Phú Yên hủy 2 điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1, hơn 700 thí sinh quay về chờ thi đợt 2

VOV.VN - Sáng nay (7/7), tỉnh Phú Yên vừa quyết định hủy 2 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1, hơn 700 thí sinh chuyển qua thi đợt 2.

Cụ thể, điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa với 388 thí sinh và điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên với 384 thí sinh.

Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên cho biết, nguyên nhân tạm dừng 2 điểm thi này do liên quan yếu tố dịch tễ.

“Theo đề nghị của Sở Y tế, sáng nay báo cáo lại có 2 điểm thi Trần Hưng Đạo và điểm thi Nguyễn Thị Minh Khai có yếu tố dịch tễ khi mà có xét nghiệm nên đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo cho 2 điểm thi này sang thi đợt 2. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cho các em về theo hướng dẫn của thầy cô giáo, các em đi thẳng về nhà”, ông Lễ nói.

Đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại tỉnh Phú Yên có 27 điểm thi, ngoại trừ 2 điểm thi bị hủy trong sáng nay thì 25 điểm thi khác tại tỉnh này diễn ra bình thường.

 

 

Trong sáng nay, các thí sinh đến điểm thi được phân luồng ngay từ cổng trường. Sau khi đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn các em đi thẳng vào phòng thi để phòng chống dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm trường đại học hủy thi riêng chuyển sang dùng điểm thi tốt nghiệp
Thêm trường đại học hủy thi riêng chuyển sang dùng điểm thi tốt nghiệp

VOV.VN -Trường ĐH Công nghệ TP HCM vừa thông báo không tổ chức kỳ thi riêng, thay vào đó, trường dành 65% chỉ tiêu cho xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp.

Thêm trường đại học hủy thi riêng chuyển sang dùng điểm thi tốt nghiệp

Thêm trường đại học hủy thi riêng chuyển sang dùng điểm thi tốt nghiệp

VOV.VN -Trường ĐH Công nghệ TP HCM vừa thông báo không tổ chức kỳ thi riêng, thay vào đó, trường dành 65% chỉ tiêu cho xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp.

Đại biểu Lê Thu Hà: Cần hủy kết quả, buộc thôi học thí sinh được nâng điểm
Đại biểu Lê Thu Hà: Cần hủy kết quả, buộc thôi học thí sinh được nâng điểm

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Lê Thu Hà nêu quan điểm, thí sinh được nâng điểm là vi phạm quy chế thi nên kết quả phải bị huỷ, buộc thôi học.

Đại biểu Lê Thu Hà: Cần hủy kết quả, buộc thôi học thí sinh được nâng điểm

Đại biểu Lê Thu Hà: Cần hủy kết quả, buộc thôi học thí sinh được nâng điểm

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Lê Thu Hà nêu quan điểm, thí sinh được nâng điểm là vi phạm quy chế thi nên kết quả phải bị huỷ, buộc thôi học.

Huỷ kết quả thí sinh gian lận điểm thi trong các trường Công an
Huỷ kết quả thí sinh gian lận điểm thi trong các trường Công an

Nếu bài thi của thí sinh trong các trường công an bị phát hiện gian lận sẽ bị hủy. Các thí sinh này không đủ điều kiện học trường CAND.

Huỷ kết quả thí sinh gian lận điểm thi trong các trường Công an

Huỷ kết quả thí sinh gian lận điểm thi trong các trường Công an

Nếu bài thi của thí sinh trong các trường công an bị phát hiện gian lận sẽ bị hủy. Các thí sinh này không đủ điều kiện học trường CAND.

Tổ công tác của Thủ tướng thị sát điểm tiêu hủy hải sản ở Hà Tĩnh
Tổ công tác của Thủ tướng thị sát điểm tiêu hủy hải sản ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cùng các thành viên Tổ công tác của Thủ tướng, và đại diện nhiều bộ, ngành đã thị sát điểm tiêu hủy hải sản tại Hà Tĩnh.

Tổ công tác của Thủ tướng thị sát điểm tiêu hủy hải sản ở Hà Tĩnh

Tổ công tác của Thủ tướng thị sát điểm tiêu hủy hải sản ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cùng các thành viên Tổ công tác của Thủ tướng, và đại diện nhiều bộ, ngành đã thị sát điểm tiêu hủy hải sản tại Hà Tĩnh.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đến trường từ sớm, tranh thủ ôn bài trước giờ thi Ngữ văn
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đến trường từ sớm, tranh thủ ôn bài trước giờ thi Ngữ văn

VOV.VN - Sáng nay (7/7), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT làm bài thi môn Ngữ văn. Trong buổi thi đầu tiên, nhiều thí sinh đến trường thi từ rất sớm để có thời gian chuẩn bị tâm lý, ôn lại bài trước "giờ G".

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đến trường từ sớm, tranh thủ ôn bài trước giờ thi Ngữ văn

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đến trường từ sớm, tranh thủ ôn bài trước giờ thi Ngữ văn

VOV.VN - Sáng nay (7/7), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT làm bài thi môn Ngữ văn. Trong buổi thi đầu tiên, nhiều thí sinh đến trường thi từ rất sớm để có thời gian chuẩn bị tâm lý, ôn lại bài trước "giờ G".

Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT
Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Sáng nay (7/7), gần 1 triệu thí sinh trên cả nước làm bài thi Ngữ văn - môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Sáng nay (7/7), gần 1 triệu thí sinh trên cả nước làm bài thi Ngữ văn - môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Gần 28.000 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT
Gần 28.000 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Tổng số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là 27.779 chiếm tỷ lệ 2.72%, trong đó, tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không thể dự thi là 14.394 em.

Gần 28.000 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Gần 28.000 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Tổng số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là 27.779 chiếm tỷ lệ 2.72%, trong đó, tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không thể dự thi là 14.394 em.

Chủ tịch Hà Nội đi kiểm tra công tác phòng dịch tại điểm thi tốt nghiệp THPT
Chủ tịch Hà Nội đi kiểm tra công tác phòng dịch tại điểm thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Ông Chu Ngọc Anh đã kiểm tra thực tế việc thí sinh chấp hành đeo khẩu trang và di chuyển giãn cách theo hướng dẫn của lực lượng chức năng phục vụ tại điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu, quận Đống Đa).

Chủ tịch Hà Nội đi kiểm tra công tác phòng dịch tại điểm thi tốt nghiệp THPT

Chủ tịch Hà Nội đi kiểm tra công tác phòng dịch tại điểm thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Ông Chu Ngọc Anh đã kiểm tra thực tế việc thí sinh chấp hành đeo khẩu trang và di chuyển giãn cách theo hướng dẫn của lực lượng chức năng phục vụ tại điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu, quận Đống Đa).