Học sinh bỏ học vì học lực yếu, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm

VOV.VN -"Trách nhiệm của thầy cô giáo là không để học sinh bị yếu kém về học lực. Nếu nhà trường để xảy ra chuyện này, phải kiểm điểm hiệu trưởng".

Năm học 2014-2015, lãnh đạo TP Cần Thơ yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng ngành giáo dục phải giải quyết vấn đề học sinh bỏ học, tập trung cao nhất để huy động trẻ trong độ tuổi phổ thông đến trường.

Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng năm học 2013-2014, TP Cần Thơ vẫn có 1.189 học sinh bỏ học so với đầu năm, chiếm tỷ lệ hơn 0,6%, tập trung nhiều nhất ở cấp trung học cơ sở.

Nguyên nhân thống kê cho thấy học sinh bỏ học là do học lực yếu kém, không có khả năng lên lớp hoặc tốt nghiệp bậc học, một số khác là do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

 
Lãnh đạo TP Cần Thơ vừa chỉ đạo cho Sở Giáo dục Đào tạo và 9 quận, huyện phải coi việc huy động học sinh đến trường là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị trong năm học mới.

Bằng nhiều biện pháp giúp đỡ như cấp học bổng, đồ dùng học tập, phụ đạo cho theo kịp lớp, toàn thành phố phải nỗ lực huy động 100% trẻ trong độ tuổi phổ thông đến trường.

Ông Trần Trọng Khiếm – Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TP Cần Thơ cho biết: Từ nay đến ngày khai giảng năm học mới 2014 - 2015, ngành sẽ phối hợp với Hội khuyến học, chính quyền, đoàn thể địa phương tập trung rà soát danh sách học sinh tại từng địa bàn dân cư để vận động, hỗ trợ học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường.

Theo đó, vấn đề học sinh bỏ học do học lực yếu cũng sẽ được qui trách nhiệm cho người đứng đầu các trường phổ thông.

Ông Khiếm nói: “Trách nhiệm của thầy cô giáo, nhà trường là không để học sinh bị yếu kém về học lực, hạnh kiểm. Nếu nhà trường nào để xảy ra chuyện này phải kiểm điểm đồng chí hiệu trưởng và thầy cô giáo ở đó. Năm nay, chúng tôi sẽ làm quyết liệt. Cụ thể hơn là có quy trách nhiệm hẳn hoi. Tôi hy vọng là tỷ lệ học sinh bỏ học trong năm tới sẽ giảm rất nhiều”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa: Hơn 600 học sinh bỏ học
Khánh Hòa: Hơn 600 học sinh bỏ học

(VOV) -Số học sinh bỏ học tập trung ở 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, chủ yếu ở bậc THCS và THPT

Khánh Hòa: Hơn 600 học sinh bỏ học

Khánh Hòa: Hơn 600 học sinh bỏ học

(VOV) -Số học sinh bỏ học tập trung ở 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, chủ yếu ở bậc THCS và THPT

Học 2 buổi/ngày, học sinh giảm bỏ học giữa chừng
Học 2 buổi/ngày, học sinh giảm bỏ học giữa chừng

(VOV) - Hơn 3 năm thực hiện chương trình, có gần 500 HS của 36 tỉnh khó khăn nhất nước đã được học cả ngày.

Học 2 buổi/ngày, học sinh giảm bỏ học giữa chừng

Học 2 buổi/ngày, học sinh giảm bỏ học giữa chừng

(VOV) - Hơn 3 năm thực hiện chương trình, có gần 500 HS của 36 tỉnh khó khăn nhất nước đã được học cả ngày.

Thủ khoa 30 điểm từng bỏ học...Sư phạm
Thủ khoa 30 điểm từng bỏ học...Sư phạm

VOV.VN - Trung chủ trương, học tập cần nhất là niềm đam mê, nếu không có đam mê việc học sẽ không bao giờ hiệu quả.

Thủ khoa 30 điểm từng bỏ học...Sư phạm

Thủ khoa 30 điểm từng bỏ học...Sư phạm

VOV.VN - Trung chủ trương, học tập cần nhất là niềm đam mê, nếu không có đam mê việc học sẽ không bao giờ hiệu quả.

Phú Yên: Học sinh bỏ học nhiều bất thường
Phú Yên: Học sinh bỏ học nhiều bất thường

VOV.VN -Một huyện không phải thuộc địa bàn khó khăn nhưng có nhiều học sinh bỏ học, kể cả những trường hợp có học lực khá là điều bất thường.

Phú Yên: Học sinh bỏ học nhiều bất thường

Phú Yên: Học sinh bỏ học nhiều bất thường

VOV.VN -Một huyện không phải thuộc địa bàn khó khăn nhưng có nhiều học sinh bỏ học, kể cả những trường hợp có học lực khá là điều bất thường.