Học sinh ở Bà Rịa – Vũng Tàu học trực tiếp sau Tết

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thông qua kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn ngay sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cụ thể, từ ngày 7/2 (mồng 7 Tết), học sinh khối 9 và khối 12 sẽ tiếp tục tới trường học tập trực tiếp vào buổi sáng. Học sinh các khối 10, 11; khối 6, 7, 8 và toàn bộ học sinh tiểu học tiếp tục học tập trực tuyến. Thời gian này, các trường mầm non vệ sinh trường lớp, chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đi học trở lại.

 Bắt đầu từ ngày 14/2, học sinh khối 9 và 12 vẫn duy trì học trực tiếp vào buổi sáng; học sinh khối 6, 7, 8 và khối 10, 11 cũng bắt đầu đến trường học tập trực tiếp trên cơ sở chia buổi (sáng, chiều) cho phù hợp. Riêng cấp tiểu học, khối lớp 1 tới trường học tập trực tiếp vào buổi sáng, khối lớp 2 vào buổi chiều; các khối 3, 4, 5 vẫn học trực tuyến. Còn bậc mầm non, trẻ 5 tuổi được đến trường học trực tiếp.

 Từ 21/2, toàn bộ học sinh các cấp học được tới trường học tập trực tiếp theo kế hoạch, thời khóa biểu của nhà trường, bảo đảm an toàn trường học.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, các địa bàn xác định cấp độ dịch cấp 1 (nguy cơ thấp, bình thường mới) và cấp độ dịch cấp 2 (nguy cơ trung bình) mới được tổ chức dạy học trực tiếp. Trong quá trình dạy học trực tiếp, các địa bàn này vẫn phải củng cố hạ tầng, công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học trực tuyến khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đối với các địa bàn được xác định cấp độ dịch cấp 3 (nguy cơ cao) thì tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, dạy trên truyền hình cho bậc học phổ thông, cao đẳng, đại học. 

 Cũng theo bà Trần Thị Ngọc Châu, trước khi đi học trực tiếp trở lại, toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động và học sinh được xét nghiệm nhanh Covid-19 để bảo đảm an toàn trường học. Các cơ sở giáo dục xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống dịch tại trường để xử lý các tình huống có liên quan tới Covid-19. Trong quá trình dạy và học, các nhà trường tập trung hoàn thành nội dung cốt lõi, tích hợp một số nội dung trong môn học và giữa các môn học thành chủ đề học tập để tiết kiệm thời gian, bảo đảm quy định của chương trình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 18 huyện, thị xã của Hà Nội trở lại trường học trực tiếp
Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 18 huyện, thị xã của Hà Nội trở lại trường học trực tiếp

VOV.VN - Thời gian cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại trường học bắt đầu từ thứ Năm, ngày 10/2.

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 18 huyện, thị xã của Hà Nội trở lại trường học trực tiếp

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 18 huyện, thị xã của Hà Nội trở lại trường học trực tiếp

VOV.VN - Thời gian cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại trường học bắt đầu từ thứ Năm, ngày 10/2.

Sau tết, học sinh học trực tiếp như thế nào?
Sau tết, học sinh học trực tiếp như thế nào?

Để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có những yêu cầu cụ thể về việc tổ chức dạy học trực tiếp.

Sau tết, học sinh học trực tiếp như thế nào?

Sau tết, học sinh học trực tiếp như thế nào?

Để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có những yêu cầu cụ thể về việc tổ chức dạy học trực tiếp.

Các địa phương tập trung chống dịch dịp Tết và lên kế hoạch học trực tiếp trước 14/2
Các địa phương tập trung chống dịch dịp Tết và lên kế hoạch học trực tiếp trước 14/2

VOV.VN - Trung bình số ca nhiễm mới trên cả nước là 15.582 ca/ngày. Bộ GD-ĐT yêu cầu tất cả các địa phương xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp trước ngày 14/2.

Các địa phương tập trung chống dịch dịp Tết và lên kế hoạch học trực tiếp trước 14/2

Các địa phương tập trung chống dịch dịp Tết và lên kế hoạch học trực tiếp trước 14/2

VOV.VN - Trung bình số ca nhiễm mới trên cả nước là 15.582 ca/ngày. Bộ GD-ĐT yêu cầu tất cả các địa phương xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp trước ngày 14/2.