo dục mang tính cạnh tranh cao. Nhiều bậc cha mẹ tại nước này đầu tư rất nhiều cho con em mình trong việc học tập như là học tại các trung tâm, nhà trẻ hay trường mẫu giáo.

Theo ông Kim Hwang Sik, phổ cập giáo dục sẽ được mở rộng từ 9 năm hiện nay (gồm 6 năm tiểu học và 3 năm trung học cơ sở) lên 10 năm.

Theo Chính phủ Hàn Quốc, biện pháp này cũng nhằm khuyến khích các gia đình sinh thêm con. Năm 2009, tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc là xấp xỉ  1,15 trẻ/phụ nữ, 1 trong những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên