Học sinh trường chuẩn Quốc gia học trong kho lương thực cũ

VOV.VN - 6 phòng học được cải tạo từ nhà kho chứa lúa của Công ty Lương thực huyện Mộ Đức sau hơn 20 năm giờ đã xuống cấp nghiêm trọng

Trường trung học cơ sở Đức Lân là một trong những trường đầu tiên của huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Nhưng sau 12 năm được công nhận, thầy và trò vẫn phải dạy và học trong những phòng học “cải tiến” từ kho lương thực cũ.  

Năm 1989, Trường THCS Đức Lân mua lại một dãy nhà kho chứa lúa của Công ty Lương thực huyện Mộ Đức và tiến hành cải tạo thành 6 phòng học. Từ đó đến nay, những phòng học này đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho việc dạy và học. 

Thầy Phạm Kim Tiên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mỗi năm trường dành hơn 10 triệu đồng để duy tu các phòng học này nhưng vẫn không đảm bảo an toàn. Hiện nay nhu cầu cần thiết nhất của nhà trường là kiến nghị các ngành, các cấp xây dựng nhà trường 20 phòng học đảm bảo việc dạy học thay dãy kho, phòng học cũ xuống cấp rất nguy hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi: 2 học sinh THPT được kết nạp Đảng
Quảng Ngãi: 2 học sinh THPT được kết nạp Đảng

VOV.VN - Đây là 2 học sinh 3 năm liền đạt học sinh giỏi và đỗ cũng lúc 2 trường đại học với số điểm cao

Quảng Ngãi: 2 học sinh THPT được kết nạp Đảng

Quảng Ngãi: 2 học sinh THPT được kết nạp Đảng

VOV.VN - Đây là 2 học sinh 3 năm liền đạt học sinh giỏi và đỗ cũng lúc 2 trường đại học với số điểm cao

Quảng Ngãi đưa giáo dục biển đảo vào trong trường học
Quảng Ngãi đưa giáo dục biển đảo vào trong trường học

 Thông qua lồng ghép giáo dục biển đảo vào các môn học, trong các buổi dã ngoại để học sinh hiểu thêm về lịch sử, về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Quảng Ngãi đưa giáo dục biển đảo vào trong trường học

Quảng Ngãi đưa giáo dục biển đảo vào trong trường học

 Thông qua lồng ghép giáo dục biển đảo vào các môn học, trong các buổi dã ngoại để học sinh hiểu thêm về lịch sử, về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.