Học sinh đi học lại: Phụ huynh vui mừng, nhà trường gấp rút chuẩn bị

VOV.VN - Học sinh từ lớp 1- 6 trên toàn TP Hà Nội sẽ đi học trực tiếp từ ngày 6/4 theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh. Với học sinh tiểu học và lớp 6 tại các quận nội thành thì đây là lần đầu tiên được tựu trường kể từ đầu năm học.

Chỉ còn khoảng gần 2 tháng nữa, năm học 2021-2022 sẽ chính thức kép lại, nhưng đến nay, học sinh tiểu học, lớp 6 tại Hà Nội mới được đến trường. Tin “tựu trường” dù đến muộn, nhưng với nhiều phụ huynh, học sinh vẫn là niềm vui lớn khi được trở lại học trực tiếp sau nhiều tháng học online, cô trò gặp nhau qua màn hình máy tính, điện thoại.

Chị Vũ Thu Hiền (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Ngay khi nhận được thông tin học sinh từ lớp 1-lớp 6 đi học trực tiếp, phụ huynh và cả giáo viên trong lớp con tôi đều rất vui mừng. Bản thân tôi cũng rất phấn khởi khi con được trở lại trường sau gần 1 năm học trực tuyến. Vào lớp 1, nhưng con chưa từng được đến trường, đến lớp gặp thầy cô, bạn bè. Việc học trực tuyến với các con còn quá nhỏ thực sự khó khăn cho cả các con và cha mẹ, thêm vào đó, trẻ phải ở nhà nhiều ngày cũng ảnh hưởng đến tâm lý. Hiện nay khi dịch bệnh đã dần “hạ nhiệt”, tôi cảm thấy yên tâm hơn và ủng hộ việc cho con đến trường học trực tiếp”.

Anh Mai Xuân Trường (Long Biên, Hà Nội) có con học lớp 5 cũng ủng hộ việc tổ chức học trực tiếp cho học sinh tiểu học và lớp 6. Dù sắp đến kỳ nghỉ hè, thời gian  học trực tiếp còn lại không nhiều, nhưng phụ huynh này cho rằng, sau gần 1 năm học online, thì giờ đây “được đến trường ngày nào là quý ngày ấy”.

“Hiện nay đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, dịch bệnh tại Hà Nội dần được kiểm soát nên tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều khi đưa con trở lại trường. Được đi học trực tiếp là niềm mong mỏi của các con sau gần 1 năm phải học online. Đến trường không chỉ giúp việc học của các con hiệu quả hơn mà tâm lý cũng sẽ thoải mái hơn, tránh việc sa đà vào game, phụ thuộc vào các thiết bị điện tử. Ngoài ra, hiện nay khi các con học online tại nhà nhưng bố mẹ lại đi làm, việc trông con gặp rất nhiều khó khăn, bản thân tôi lo ngại về vấn đề an toàn của con khi phải ở nhà một mình hơn là dịch Covid-19. Hơn nữa, đây là năm học cuối cấp, nếu được đi học trực tiếp, các con sẽ có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện, có thêm những kỷ niệm cùng thầy cô, bạn bè”, anh Trường chia sẻ.

Vẫn còn băn khoăn

Song bên cạnh đó, vẫn còn một số phụ huynh băn khoăn về việc đưa con đến trường. Anh Trần Ngọc Khánh (Cầu Giấy, Hà Nội) có con học lớp 1 cho biết, mới đây nhà trường đã tiến hành khảo sát ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh trở lại trường. Bản thân anh và một số phụ huynh khác trong lớp chọn phương án chưa vội cho học sinh đến trường, vì thời gian năm học không còn nhiều.

 

“Tôi vẫn khá lo ngại về vấn đề dịch bệnh, thông thường các con bị khá nhẹ, nhưng cũng có những con bị nặng, ốm sốt. Do đó nếu được lựa chọn, tôi vẫn muốn cho con học online tại nhà trong hơn 1 tháng còn lại của năm học này. Về mặt kiến thức nếu con yếu kém có thể bồi dưỡng thêm trong thời gian nghỉ hè”, anh Khánh cho biết. 

Trong khi đó, vợ chồng chị Nguyễn Thùy Dung (Đống Đa, Hà Nội) có con học lớp 1 lại nửa mừng nửa lo khi nhận thông báo con được đi học vì gia đình đang trong chuyến du lịch, dự kiến đến cuối tuần mới trở lại Hà Nội: "Tôi khá bất ngờ khi thông báo ra khá sát ngày các con đi học. Có lẽ tôi sẽ phải xin phép cho con tiếp tục học trực tuyến trong tuần này. Khi kết thúc chuyến đi, trở về Hà Nội con sẽ đến trường học trực tiếp cùng các bạn".

Học sinh đến trường trên tinh thần tự nguyện

Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, nhà trường không bị động và bất ngờ với kế hoạch cho học sinh trở lại trường. Thực hiện chỉ đạo của Sở GD-ĐT, nhà trường đã tiến hành khảo sát, lấy lý kiến của phụ huynh học sinh về việc đưa trẻ trở lại trường. Theo đó, hầu hết phụ huynh nhất trí với việc dạy học trực tiếp, toàn trường chỉ còn gần 300 trên tổng số 2.000 phụ huynh học sinh chưa đồng ý cho con trở lại trường, trong đó có nhiều em bị bệnh nền, sức khỏe yếu, một số phụ huynh còn lo lắng về dịch bệnh.

Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc cho biết, việc đi học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, học sinh. Nhà trường vẫn sẽ tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến qua hệ thống camera lắp tại từng lớp học để những học sinh chưa đến trường có thể theo dõi, học song song cùng các bạn trên lớp.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ xây dựng kế hoạch để tổ cho học sinh ăn bán trú ngay từ ngày 6/4 nhằm tạo điều kiện thuận tiện nhất cho phụ huynh học sinh, hạn chế việc cha mẹ phải đưa đón con nhiều lần. Với những phụ huynh còn lo ngại, chưa an tâm cho con ăn bán trú tại trường, buổi trưa cũng có thể đến trường đón con.

“Việc tổ chức dạy học trực tiếp và ăn bán trú hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh. Nhà trường tạo mọi điều kiện cho học sinh và phụ huynh được thuận tiện nhất và có tâm lý thoải mái, an tâm khi đến trường. Đến nay mọi công tác chuẩn bị của nhà trường đều sẵn sàng để đón học sinh trở lại, ngay trong sáng mai, trường sẽ tổ chức khử khuẩn, dọn vệ sinh lại toàn trường. Về kế hoạch học tập, đây là lần đầu tiên các con được trở lại trường kể từ đầu năm học đến nay, do đó, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm dành thời gian những buổi học đầu để hướng dẫn, cho các con làm quen với việc học trên lớp, nhất là những học sinh lớp 1”, cô Nguyễn Kim Ngọc cho biết.

Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã yêu cầu các Phòng GD-ĐT lấy ý kiến về việc cho học sinh trở lại học trực tiếp. Đại diện Phòng GD-ĐT Long Biên cho biết, Phòng GD-ĐT quận Long Biên đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến phụ huynh học sinh khối lớp 1-lớp 6 ở quận Long Biên về việc đăng ký cho con học trực tiếp tại trường. Theo đó, có tổng số 31 trường gồm 29 trường công lập và 2 trường ngoài công lập với 36.275 học sinh. Số cha mẹ học sinh trả lời khảo sát là 36.136 người, trong đó có 29.770 người đồng ý cho con đi học trực tiếp, chiếm tỷ lệ 88,2%.

Đối với khối 1, số cha mẹ học sinh đồng ý đăng ký cho con đi học trực tiếp chiếm 89,9%, khối 2 là 87,7%, khối 4 là 87,8%, khối 5 là 89,1% và khối 6 là 92,08%.

Riêng với khối 6, số cha mẹ học sinh không đăng ký cho con đi học trực tiếp là 440, trong đó có một số em sức khỏe yếu, một số em thuộc diện F1, F0 đang ở quê, bên cạnh đó cũng có những cha mẹ còn tâm lý lo lắng về tình hình dịch bệnh.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, việc đi học trực tiếp trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, các trường tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 6 theo kế hoạch tổ chức dạy học của trường và tổ chức hoạt động bán trú, dạy 2 buổi/ngày.

Trong quá trình dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến dịch tễ, không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, có các kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra F0, F1 trong trường học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày 6/4
Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày 6/4

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở GD-ĐT, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp.

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày 6/4

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày 6/4

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở GD-ĐT, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp.

Lịch nghỉ của học sinh Hà Nội dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5
Lịch nghỉ của học sinh Hà Nội dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng GD-ĐT, các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4 và 1/5.

Lịch nghỉ của học sinh Hà Nội dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Lịch nghỉ của học sinh Hà Nội dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng GD-ĐT, các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4 và 1/5.

Hà Nội: Lấy ý kiến phụ huynh cho học sinh tiểu học và lớp 6 đi học trực tiếp
Hà Nội: Lấy ý kiến phụ huynh cho học sinh tiểu học và lớp 6 đi học trực tiếp

Nhiều trường tiểu học, THCS thuộc quận nội thành Hà Nội đang tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Hà Nội: Lấy ý kiến phụ huynh cho học sinh tiểu học và lớp 6 đi học trực tiếp

Hà Nội: Lấy ý kiến phụ huynh cho học sinh tiểu học và lớp 6 đi học trực tiếp

Nhiều trường tiểu học, THCS thuộc quận nội thành Hà Nội đang tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Cha mẹ cần làm gì để con tránh những tổn thương tâm lý đến mức tự tử?
Cha mẹ cần làm gì để con tránh những tổn thương tâm lý đến mức tự tử?

VOV.VN -Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy trẻ đang gặp phải vấn đề tâm lý đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến hành vi tự tử, cha mẹ cần đặc biệt chú ý như trẻ bị suy giảm động cơ, không còn cảm nhận được những giá trị cuộc sống, nghĩ mọi thứ đều chán nản, thường xuyên nhắc đến cái chết...

Cha mẹ cần làm gì để con tránh những tổn thương tâm lý đến mức tự tử?

Cha mẹ cần làm gì để con tránh những tổn thương tâm lý đến mức tự tử?

VOV.VN -Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy trẻ đang gặp phải vấn đề tâm lý đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến hành vi tự tử, cha mẹ cần đặc biệt chú ý như trẻ bị suy giảm động cơ, không còn cảm nhận được những giá trị cuộc sống, nghĩ mọi thứ đều chán nản, thường xuyên nhắc đến cái chết...