Hội nghị lấy ý kiến về giáo dục đại học

Theo các đại biểu, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về việc thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học đã từng bước được điều chỉnh theo yêu cầu của thực tiễn, nhưng chưa kịp thời và đồng bộ…

Ngày 30/3, tại TP.HCM, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cho “Dự thảo báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, phát luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học”. Tham dự hội nghị có các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo một số cơ sở giáo dục đại học.

Hội nghị lấy ý kiến nhằm hoàn thiện cho báo cáo giám sát về vấn đề này trước khi trình  Ủy ban thường vụ Quốc hội vào phiên họp tháng 4 tới. Các đại biểu dự hội nghị đều nhất trí cho rằng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về việc thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học đã từng bước được điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của thực tiễn, nhưng chưa kịp thời và đồng bộ, đôi khi thiếu tính khả thi. Báo cáo của đoàn giám sát nêu khá đầy đủ, chi tiết, vạch ra nhiều vấn đề yếu kém trong thực trạng giáo dục đại học ở nước ta hiện nay.

Cả nước hiện có 409 trường đại học, cao đẳng, 62/63 tỉnh, thành có ít nhất một trường đại học, cao đẳng- với hơn 1,7 triệu sinh viên và tỷ lệ sinh viên năm nay có thể đạt 200 sinh viên/10.000 dân. Việc thành lập, nâng cấp các trường đại học, cao đẳng là phù hợp với quy hoạch nhưng nhiều nơi vẫn còn chạy theo số lượng, quy mô đào tạo mà chưa chú trọng đến chất lượng, hiệu quả đào tạo…. Nhiều trường mới thành lập chưa thực hiện được 4 yếu tố về đất đai, đội ngũ giáo viên, vốn đầu tư và các điều kiện đảm bảo chất lượng. Từ năm 1987 đến nay, số sinh viên cả nước tăng 13 lần trong khi số giáo viên chỉ tăng 3 lần, ký túc xá của các trường chỉ đủ chỗ cho 15% sinh viên…

Các đại biểu dự hội nghị mong muốn Quốc hội sớm xây dựng Luật giáo dục đại học, Chính phủ khẩn trương ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, các ngành và các địa phương hiểu đúng công tác xã hội hóa giáo dục và đẩy mạnh thực hiện…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên