Hàng ngàn thí sinh tại TP.HCM bắt đầu làm bài thi vào lớp 10 môn Ngữ văn

VOV.VN - Sáng 11/6, khoảng hơn 94.000 thí sinh tại TP.HCM chính thức bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023 với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

 

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, có 98,58% thí sinh đến làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 10/6. Trong đó có 1 thí sinh thuộc diện F0, 8 thí sinh bị tai nạn không thể viết bài thi. Sở Giáo dục và Đào tạo  đã hướng dẫn các điểm thi thực hiện coi thi đúng theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh tham gia dự thi gồm bố trí cho thí sinh thi phòng thi dự phòng, cán bộ coi thi. Trong đó một cán bộ coi thi hỗ trợ thí sinh ghi bài, cán bộ coi thi còn lại thực hiện nhiệm vụ giám sát. Trong phòng thi có lắp đặt máy ghi âm, ghi hình.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay, TP.HCM có 150 điểm thi ở 21 quận huyện và TP.Thủ Đức. Theo lịch, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ Văn vào 8 giờ sáng nay (11/6) trong 120 phút, dự kiến đề thi gồm ba câu là đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Buổi chiều, thí sinh thi môn Ngoại ngữ và sáng 12/6 thi môn Toán.

Tại điểm thi THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1), từ sáng sớm giao thông có ùn ứ nhẹ do nhiều phương tiện phụ huynh đưa con đi thi. Tuy nhiên, lực lượng công an, tình nguyện đã có mặt để phân luồng và đảm bảo an ninh. Điểm thi này có 22 phòng thi với hơn 600 thí sinh dự thi lớp 10 công lập và chuyên.

Trương Minh Quân, thí sinh tại điểm thi này chia sẻ, em đặt 3 nguyện vọng lần lượt vào các trường THPT Bùi Thị Xuân, THPT Nguyễn Du và THPT Nguyễn Thị Diệu. Minh Quân khá tự tin bước vào kỳ thi này.

“Em rất tự tin nhưng em cũng có chút run. Do em đã học bài khá kỹ rồi nên em nghĩ em sẽ làm bài tốt. Trước đó em cũng đã tích cực ôn bài”, Minh Quân nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao yêu cầu thí sinh để đồ dùng cá nhân cách phòng thi 25m?
Vì sao yêu cầu thí sinh để đồ dùng cá nhân cách phòng thi 25m?

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 7-8/7 tới, một trong những quy định mới của Bộ GD-ĐT là thí sinh phải để đồ dùng cá nhân cách xa phòng thi ít nhất 25m. Tuy nhiên, nhiều địa phương “kêu” quy định rất khó thực hiện.

Vì sao yêu cầu thí sinh để đồ dùng cá nhân cách phòng thi 25m?

Vì sao yêu cầu thí sinh để đồ dùng cá nhân cách phòng thi 25m?

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 7-8/7 tới, một trong những quy định mới của Bộ GD-ĐT là thí sinh phải để đồ dùng cá nhân cách xa phòng thi ít nhất 25m. Tuy nhiên, nhiều địa phương “kêu” quy định rất khó thực hiện.

Sĩ tử tại Đà Nẵng và TP.HCM bước vào kỳ thi lớp 10
Sĩ tử tại Đà Nẵng và TP.HCM bước vào kỳ thi lớp 10

VOV.VN - Sáng 10/6, 15.000 thí sinh tại Đà Nẵng bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Tại TP.HCM, gần 93.000 thí sinh đến các điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi tuyển sinh vào 10.

Sĩ tử tại Đà Nẵng và TP.HCM bước vào kỳ thi lớp 10

Sĩ tử tại Đà Nẵng và TP.HCM bước vào kỳ thi lớp 10

VOV.VN - Sáng 10/6, 15.000 thí sinh tại Đà Nẵng bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Tại TP.HCM, gần 93.000 thí sinh đến các điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi tuyển sinh vào 10.

Con thi vào lớp 10 mẹ sụt 4 - 5 cân
Con thi vào lớp 10 mẹ sụt 4 - 5 cân

VOV.VN - Hà Nội và một số thành phố lớn nhiều năm vẫn là địa bàn “nóng” ở mỗi mùa tuyển sinh vào lớp 10. Áp lực có từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ chính tâm lý phụ huynh.

Con thi vào lớp 10 mẹ sụt 4 - 5 cân

Con thi vào lớp 10 mẹ sụt 4 - 5 cân

VOV.VN - Hà Nội và một số thành phố lớn nhiều năm vẫn là địa bàn “nóng” ở mỗi mùa tuyển sinh vào lớp 10. Áp lực có từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ chính tâm lý phụ huynh.