Học sinh THPT Hà Nội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật

VOV.VN - Sáng 6/4, tại trường THPT Nguyễn Tất Thành, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức cuộc thi 'Tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2019'.

Tham dự cuộc thi là 10 đội đến từ 10 trường THPT thuộc cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy. Đó là các trường: THPT Hà Nội - Amsterdam, THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Nhân Chính, THPT Yên Hoà, THPT Cầu Giấy, THPT Nguyễn Siêu, THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Trần Hưng Đạo, THPT  Lý Thái Tổ.

Tại cuộc thi, các đội phải trải qua 3 vòng thi trắc nghiệm. Số lượng câu hỏi trong một phần từ 20 - 30 câu. Thời gian trả lời mỗi câu hỏi trong 10 giây.
Nội dung các câu hỏi tập trung vào các hành vi thực hiện các luật như: Luật Thanh niên, Luật Giáo dục, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thủ đô, Luật An toàn giao thông...
Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho học sinh trường THPT Yên Hòa, giải Nhì thuộc về học sinh trường THPT Hà Nội- Amsterdam và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Thầy Đàm Tiến Nam - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cụm trưởng Cụm trường THPT Thanh Xuân - Cầu Giấy trao bằng chứng nhận cho các đội đoạt giải.

Theo thầy Đàm Tiến Nam, cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT là một hình thức mới mẻ và hấp dẫn để học sinh tìm hiểu kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống qua việc kết hợp vừa chơi vừa học. Qua cuộc thi, học sinh sẽ được cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật...Đó là những điều kiện cần thiết góp phần xây dựng một xã hội văn minh, đem lại cho mỗi người cơ hội phát triển, được sống trong an toàn và hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều cần lưu ý khi làm hồ sơ thi THPT quốc gia 2019
Những điều cần lưu ý khi làm hồ sơ thi THPT quốc gia 2019

VOV.VN - Từ ngày 1/4 đến hết ngày 20/4, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 nộp hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển đại học, cao đẳng. 

Những điều cần lưu ý khi làm hồ sơ thi THPT quốc gia 2019

Những điều cần lưu ý khi làm hồ sơ thi THPT quốc gia 2019

VOV.VN - Từ ngày 1/4 đến hết ngày 20/4, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 nộp hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển đại học, cao đẳng. 

“Bộ GD-ĐT rất đau lòng về nạn bạo lực học đường”
“Bộ GD-ĐT rất đau lòng về nạn bạo lực học đường”

VOV.VN -Thứ trưởng GD-ĐT: Với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục trước những sự việc bạo lực học đường xảy ra, Bộ GD-ĐT cảm thấy rất đau lòng.

“Bộ GD-ĐT rất đau lòng về nạn bạo lực học đường”

“Bộ GD-ĐT rất đau lòng về nạn bạo lực học đường”

VOV.VN -Thứ trưởng GD-ĐT: Với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục trước những sự việc bạo lực học đường xảy ra, Bộ GD-ĐT cảm thấy rất đau lòng.

Luật Giáo dục sửa đổi: Còn nhiều ý kiến khác nhau về lựa chọn sách
Luật Giáo dục sửa đổi: Còn nhiều ý kiến khác nhau về lựa chọn sách

VOV.VN - Các đại biểu đề nghị thể hiện rõ hơn các quy định về mục tiêu, nội dung, chương trình, bảo đảm tính khả thi và tránh lãng phí.  

Luật Giáo dục sửa đổi: Còn nhiều ý kiến khác nhau về lựa chọn sách

Luật Giáo dục sửa đổi: Còn nhiều ý kiến khác nhau về lựa chọn sách

VOV.VN - Các đại biểu đề nghị thể hiện rõ hơn các quy định về mục tiêu, nội dung, chương trình, bảo đảm tính khả thi và tránh lãng phí.