Học sinh Đà Nẵng dự kiến đi học lại từ ngày 15 - 20/10

VOV.VN - Những ngày qua, nhiều trường học ở thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón học sinh đến lớp an toàn.

 

Đến nay, các trường học trước đó được sử dụng làm khu cách ly y tế và giãn dân đã được địa phương bàn giao chuẩn bị cho việc dạy và học. Trường Tiểu học Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, các giáo viên và cán bộ, nhân viên nhà trường phân công nhau đến dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo môi trường tốt nhất để đón học sinh đến học.

Cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sau khi chúng tôi nhận lại cơ sở trường học, sau 2 tháng làm cơ sở cách ly tập trung, chúng tôi đã tổng dọn vệ sinh toàn trường khi Trung tâm Y tế quận Hải Châu sát khuẩn. Đến nay, môi trường của nhà trường từ vệ sinh cho đến cơ sở vật chất gần như đã hoàn thành rất tốt để chuẩn bị đón các em trở lại trường”.

 Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 lần này, UBND quận Thanh Khê trưng dụng 2 trường học làm khu giãn dân. Hiện nay, quận Thanh Khê đã bàn giao lại các cơ sở này để các trường chuẩn bị đón học sinh đi học.

Ông Nguyễn Hữu Công, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Một số trường quận trưng dụng làm cơ sở cách ly, trong quá trình sử dụng, có một số bàn, ghế bị hư hỏng. Quận đã kiểm tra, trên cơ sở đó tiến hành mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất bị hư hỏng. Công tác vệ sinh môi trường ở các trường học về cơ bản cũng đã thực hiện. Các trường học trên địa bàn quận đã chủ động vệ sinh trường lớp, lau chùi bàn ghế, nhằm đảm bảo vệ sinh, đảm bảo phòng, chống dịch. Tất cả những khâu này, các trường học cũng đã thực hiện xong”.

Kể từ ngày 29/9 vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã cho phép 17.000 giáo viên, học sinh và người thân đang bị kẹt ở các địa phương trở về thành phố trong đợt 1, chuẩn bị cho công tác dạy và học trực tiếp. Tính đến trưa 7/10, đã có gần 13.000 người về lại thành phố, thực hiện cách ly y tế theo quy định, chuẩn bị cho việc đón học sinh đến trường. Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng xây dựng 4 phương án về việc tổ chức dạy và học trực tiếp trở lại và đang chờ UBND thành phố thông qua.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở đang trình kế hoạch đi học trực tiếp với UBND thành phố, dự kiến thời gian đi học lại từ ngày 15 - 20/10.

 “Tình hình dịch đã được kiểm soát, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức sát khuẩn trường lớp cũng như vệ sinh bàn ghế thiết bị dạy học sẵn sàng cho năm học mới. Khi còn 2, 3 ngày bắt đầu việc học trực tiếp thì các trường sẽ tổ chức tổng vệ sinh lại một lần nữa để đảm bảo ngôi trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như giáo viên”, ông Mai Tấn Linh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường đầu tiên ở TP.HCM đề xuất cho học sinh đến lớp từ ngày 4/10
Trường đầu tiên ở TP.HCM đề xuất cho học sinh đến lớp từ ngày 4/10

VOV.VN - Trường THCS-THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM đã lên phương án để đón hơn 100 học sinh thuộc các khối đầu cấp và cuối cấp gồm khối lớp 6, 9 và 12 quay trở lại trường học từ ngày 4/10.

Trường đầu tiên ở TP.HCM đề xuất cho học sinh đến lớp từ ngày 4/10

Trường đầu tiên ở TP.HCM đề xuất cho học sinh đến lớp từ ngày 4/10

VOV.VN - Trường THCS-THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM đã lên phương án để đón hơn 100 học sinh thuộc các khối đầu cấp và cuối cấp gồm khối lớp 6, 9 và 12 quay trở lại trường học từ ngày 4/10.

4 quận, 48 xã phường của Đà Nẵng đạt tiêu chí vùng xanh, chuẩn bị đón học sinh đến trường
4 quận, 48 xã phường của Đà Nẵng đạt tiêu chí vùng xanh, chuẩn bị đón học sinh đến trường

VOV.VN - Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng có hơn 700.000 người, chiếm tỷ lệ trên 80% số người trong độ tuổi được tiêm ngừa Covid-19 mũi 1, hơn 83.000 người đã được tiêm 2 mũi.

4 quận, 48 xã phường của Đà Nẵng đạt tiêu chí vùng xanh, chuẩn bị đón học sinh đến trường

4 quận, 48 xã phường của Đà Nẵng đạt tiêu chí vùng xanh, chuẩn bị đón học sinh đến trường

VOV.VN - Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng có hơn 700.000 người, chiếm tỷ lệ trên 80% số người trong độ tuổi được tiêm ngừa Covid-19 mũi 1, hơn 83.000 người đã được tiêm 2 mũi.

Học sinh vùng xanh ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La sẽ đến trường học từ 24/9
Học sinh vùng xanh ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La sẽ đến trường học từ 24/9

VOV.VN - Học sinh ở 40 đơn vị giáo dục thuộc vùng xanh của huyện Phù Yên sẽ tựu trường từ ngày mai 22/9 và chính thức đi học vào ngày 24/9; còn học sinh ở 28 đơn vị giáo dục thuộc vùng da cam và vùng vàng vẫn tiếp tục thực hiện “dừng đến trường” và tổ chức dạy học trực tuyến.

Học sinh vùng xanh ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La sẽ đến trường học từ 24/9

Học sinh vùng xanh ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La sẽ đến trường học từ 24/9

VOV.VN - Học sinh ở 40 đơn vị giáo dục thuộc vùng xanh của huyện Phù Yên sẽ tựu trường từ ngày mai 22/9 và chính thức đi học vào ngày 24/9; còn học sinh ở 28 đơn vị giáo dục thuộc vùng da cam và vùng vàng vẫn tiếp tục thực hiện “dừng đến trường” và tổ chức dạy học trực tuyến.