Hàng chục nghìn thí sinh đã tự tin hoàn thành môn thi đầu tiên

VOV.VN - Sáng nay (7/7), hàng chục nghìn thí sinh trên cả nước đã hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đề thi được đánh giá là vừa sức với các thí sinh.

Theo phản ánh của phóng viên Khắc Kiên - thường trú VOV khu vực Tây Bắc, sáng nay (7/7), gần 3.600 thí sinh, tại 18 điểm thi ở tỉnh biên giới Lai Châu bước vào môn thi đầu tiên Ngữ văn. Từ điểm thi ở trung tâm huyện, thành phố đến các điểm thi ở vùng sâu vùng xa, mọi điều kiện về cơ sở vật chất, chăm sóc sức khỏe, an toàn giao thông, an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đều được đảm bảo, giúp các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi.

Ngay từ 6 giờ sáng, tại điểm thi số 1, trường chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Lai Châu rất đông thí sinh đã có mặt. Ngay từ cổng trường, lực lượng đoàn viên thanh niên, y tế, cảnh sát giao thông đã có mặt làm công tác tiếp đón, đo thân nhiệt, đảm bảo an toàn cho các thí sinh.

Điểm thi này có 20 phòng thi, với hơn 400 thí sinh, 97 cán bộ làm thi và trong sáng nay đã có 2 thí sinh tự do bỏ thi. Ngoài các phòng thi chính, điểm thi tại đây cũng đã chuẩn bị 5 phòng thi dự phòng, gồm các phòng chờ, phòng dành cho các thí sinh là các đối tượng F dịch bệnh Covid-19.

Em Phạm Kiều Loan, lớp 12 cận chuyên, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết, ngoài dự thi lấy điểm xét tốt nghiệp, em đăng ký nguyện vọng vào trường Đại học Luật Hà Nội. Để thực hiện được mục tiêu của mình, nhiều ngày qua Loan đã ôn luyện rất kỹ, chuẩn bị kiến thức với quyết tâm cao.

Bà Đinh Thị Quyên, Trưởng điểm thi số 1, Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Lai Châu cho biết: “Tại điểm thi Trường chuyên Lê Quý Đôn, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi được đảm bảo đầy đủ theo quy định. Đối với công tác phòng, chống dịch, chúng tôi đã yêu cầu 100% thực hiện đo thân nhiệt trước khi vào trường thi. Cùng với đó, thực hiện sát khuẩn tay khi khi làm thủ tục thi và bước vào phòng thi. 100% cán bộ coi thi và thí sinh đeo khẩu trang trong quá trình diễn ra kỳ thi”.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, trong buổi sáng nay tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh thời tiết diễn ra thuận lợi. Tại các điểm thi, thí sinh đến dự thi đảm bảo giao thông an toàn, có 10 thí sinh bỏ thi và có 1 thí sinh thuộc đối tượng F2 được bố trí dự thi theo quy định.

Tại điểm thi của tỉnh Sơn La, phóng viên Trấn Long, thường trú VOV khu vực Tây Bắc thông tin, sáng nay hơn 11.400 thí sinh của tỉnh Sơn La bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Các điều kiện cơ sở vật chất đã được tỉnh Sơn La chuẩn bị chu đáo, nhất là các điểm thi ở các xã, huyện vùng cao, vùng khó khăn. Tại xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu, các thí sinh ở xa nhà còn được phát miễn phí các suất ăn sáng, trưa, tối.

Tại điểm thi trường THPT Tông Lệnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, các thí sinh đã có mặt từ rất sớm, thời tiết mát mẻ và giao thông thông suốt tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh đến dự thi.

Điểm thi này có hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi, phần lớn các thí sinh là người dân tộc thiểu số, nhà ở cách xa điểm thi.

Để góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh đến tham gia dự thi, lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Thuận Châu đã phát miễn phí các suất ăn sáng, trưa, tối và hỗ trợ nước uống, bút viết và các vật dụng cần thiết cho các thí sinh. 

Buổi thi sáng nay, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có gần 1.300 thí sinh dự thi môn Ngữ văn và có 5 thí sinh vắng mặt.

Theo thông tin từ nhóm phóng viên VOV-Miền Trung, sáng 7/7, thí sinh các tỉnh miền Trung bước vào môn thi đầu tiên của đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kết thúc môn thi Ngữ văn, đa phần các thí sinh đều cho rằng đề thi năm nay khá dễ, công tác tổ chức thi đảm bảo an toàn.

Đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tại tỉnh Phú Yên có 27 điểm thi, ngoại trừ 2 điểm thi bị hủy trong sáng nay, 25 điểm thi khác tại tỉnh này diễn ra bình thường. Trong buổi sáng, hơn 9.500 thí sinh đến điểm thi được phân luồng ngay từ cổng trường. Sau khi đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn các em đi thẳng vào phòng thi. Kết thúc môn Ngữ Văn, hầu hết các em rời phòng thi với tâm trạng thỏa mái.

 Tại tỉnh Quảng Ngãi, trong đợt 1 này có hơn 1.300 thí sinh trong tổng số hơn 13.100 thí sinh đăng ký dự thi không tham gia do ảnh hưởng của dich Covid-19. Buổi thi đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Tại tỉnh Quảng Nam, nhìn chung ở các điểm thi diễn ra an toàn, đúng quy chế và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại huyện Núi Thành, sau khi một tài xế xe tải có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày hôm qua (6/7), Sở Y tế và sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức sàng lọc và cập nhật danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi và thí sinh thuộc các diện F1, F2.

Sáng nay, ở thành phố Đà Nẵng có mưa. Hơn 6h sáng, các thí sinh đã có mặt làm thủ tục dự thi. Phụ huynh đưa con đến điểm thi phải dừng cách cổng trường 50m và không tụ tập để đảm bảo phòng chống dịch. Năm nay, Đà Nẵng tiếp tục sử dụng điểm thi Trường THPT Võ Chí Công làm điểm thi phục vụ 41 thí sinh là các F liên quan đến dịch Covid-19. Xe cứu thương đã đưa 41 thí sinh đặc biệt này đến điểm thi, tất cả đều mặc đồ bảo hộ. Kết thúc môn thi Ngữ văn, đa phần thí sinh đều cho rằng đề thi khá dễ.

Tỉnh Thừa thiên Huế có 12 thí sinh ở trong khu vực giãn cách xã hội và khu vực phong tỏa tại xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức thi riêng cho các thí sinh này; đồng thời, thay đổi hơn 10 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi liên quan đến các trường hợp F3.

Còn tại tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình, 2 địa phương này không có thí sinh thuộc các F liên quan đến dịch Covid-19. Tuy nhiên, khi tới điểm thi các thí sinh được đo thân nhiệt, rủa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Các điểm thi cũng chuẩn bị phòng thi dự phòng khi có tình huống phát sinh. Lực lượng đoàn viên thanh niên, Đội Tiếp sức mùa thi luôn túc trực hỗ trợ tích cực cho các thí sinh.

Tại Đăk Lăk, phóng viên Hương Lý – thường trú VOV khu vực Tây Nguyên cho biết, sáng nay, hơn 19.800 thí sinh tại 32 điểm thi của tỉnh Đắk Lắk bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (đợt 1). Mặc dù là 1 trong những địa phương có ca Covid 19 nhưng nhờ kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh nên thí sinh, phụ huynh và những người tham gia phục vụ kỳ thi đều yên tâm, tin tưởng kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tại điểm thi trường trung học phổ thông Lắk, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, là địa phương đã ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, tất cả thí sinh đã được test nhanh và cho kết quả âm tính. Sáng nay, các em bước vào kỳ thi với tâm lý yên tâm. Các thí sinh đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang.

Để đảm bảo về khoảng cách, tránh tập trung đông thí sinh cùng lúc, hội đồng thi đã tăng cường lực lượng y tế lên 10 người thực hiện liên tục các thao tác kiểm tra thân nhiệt, xịt rửa tay sát khuẩn trước khi thí sinh vào phòng thi. Bên cạnh chuẩn bị tốt kiến thức, các thí sinh đã ý thức đảm bảo sức khoẻ để bước vào kỳ thi.

Đây là năm thứ 2, Đắk Lắk tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong điều kiện có ca mắc Covid-19. Đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh tại địa phương vẫn được kiểm soát tốt, vì vậy phụ huynh tin tưởng vào kinh nghiệm và khả năng đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế của Ban Chỉ đạo kỳ thi và các hội đồng thi.

Tại Lâm Đồng, theo phản ánh của phóng viên Quang Sáng, sáng nay, gần 14.000 thí sinh của tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên mọi hoạt động thi cử đều diễn ra an toàn.

