Hàng ngàn học sinh Ninh Hiệp nghỉ học: Ngành Giáo dục Hà Nội lên tiếng

VOV.VN -Ngành Giáo dục Hà Nội đang kêu gọi người dân tiếp tục cho con em đến trường và sẽ ổn định công tác dạy học tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm.

Sáng 23/12, hàng trăm người dân xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội mang trống, cờ tập trung trước cổng trường Tiểu học Ninh Hiệp phản đối chủ trương xây dựng trung tâm thương mại của địa phương. Nhiều phụ huynh có con học ở trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ninh Hiệp còn phản đối việc làm trên bằng cách yêu cầu con em không được đến trường.

Trước vụ việc có hàng nghìn học sinh phải nghỉ học do người dân phản đối chủ trương xây dựng trung tâm thương mại xã Ninh Hiệp, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đã có cuộc trao đổi với phóng viên VOV.VN xung quanh vấn đề này.

PV: Thưa ông, trước vụ việc nhiều người dân xã Ninh Hiệp phản đối chủ trương xây dựng trung tâm thương mại ở địa phương bằng cách không cho con em đến trường, Sở GD-ĐT Hà Nội nhìn nhận vụ việc này như thế nào?

Ông Nguyễn Hiệp Thống: Ngày 21/12, Sở GD-ĐT Hà Nội nhận được báo cáo “hỏa tốc” của phòng GD-ĐT huyện Gia Lâm về việc rất nhiều học sinh của trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ninh Hiệp nghỉ học. Lý do là gia đình học sinh không cho các em đến trường nhằm phản đối chủ trương xây dựng trung tâm thương mại của chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội

Việc phản đối xây trung tâm thương mại là một vấn đề khác không liên quan đến việc bắt con em phải nghỉ học. Hành động ngăn cản học sinh đến trường là vi phạm pháp luật. Đặc biệt, vụ việc diễn ra đúng vào thời điểm học sinh sắp thi học kỳ I là một việc làm hết sức sai trái.

Đây là một sự việc rất đáng tiếc và ngành GD-ĐT Hà Nội cho rằng, việc người dân phản đối xây trung tâm thương mại ở xã Ninh Hiệp bằng cách cho con nghỉ học hoặc lôi kéo học sinh không đến trường là tước đi quyền được đi học của các em.

PV: Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ việc, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện những việc gì để đảm bảo quyền lợi được tiếp tục đến trường của học sinh, thưa ông?

Ông Nguyễn Hiệp Thống: Ngay sau khi nhận được báo cáo trên, Sở GD-ĐT đã yêu cầu phòng GD-ĐT huyện Gia Lâm phải xuống tận cơ sở để nắm bắt sĩ số học sinh. Qua khảo sát, theo dõi, số lượng học sinh bậc Mầm non không có biến động gì nhiều nhưng trường Trung học cơ sở Ninh Hiệp chỉ có vài học sinh đi học trong số 940 học sinh. Còn trường Tiểu học Ninh Hiệp có trên 1.600 học sinh nhưng chỉ có xấp xỉ 100 em đến trường.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã yêu cầu phòng GD-ĐT huyện Gia Lâm, UBND huyện Gia Lâm, chính quyền xã Ninh Hiệp, các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương, cán bộ lãnh đạo và giáo viên các trường bằng mọi cách đảm bảo an toàn cho học sinh vì thực tế là đã có nhiều người ngăn cản, xô đẩy không cho các em đến trường. Bên cạnh đó, phòng GD-ĐT huyện Gia Lâm phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kiên trì vận động, thuyết phục các gia đình đưa con tới trường.

Ngoài ra, vụ việc trên đã được Sở GD-ĐT Hà Nội báo cáo với lãnh đạo thành phố nắm bắt kịp thời tình hình ở địa phương để có sự giám sát, chỉ đạo nhanh chóng các biện pháp bảo vệ học sinh.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng chỉ đạo, nếu hành động ngăn cản học sinh là do các thế lực xấu thực hiện thì phòng GD-ĐT huyện Gia Lâm phải phản ánh nhanh chóng đến chính quyền địa phương can thiệp kịp thời.

PV: Xin ông cho biết kết quả sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp để kêu gọi học sinh đi học trở lại?

Ông Nguyễn Hiệp Thống: Sau 3 ngày diễn ra vụ việc trên, phòng GD-ĐT huyện Gia Lâm đã có báo cáo nhanh tới Sở GD-ĐT Hà Nội là đã có 50% học sinh trường Tiểu học Ninh hiệp và 30% học sinh bậc THCS trở lại trường học. Hiện nay, phòng GD-ĐT huyện Gia Lâm vẫn tiếp tục cùng với chính quyền xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm và các tổ chức xã hội của địa phương tiếp tục đối thoại, gặp gỡ, động viên, kêu gọi các gia đình tiếp tục đưa con tới trường nhằm tăng dần số lượng học sinh đi học trở lại. Chúng tôi hy vọng, khi nhận ra việc làm sai trái cũng như quyền lợi của học sinh, các phụ huynh sẽ không có hành động như trên và tiếp tục đưa con đến trường.

PV: Thưa ông, vụ việc diễn ra trong thời điểm học sinh đang chuẩn bị thi học kỳ I. Ông có thể cho biết công việc tiếp theo của ngành Giáo dục thủ đô nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh xã Ninh Hiệp?

