Hơn 31.000 thí sinh bỏ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM

VOV.VN - Theo Đai học Quốc gia TPHCM, kết thúc kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, thống kê từ 4 cụm thi trong sáng nay (30/8), có khoảng 31.000 thí sinh bỏ thi.

Theo danh sách đăng ký dự thi, tổng số thí sinh đăng ký thi đợt 1 tại 4 địa phương gồm: TP HCM, Khánh Hòa, Bến Tre, An Giang là 53.000 em, với 30 địa điểm thi. Trong đó, cụm thi tại TP HCM có đông thí sinh dự thi nhất với hơn 40.000 thí tại 21 địa điểm thi. Tuy nhiên trong sáng nay, lượng thí sinh đến thi tại các cụm thi rất ít.

Tỷ lệ thí sinh bỏ thi diễn ra ở hầu hết các cụm thi, kể cả tại TP HCM - nơi có đông thí sinh dự thi nhất. Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM (quận Thủ Đức), mỗi phòng thi chỉ có hơn 10 em, mặc dù danh sách niêm yết trước mỗi phòng thi có đến 24 thí sinh. PGS, TS Lê Văn Cảnh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế, Trưởng điểm thi cho biết lượng thí sinh đến thi sáng nay rất thấp.

 “Hiện tại tại điểm thi trường Đại học Quốc tế có 613/1.646 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 37,24%”,TS Cảnh nói.

 TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục của Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, thống kê từ 4 cụm thi trong đợt một sáng diễn ra sáng nay, chỉ có khoảng 40% thí sinh tham dự kỳ thi, hơn 31.000 em vắng mặt, chiếm hơn 60%. Mặc dù lượng thí sinh vắng này đã nằm trong dự đoán của Hội đồng tổ chức thi, nhưng không ngờ… tỷ lệ rất thấp đến như vậy so với dự kiến ban đầu.

Lý giải về việc nhiều thí sinh bỏ thi, TS Chính cho rằng do nhiều nguyên nhân: “Có thể dự đoán một số nguyên nhân sau: Khá nhiều trường đã công bố phương án xét tuyển bằng học bạ, như vậy một số thí sinh đã trúng tuyển. Thứ hai, kỳ thi tốt nghiệp THPT đã hoàn thành và công bố kết quả. Một số thí sinh đã đạt kết quả cao, tin rằng mình sẽ trúng tuyển với kết quả đó nên không tham dự kỳ thi nữa. Thứ ba, còn một số thí sinh chắc e ngại dịch bệnh”.

Đến thời điểm này, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, năm 2020 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức diễn ra an toàn và nghiêm túc, không có bất kỳ sự cố nào về chuyên môn cũng như công tác phòng dịch xảy ra ở các điểm thi.

Dự kiến trước ngày 7/9 sẽ có điểm thi. Riêng đề thi và đáp án, ĐH Quốc gia TP HCM sẽ không công bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 40.000 thí sinh ở TP HCM bắt đầu làm bài thi đánh giá năng lực ​
Hơn 40.000 thí sinh ở TP HCM bắt đầu làm bài thi đánh giá năng lực ​

VOV.VN - Các thí sinh bắt đầu làm bài từ 8h30 phút, dưới hình thức trắc nghiệm với 120 câu hỏi ở nhiều lĩnh vực, thời gian làm bài là 150 phút.

Hơn 40.000 thí sinh ở TP HCM bắt đầu làm bài thi đánh giá năng lực ​

Hơn 40.000 thí sinh ở TP HCM bắt đầu làm bài thi đánh giá năng lực ​

VOV.VN - Các thí sinh bắt đầu làm bài từ 8h30 phút, dưới hình thức trắc nghiệm với 120 câu hỏi ở nhiều lĩnh vực, thời gian làm bài là 150 phút.

Đại học Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm học 2020
Đại học Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm học 2020

VOV.VN - Năm 2020, Đại học Hà Nội tuyển sinh 2.600 chỉ tiêu, tăng thêm 150 chỉ tiêu cho 3 chương trình đào tạo mới.

Đại học Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm học 2020

Đại học Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm học 2020

VOV.VN - Năm 2020, Đại học Hà Nội tuyển sinh 2.600 chỉ tiêu, tăng thêm 150 chỉ tiêu cho 3 chương trình đào tạo mới.

Thí sinh đạt 22,17 điểm trở lên sẽ đỗ Học viện Bưu chính viễn thông
Thí sinh đạt 22,17 điểm trở lên sẽ đỗ Học viện Bưu chính viễn thông

VOV.VN - Đây là mức điểm xét tuyển thấp nhất cho ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Thí sinh đạt 22,17 điểm trở lên sẽ đỗ Học viện Bưu chính viễn thông

Thí sinh đạt 22,17 điểm trở lên sẽ đỗ Học viện Bưu chính viễn thông

VOV.VN - Đây là mức điểm xét tuyển thấp nhất cho ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.