Ngoài 135 thí sinh thuộc đối tượng F1, F2 hoặc đang ở vùng giãn cách, cách ly không tham gia đợt thi lần này, tỉnh Lâm Đồng có hơn 13.970 thí sinh đã hoàn thành môn thi Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kết quả môn thi đầu tiên tại Lâm Đồng đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, không có trường hợp vi phạm quy chế thi và bất thường nào xảy ra.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi và an toàn, ngoài công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, tỉnh Lâm Đồng còn đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19. Tất cả 39 điểm thi trong tỉnh đều được khử khuẩn, bố trí nước sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang và đo thân nhiệt để phục vụ thí sinh và cán bộ coi thi.

Cùng với đó, chương trình tiếp sức mùa thi cũng được lực lượng đoàn viên thanh niên trong tỉnh tăng cường thực hiện. Góp phần tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các thí sinh dự thi.

Tại Bình Dương, Bình Phước, phóng viên Thiên Lý – Thường trú VOV-TPHCM đưa tin, sáng nay, hơn 23.500 thí sinh của 2 tỉnh này đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1.

Tại các điểm thi trong tỉnh, trước khi bước vào khu vực thi, các thí sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và được nhắc nhở lên thẳng phòng thi, không tụ tập trong sân. Bên ngoài hội đồng thi có lực lượng công an, quân sự hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự, không cho phụ huynh tụ tập.

Theo Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Dương, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bình Dương có hơn 13.600 thí sinh đăng ký dự thi. Tuy nhiên, sau khi điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm tất cả thí sinh, có 580 em không được dự thi tốt nghiệp đợt 1, trong đó, có 2 em là F0, 235 em là F1, 23 em F2 và 331 em trong khu cách ly, phong tỏa. Các thí sinh này sẽ được bố trí thi đợt 2.

Tại tỉnh Bình Phước, gần 10.500 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 27 điểm thi với 466 phòng thi chính thức, 135 phòng thi dự phòng và 12 điểm thi dự phòng. Trước đó, các thí sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, hướng dẫn khai báo y tế, nội dung, quy chế thi nên tất cả đều tự tin, thoải mái, sẵn sàng để “vượt vũ môn”. Trong suốt thời gian tham gia kỳ thi các thi sinh được nhắc nhở phải thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế. Nếu có dấu hiệu ho, sốt, đau họng, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời.

Tại các điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện "tiếp sức mùa thi" đã hỗ trợ đưa, đón miễn phí thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu vùng xa, thí sinh khuyết tật; tổ chức các đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi tốt nghiệp THPT có mật độ giao thông cao…

 Tỉnh Bình Phước cũng đã hỗ trợ cho 285 thí sinh thuộc diện học sinh nghèo, gia đình khó khăn, gia đình chính sách tham gia thi tốt nghiệp THPT mỗi em 300.000 đồng.

Theo phản ánh của nhóm phóng viên VOV- ĐBSCL, sáng nay 7/7, nhiều địa phương vùng ĐBSCL đã bước vào Kỳ thi THPT năm 2021 đợt 1.

Tỉnh Hậu Giang có hơn 6.800 thí sinh tham gia kỳ thi, số lượng tăng hơn 1.000 thí sinh so với năm ngoái. Các thí sinh được bố trí thi tại 303 phòng thi thuộc 19 điểm thi đặt tại các Trường THPT, THCS ở 8 huyện, thị, thành phố. Bên cạnh phòng thi chính thức, mỗi điểm thi còn bố trí thêm 2 phòng thi dự phòng. Các  điểm thi đảm bảo mỗi phòng thi không quá 24 thí sinh.     