Ông Nguyễn Hiệp Thống: Công việc tiếp theo sau khi xã Ninh Hiệp, UBND huyện Gia Lâm kêu gọi, thuyết phục phụ huynh tiếp tục cho con đến trường là Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ ổn định môi trường sư phạm, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho học sinh tiếp tục học tập hiệu quả.

Theo quy định của ngành Giáo dục, chương trình giáo dục Tiểu học là 35 tuần và Trung học cơ sở là 37 tuần nên học sinh nghỉ học từ ngày 21/12 chưa ảnh hưởng lớn đến việc học tập của các em. Tuy nhiên, nếu vụ việc này cứ kéo dài thì lại là vấn đề nghiêm trọng cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan.

Song song với công tác kêu gọi người dân tiếp tục đưa con em tới trường, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng sẽ yêu cầu các trường học bố trí, sắp xếp thời gian giảng dạy bù kiến thức cho học sinh trong những ngày nghỉ học vừa qua.

PV: Xin cảm ơn ông!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 2.000 học sinh Kon Tum nghỉ học do cúm A/H1N1
Gần 2.000 học sinh Kon Tum nghỉ học do cúm A/H1N1

Tỉnh Kon Tum vừa phát hiện ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên và điều trị cách ly từ chiều 17/9.  

Gần 2.000 học sinh Kon Tum nghỉ học do cúm A/H1N1

Gần 2.000 học sinh Kon Tum nghỉ học do cúm A/H1N1

Tỉnh Kon Tum vừa phát hiện ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên và điều trị cách ly từ chiều 17/9.  

86 học sinh nghỉ học vì không có giáo viên
86 học sinh nghỉ học vì không có giáo viên

86 học sinh lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên của trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) phải nghỉ học từ đầu tuần trước (13/9) do không có giáo viên.

86 học sinh nghỉ học vì không có giáo viên

86 học sinh nghỉ học vì không có giáo viên

86 học sinh lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên của trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) phải nghỉ học từ đầu tuần trước (13/9) do không có giáo viên.

Hàng trăm phụ huynh cho con nghỉ học để phản đối việc di chuyển trường
Hàng trăm phụ huynh cho con nghỉ học để phản đối việc di chuyển trường

VOV.VN - Việc cho con nghỉ học của phụ huynh là nhằm phản đối việc chuyển trường Tiểu học ở thôn Nam Phổ Hạ đi nơi khác…

Hàng trăm phụ huynh cho con nghỉ học để phản đối việc di chuyển trường

Hàng trăm phụ huynh cho con nghỉ học để phản đối việc di chuyển trường

VOV.VN - Việc cho con nghỉ học của phụ huynh là nhằm phản đối việc chuyển trường Tiểu học ở thôn Nam Phổ Hạ đi nơi khác…

Sa Pa: Gần 1.000 học sinh nghỉ học do băng giá
Sa Pa: Gần 1.000 học sinh nghỉ học do băng giá

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên kể từ đầu mùa đông năm 2015 đến nay, Sa Pa phải bố trí cho học sinh nghỉ học để tránh rét.

Sa Pa: Gần 1.000 học sinh nghỉ học do băng giá

Sa Pa: Gần 1.000 học sinh nghỉ học do băng giá

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên kể từ đầu mùa đông năm 2015 đến nay, Sa Pa phải bố trí cho học sinh nghỉ học để tránh rét.

Nghệ An cho hàng ngàn học sinh vùng lũ nghỉ học
Nghệ An cho hàng ngàn học sinh vùng lũ nghỉ học

VOV.VN -Học sinh nghỉ học ở nhà tuyệt đối không được đi bắt cua, ốc có thể bị đuối nước... Học sinh đi học trở lại khi nước rút.

Nghệ An cho hàng ngàn học sinh vùng lũ nghỉ học

Nghệ An cho hàng ngàn học sinh vùng lũ nghỉ học

VOV.VN -Học sinh nghỉ học ở nhà tuyệt đối không được đi bắt cua, ốc có thể bị đuối nước... Học sinh đi học trở lại khi nước rút.

Học sinh toàn tỉnh Hà Tĩnh còn phải nghỉ học từ 3 đến 4 ngày
Học sinh toàn tỉnh Hà Tĩnh còn phải nghỉ học từ 3 đến 4 ngày

Nước lũ các sông vẫn ở mức cao, các khu vực lụt nước vẫn chưa xuống

Học sinh toàn tỉnh Hà Tĩnh còn phải nghỉ học từ 3 đến 4 ngày

Học sinh toàn tỉnh Hà Tĩnh còn phải nghỉ học từ 3 đến 4 ngày

Nước lũ các sông vẫn ở mức cao, các khu vực lụt nước vẫn chưa xuống

Hàng trăm học sinh Ninh Hiệp tràn vào trường bắt bạn nghỉ học
Hàng trăm học sinh Ninh Hiệp tràn vào trường bắt bạn nghỉ học

Nhiều học sinh tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) vẫn không đến trường học từ ngày 21/12 đến nay để phản đối xây chợ

Hàng trăm học sinh Ninh Hiệp tràn vào trường bắt bạn nghỉ học

Hàng trăm học sinh Ninh Hiệp tràn vào trường bắt bạn nghỉ học

Nhiều học sinh tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) vẫn không đến trường học từ ngày 21/12 đến nay để phản đối xây chợ