Hiệu phó ĐH Nội Vụ HN nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp

VOV.VN -Huân chương Văn học và Nghệ thuật là một trong bốn Huân chương cấp Bộ của Pháp, bắt đầu được trao tặng từ năm 1957 cho các cá nhân có thành tích nổi bật hoặc có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực liên quan.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật cho TS. Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vì những cống hiến, đóng góp tích cực trong lĩnh vực thư viện, lưu trữ… góp phần quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Pháp tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng ĐH Nội Vụ Hà Nội bày tỏ sự vui mừng khi được tham dự lễ trao Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật, đây là một niềm vinh dự to lớn với cá nhân TS. Lê Thanh Huyền cũng như Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, thể hiện mối quan hệ hợp tác sâu sắc, sự quan tâm của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam với Nhà trường.

Huân chương Văn học và Nghệ thuật là một trong bốn Huân chương cấp Bộ của Pháp, bắt đầu được trao tặng từ năm 1957 cho các cá nhân có thành tích nổi bật hoặc có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực liên quan. Tước hiệu Hiệp sĩ là bậc đầu tiên trong ba bậc Huân chương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp trao tặng.

TS.Lê Thanh Huyền từng tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Mạng thông tin và tài liệu điện tử tại Pháp, TS Huyền đã có thời gian thực tập tại Tổng cục Lưu trữ và Trường Viễn Đông Bác Cổ (Pháp). Kinh nghiệm có được trong 15 năm công tác tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 đã giúp TS.Lê Thanh Huyền thông qua các ấn phẩm khoa học của mình đóng góp vào việc đào tạo các thế hệ học sinh, người quản lý và công chức viên chức, đồng thời làm sáng tỏ các hoạt động của thư viện Đông Dương (trong thời kỳ Pháp thuộc).

Năm 2004, TS. Lê Thanh Huyền được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Văn hóa, Thông tin và Xã hội thuộc ĐH Nội Vụ Hà Nội. Từ năm 2018 đến nay TS Lê Thị Thanh Huyền giữ chức Phó Hiệu trưởng ĐH Nội vụ Hà Nội. 

Nhằm ghi nhận sự đóng góp của TS. Lê Thanh Huyền đối với mối quan hệ hợp tác Việt-Pháp, thay mặt Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp, Ngài Nicolas Warnery, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam đã trao tặng TS Lê Thanh Huyền Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường Đại học Cần Thơ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Trường Đại học Cần Thơ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

VOV.VN -Trường Đại học Cần Thơ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trường Đại học Cần Thơ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường Đại học Cần Thơ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

VOV.VN -Trường Đại học Cần Thơ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

VOV.VN - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập.

Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

VOV.VN - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập.

Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất
Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường ĐHKHXH&NV, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao tặng huân chương Lao động hạng Nhất.

Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường ĐHKHXH&NV, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao tặng huân chương Lao động hạng Nhất.