Mặc dù rạng sáng nay, một số địa phương trong tỉnh Hậu Giang có mưa nhưng đến hơn 6 giờ sáng mưa dần tạnh, tạo điều kiện thuận lợi  cho thí sinh có mặt đông đủ tại các điểm thi. Lực lượng cán bộ tham gia coi thi, công an, tiếp sức mùa thi… đều có mặt từ sớm. Công tác phòng dịch Covid-19 tại các điểm thi được tăng cường tối đa. 19 điểm thi đều có bố trí đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, thí sinh đeo khẩu trang kỹ lưỡng…

Trước kỳ thi, qua rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh có 6 thí sinh không dự thi đợt I này, do liên quan đến dịch Covid-19 như về từ vùng dịch, có người thân cách ly tập trung, đến các địa điểm có liên quan đến dịch bệnh… 

Tại tỉnh Vĩnh Long, hơn 11.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 31 điểm thi trong toàn tỉnh. Để đảm bảo không tập trung đông người, các hội đồng thi tỉnh Vĩnh Long không tổ chức lễ khai mạc. Hơn 1.800 cán bộ coi thi đều được tiêm vaccine phòng ngừa dịch, đồng thời, lâý mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên kiểm tra virus Sars Cov 2. Theo thống kê tỉnh Vĩnh Long có 2 trường hợp F1, 81  trường hợp F2; các trường hợp này sẽ được bố trí thi tốt nghiệp đợt 2 theo quy định.

Để phòng ngừa dịch bệnh, tất cả các hội đồng thi trong tỉnh đều có trang bị các điều kiện cần thiết để phòng chống dịch Covid-19 như nước rửa tay sát khuẩn  và máy đo thân nhiệt.

Tại Cà Mau, gần 11.000 thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia bước vào ngày thi đầu tiên, với môn Ngữ Văn. Thí sinh đánh giá, đề thi vừa sức, không quá khó để lấy điểm.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, toàn tỉnh có hơn 10.900 thí sinh tham gia dự thi, với 459 phòng thi. Đơn vị TP. Cà Mau có số thí sinh đông nhất, gần 4.600 thí sinh, huyện U Minh có số thí sinh ít nhất, với 493 thí sinh và chỉ 21 phòng thi.

Cũng trong sáng nay, hơn 12.100 thí sinh trên địa bàn tỉnh An Giang dự đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, với môn đầu tiên Ngữ văn. Tuy nhiên, số thí sinh có mặt là 12.032, vắng 21, trong đó có 5 thí sinh hệ GDPT, 3 thí sinh bệnh, 1 đặc cách, 1 miễn thi; 16 thí sinh tự do không rõ lý do. Tỉ lệ thí sinh có mặt: 99,83 %. Một trường hợp thí sinh nhập viện sau khi làm bài 30 phút, tại Điểm thi trường THPT Chu Văn An, huyện Phú Tân.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương trong tỉnh, vì thế, công tác phòng, chống dịch được đặc biệt chú trọng với nhiều giải pháp. Thí sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào điểm thi, đeo khẩu trang trong suốt quá trình dự thi.

Mỗi điểm thi đều được phun khử khuẩn, bố trí cán bộ y tế túc trực, bố trí phòng cách ly, phòng thi dự phòng, sẵn sàng ứng phó trong các tình huống bất thường như thí sinh có biểu hiện ho, sốt…

Tại Cần Thơ, gần 11.600 thí sinh đã dự thi môn Ngữ Văn tại 24 điểm thi trên địa bàn. Các điểm thi đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh, an toàn, tạo mọi điều kiện tốt nhất để thí sinh dự thi.

 Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, sáng nay tổng số thí sinh dự thi môn Ngữ Văn là 11.581 thí sinh (so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 11.605), vắng 24 thí sinh. Trong đó, có 2 thí sinh ở điểm thi THPT Thốt Nốt (quận Thốt Nốt) và THPT Lương Định Của (quận Ô Môn) phải làm bài ở phòng thi dự phòng vì tiếp xúc với người từ vùng dịch.

Nhóm phóng viên – Thường trú VOV-TPHCM phản ánh, sáng nay, các thí sinh tại TP.HCM bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh. 

Trước tình hình dịch bệnh, các sĩ tử được yêu cầu tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Các thí sính đến điểm thi rải rác theo nhiều khung giờ, không tập trung như mọi năm. Ngoài việc được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, các em còn được nhắc nhở không tụ tập nói chuyện, ôn bài, giữ khoảng cách trong quá trình làm thủ tục vào phòng thi. 

Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cũng đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm thi trường THPT Trưng Vương. Điểm thi này có 635 thí sinh tham gia dự thi. Công tác đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch đã được điểm thi này thực hiện trước đó. Tất cả học sinh tham gia thi đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đủ tiêu chuẩn để tham gia đợt thi này.

