90/149 hồ sơ đi B của cán bộ tỉnh Quảng Ninh được trao trả

VOV.VN - Ngày 4/10, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tổ chức trao trả 90/149 hồ sơ cho cán bộ và thân nhân cán bộ là người Quảng Ninh được cử đi công tác miền Nam giai đoạn 1965 - 1975 (gọi tắt là đi B). 

 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử Quảng Ninh đã tiếp nhận 149 hồ sơ của cán bộ quê quán tỉnh Quảng Ninh đi B giai đoạn 1965-1975 từ trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Hồ sơ cán bộ, ngoài giấy tờ tùy thân, phiếu cán bộ, thẻ Đảng, sổ Đoàn, còn có nhiều kỷ vật như huân chương, huy chương, giấy khen, bằng khen, album ảnh, nhật ký, sổ tay... Thời điểm đó, những giấy tờ, kỷ vật này bắt buộc phải để lại cho Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý trước khi cán bộ đi B. Sau khi tiếp nhận, các hồ sơ được lưu giữ, bảo quản tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 4/2023 đến nay, Sở Nội vụ đã phối hợp với các Sở, ngành, địa phương rà soát, tìm kiếm được 90/149 địa chỉ, thông tin của cán bộ đi B và thân nhân của cán bộ đi B. Trong đó, 47 cán bộ đi B còn sống, 40 cán bộ đi B đã mất.

Xúc động khi nhận lại hồ sơ đi B của mình, ông Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1949, trú tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả) chia sẻ: "Tôi xúc động vì lên đây được gặp lại đồng đội và nhận lại kỷ vật. Đây là kỷ vật chiến trường, khơi gợi lại tuổi trẻ. Ngày ra đi tôi 22 tuổi và chưa có gia đình. Mà bây giờ tôi được nhận lại các kỷ vật như hồ sơ lý lịch thẻ đoàn, giấy phép lái xe. Tôi rất xúc động và cảm ơn Quảng Ninh đã tổ chức một cuộc trao trả như thế này".

Trong sáng nay (4/10), 28 cán bộ trực tiếp đi B và 31 thân nhân cán bộ đi B đã nhận được hồ sơ. Những hồ sơ còn lại đã xác định được địa chỉ sẽ được Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh gửi qua bưu điện và chính quyền địa phương.

Bà Bùi Thị Bính, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ninh cho biết: 59 hồ sơ chưa tìm được thông tin địa chỉ sẽ tiếp tục rà soát, xác minh và trao trả sớm nhất cho các cán bộ hoặc thân nhân người đi B: "Tới đây chúng tôi tiếp tục quét thông tin trên phần mềm và hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận được sự kết nối từ chính đội ngũ cán bộ đi B còn cư trú trên địa bàn, từ thân nhân của các bác. Và đặc biệt là từ Hội CCB, từ các cơ quan chức năng và các đoàn thể. Tôi tin rằng trong tương lai không xa những hồ sơ đi B của những cán bộ đi B ở Quảng Ninh được tiếp nhận sẽ được trao trả đến địa chỉ gia đình và thân nhân cán bộ đi B".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5.000 người đi bộ gây quỹ ủng hộ nạn nhân da cam
5.000 người đi bộ gây quỹ ủng hộ nạn nhân da cam

VOV.VN - Hơn 5.000 người đã đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam” tại Công viên Văn hóa Đầm Sen - TP.HCM vào sáng nay (12/8), nhân Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin và kỷ niệm 62 năm ngày thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2023).

5.000 người đi bộ gây quỹ ủng hộ nạn nhân da cam

5.000 người đi bộ gây quỹ ủng hộ nạn nhân da cam

VOV.VN - Hơn 5.000 người đã đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam” tại Công viên Văn hóa Đầm Sen - TP.HCM vào sáng nay (12/8), nhân Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin và kỷ niệm 62 năm ngày thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2023).

Sau thông xe, Bộ GTVT cho phép xe khách tuyến cố định đi trên cao tốc Bắc-Nam
Sau thông xe, Bộ GTVT cho phép xe khách tuyến cố định đi trên cao tốc Bắc-Nam

VOV.VN - Bộ GTVT cho phép doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định được hoạt động trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông mới đưa vào khai thác khi các nhà xe thực hiện đầy đủ lộ trình hướng tuyến và báo cáo cơ quan chức năng địa phương.

Sau thông xe, Bộ GTVT cho phép xe khách tuyến cố định đi trên cao tốc Bắc-Nam

Sau thông xe, Bộ GTVT cho phép xe khách tuyến cố định đi trên cao tốc Bắc-Nam

VOV.VN - Bộ GTVT cho phép doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định được hoạt động trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông mới đưa vào khai thác khi các nhà xe thực hiện đầy đủ lộ trình hướng tuyến và báo cáo cơ quan chức năng địa phương.

“Quay xe” bỏ đại học đi học nghề, sinh viên quyết sửa sai khi chọn ngành
“Quay xe” bỏ đại học đi học nghề, sinh viên quyết sửa sai khi chọn ngành

VOV.VN - Không ít sinh viên đang theo học đại học đã “quay xe” học lại trường nghề vì nhận thấy ngành nghề đã chọn không phù hợp. Mùa tuyển sinh năm nay, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội ghi nhận nhiều trường hợp như vậy.

“Quay xe” bỏ đại học đi học nghề, sinh viên quyết sửa sai khi chọn ngành

“Quay xe” bỏ đại học đi học nghề, sinh viên quyết sửa sai khi chọn ngành

VOV.VN - Không ít sinh viên đang theo học đại học đã “quay xe” học lại trường nghề vì nhận thấy ngành nghề đã chọn không phù hợp. Mùa tuyển sinh năm nay, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội ghi nhận nhiều trường hợp như vậy.