Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

VOV.VN - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập.

Sáng nay (7/11), tại Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội kỷ niệm 60 năm thành lập (1955 - 2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, cùng đông đảo cán bộ, giáo viên nhà trường. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.         

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, trước đây là Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, tiền thân là Trường Ngoại ngữ, thành lập năm 1955, bắt đầu với 2 chuyên ngành tiếng Nga và tiếng Trung tại Khu Việt Nam học xá, nay là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hiện trường đào tạo 10 ngoại ngữ, có 22 ngành đào tạo đại học, 10 ngành đào tạo sau đại học, thạc sỹ, 8 ngành đào tạo tiến sỹ và hệ THPT Chuyên Ngoại ngữ, với tổng số gần 6.800 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh. Chương trình cử nhân chất lượng cao Sư phạm tiếng Anh được đánh giá đạt chuẩn của Mạng lưới các trường Đại học châu Á (AUN).

Hệ đào tạo THPT Chuyên Ngoại ngữ cũng là một điểm sáng, nhiều học sinh đã đạt huy chương các loại trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, quốc gia về ngoại ngữ. Hiện Trường Đại học Ngoại ngữ đang phát triển theo định hướng nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, với 5 trung tâm nghiên cứu ứng dụng, nhằm phục vụ sự phát triển của đất nước.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường hiện đứng đầu trong ngành ngoại ngữ trên cả nước, với 564 giảng viên. Trường đang tham gia thực hiện Đề án Quốc gia về giáo dục Ngoại ngữ đến năm 2020...

Với những thành tích đã đạt được trong 60 năm qua, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì và nhiều tập thể, cá nhân của trường được tặng các phần thưởng cao quý.

Trong chiến lược phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội  xác định sẽ trở thành một trường đại học có uy tín trong khu vực, phát triển theo định hướng nghiên cứu mang tính ứng dụng phục vụ sự phát triển của đất nước.

Ông Nguyễn Hòa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong chặng đường bước tiếp, nhà trường xác định 4 trụ cột, đó là tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội chất lượng cao, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao; phát triển năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội về đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức, có khả năng giải quyết một số vấn đề mà ngành ngoại ngữ đặt ra. Tăng cường mức độ hội nhập quốc tế trong các hoạt động của trường”.

Ghi nhận những thành tích Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, Chủ tịch nước đã tặng thưởng nhà trường Huân chương Độc lập hạng Nhất. Thay mặt Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống của trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng những thành tích mà trường đạt được trong 60 năm qua và khẳng định: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thành tốt sứ mệnh đào tạo nhân lực cao ngành ngoại ngữ cho đất nước.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng nhấn mạnh, trong thời kỳ hội nhập, ngoại ngữ chính là cầu nối giữa các quốc gia, thúc đẩy sự hội nhập sâu rộng giữa Việt Nam với thế giới. Vì vậy, việc giảng dạy ngoại ngữ là vô cùng quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước.

Với vai trò là trường đại học hàng đầu của cả nước về đào tạo ngoại ngữ, trong thời gian tới, cán bộ, giáo viên nhà trường cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo, trong đó chú trọng đào tạo theo hướng ứng dụng để sinh viên sau khi ra trường có năng lực ngoại ngữ đạt chuẩn khu vực và quốc tế, mang bản sắc văn hóa của Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị trường cần nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục về chiến lược giảng dạy ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà trường cần tiếp tục quan tâm đổi mới chương trình, giáo trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học ngoại ngữ theo hướng tăng năng lực thực hành và các kỹ năng cơ bản của sinh viên.

Đặc biệt trường cần thực hiện tốt việc giúp Bộ Giáo dục - Đào tạo khảo sát, đánh giá chất lượng, năng lực tiếng Anh của đội ngũ giáo viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục hiện nay để đảm bảo chất lượng trong việc dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phải nâng chuẩn cho 170.000- 180.000 giáo viên dạy ngoại ngữ!
Phải nâng chuẩn cho 170.000- 180.000 giáo viên dạy ngoại ngữ!

VOV.VN-Bộ GD-ĐT và các địa phương đã có những lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ cho giáo viên. Sau quá trình bồi dưỡng, các giáo viên sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra, rà soát

Phải nâng chuẩn cho 170.000- 180.000 giáo viên dạy ngoại ngữ!

Phải nâng chuẩn cho 170.000- 180.000 giáo viên dạy ngoại ngữ!

VOV.VN-Bộ GD-ĐT và các địa phương đã có những lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ cho giáo viên. Sau quá trình bồi dưỡng, các giáo viên sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra, rà soát

Thi THPT 2015: Vì sao điểm môn Ngoại ngữ thấp 'thảm hại'?
Thi THPT 2015: Vì sao điểm môn Ngoại ngữ thấp 'thảm hại'?

Môn Ngoại ngữ vùng phổ điểm tập trung ở mức thấp thảm hại chỉ 2-3,5 điểm.

Thi THPT 2015: Vì sao điểm môn Ngoại ngữ thấp 'thảm hại'?

Thi THPT 2015: Vì sao điểm môn Ngoại ngữ thấp 'thảm hại'?

Môn Ngoại ngữ vùng phổ điểm tập trung ở mức thấp thảm hại chỉ 2-3,5 điểm.

Học sinh thích học ngôn ngữ lập trình hơn ngoại ngữ
Học sinh thích học ngôn ngữ lập trình hơn ngoại ngữ

VOV.VN - Nghiên cứu từ một siêu thị trực tuyến Ocado (Anh) phát hiện ra rằng hơn 70% trẻ em thà học lập trình máy tính hơn tìm hiểu một ngoại ngữ.

Học sinh thích học ngôn ngữ lập trình hơn ngoại ngữ

Học sinh thích học ngôn ngữ lập trình hơn ngoại ngữ

VOV.VN - Nghiên cứu từ một siêu thị trực tuyến Ocado (Anh) phát hiện ra rằng hơn 70% trẻ em thà học lập trình máy tính hơn tìm hiểu một ngoại ngữ.

Đổi mới giáo dục: Dạy ngoại ngữ không chỉ là ngữ pháp, từ vựng
Đổi mới giáo dục: Dạy ngoại ngữ không chỉ là ngữ pháp, từ vựng

VOV.VN -Chương trình giáo dục phổ thông mới giúp nâng cao năng lực giao tiếp ngoại ngữ cho học sinh, không nghiêng về dạy ngữ pháp, từ vựng như trước.

Đổi mới giáo dục: Dạy ngoại ngữ không chỉ là ngữ pháp, từ vựng

Đổi mới giáo dục: Dạy ngoại ngữ không chỉ là ngữ pháp, từ vựng

VOV.VN -Chương trình giáo dục phổ thông mới giúp nâng cao năng lực giao tiếp ngoại ngữ cho học sinh, không nghiêng về dạy ngữ pháp, từ vựng như trước.

Giám đốc Sở Y tế phải nói được một ngoại ngữ thông dụng
Giám đốc Sở Y tế phải nói được một ngoại ngữ thông dụng

VOV.VN -Người được bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế phải đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc các ngạch tương đương trở lên.

Giám đốc Sở Y tế phải nói được một ngoại ngữ thông dụng

Giám đốc Sở Y tế phải nói được một ngoại ngữ thông dụng

VOV.VN -Người được bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế phải đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc các ngạch tương đương trở lên.