Bà Lương Bích Nga, Phó trưởng điểm thi trường THPT Trưng Vương cho biết, để tránh tình trạng tập trung đông người, các thí sinh sẽ đi bộ vào điểm thi cách đó khoảng 50 -100m, lực lượng an ninh cũng sẽ hỗ trợ để tránh tình trạng ùn ứ gần điểm thi.

 “Mọi năm phân luồng ở gần cổng hơn, năm nay chúng tôi tiến hành phân luồng khoảng cách xa sẽ đảm bảo an toàn, không gây ùn tắc trước cổng trường, tạo sự thông thoáng cho điểm thi cũng như an toàn trong thời điểm dịch bệnh. Điều này cũng tạo sự yên tâm tuyệt đối cho phụ huynh, cán bộ coi thi và các em học sinh”, bà Lương Bích Nga nói.

Khác với mọi năm, các điểm thi tại TP.HCM không còn cảnh phụ huynh tụ tập đứng chờ con. Lực lượng tình nguyện cũng được tăng cường để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch ở bên trong và bên ngoài điểm thi.

Kết thúc thời gian thi môn Văn, hầu hết giáo viên và học sinh đánh giá là đề thi vừa sức với thí sinh. Cụ thể, phần Đọc hiểu văn bản hay, mang tính triết lý, thuyết phục, khơi gợi được ý thức bảo vệ môi trường, nguồn nước sạch. Từ đó, học sinh cũng thấy được tầm quan trọng, giá trị và vị trí của nước đối với đời sống con người.

Kiểm tra các điểm thi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đến các phòng thi, động viên tinh thần các thí sinh trước giờ bước vào kỳ thi trong bối cảnh hết sức đặc biệt. Lãnh đạo TP đánh giá cao công tác tổ chức thi cũng như đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các điểm thi. Phía ngoài các điểm thi, chính quyền địa phương, công an, tình nguyện viên nhắc nhở phụ huynh không tụ tập đông trong lúc chờ thí sinh.

14h30 chiều nay,  thí sinh tiếp tục thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút. Thời tiết tại TP.HCM không quá nắng nóng như những ngày trước, phần nào giúp các thí sinh thoải mái hơn khi vào phòng thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hướng dẫn giải đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2021
Hướng dẫn giải đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2021

VOV.VN - Sáng nay (7/7), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 làm bài thi môn Ngữ văn. Đề thi vẫn giữ nguyên cấu trúc như những năm trước, gồm 2 phần đọc hiểu và làm văn.

Hướng dẫn giải đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2021

Hướng dẫn giải đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2021

VOV.VN - Sáng nay (7/7), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 làm bài thi môn Ngữ văn. Đề thi vẫn giữ nguyên cấu trúc như những năm trước, gồm 2 phần đọc hiểu và làm văn.

Phú Yên hủy 2 điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1, hơn 700 thí sinh quay về chờ thi đợt 2
Phú Yên hủy 2 điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1, hơn 700 thí sinh quay về chờ thi đợt 2

VOV.VN - Sáng nay (7/7), tỉnh Phú Yên vừa quyết định hủy 2 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1, hơn 700 thí sinh chuyển qua thi đợt 2.

Phú Yên hủy 2 điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1, hơn 700 thí sinh quay về chờ thi đợt 2

Phú Yên hủy 2 điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1, hơn 700 thí sinh quay về chờ thi đợt 2

VOV.VN - Sáng nay (7/7), tỉnh Phú Yên vừa quyết định hủy 2 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1, hơn 700 thí sinh chuyển qua thi đợt 2.

Chủ tịch Hà Nội đi kiểm tra công tác phòng dịch tại điểm thi tốt nghiệp THPT
Chủ tịch Hà Nội đi kiểm tra công tác phòng dịch tại điểm thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Ông Chu Ngọc Anh đã kiểm tra thực tế việc thí sinh chấp hành đeo khẩu trang và di chuyển giãn cách theo hướng dẫn của lực lượng chức năng phục vụ tại điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu, quận Đống Đa).

Chủ tịch Hà Nội đi kiểm tra công tác phòng dịch tại điểm thi tốt nghiệp THPT

Chủ tịch Hà Nội đi kiểm tra công tác phòng dịch tại điểm thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Ông Chu Ngọc Anh đã kiểm tra thực tế việc thí sinh chấp hành đeo khẩu trang và di chuyển giãn cách theo hướng dẫn của lực lượng chức năng phục vụ tại điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu, quận Đống Đa).