Hơn 5.600 thí sinh làm bài kiểm tra tư duy vào Đại học Bách khoa Hà Nội

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức phương án Bài kiểm tra tư duy để xét tuyển.

Chiều 15/8, tại Hà Nội và Thanh Hóa, hơn 5.600 thí sinh có nguyện vọng vào Đại học Bách khoa Hà Nội làm bài thi Bài kiểm tra tư duy để xét tuyển theo phương án kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm Bài kiểm tra tư duy.

Đây là lần đầu tiên trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức phương án xét tuyển này và trở thành trường đại học duy nhất ở khu vực phía Bắc tổ chức cho thí sinh kiểm tra tư duy để làm căn cứ xét tuyển sinh trong năm nay.  Riêng với 92 thí sinh đến từ thành phố Hải Dương không tham gia thi, trường sẽ có những tính toán để đảm bảo quyền lợi cho các em.

(Ảnh minh họa)

Từ 13h chiều 15/8, các thí sinh đã tập trung tại các điểm thi tại Trường Đại học Bách khoa để lam thủ tục dự thi. Từ cổng trường, nhóm sinh viên tình nguyện tận tình hướng dẫn thí sinh và phụ huynh tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế. Các cán bộ y tế đã đo thân nhiệt và yêu cầu các thí sinh phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình dự thi. 

Các thí sinh cho biết, đã đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vào trường, nhưng vẫn đăng ký làm Bài kiểm tra tư duy để có thêm cơ hội trúng tuyển. Sau khi vào phòng thi, cán bộ giám thị phổ biến quy chế và hướng dẫn thí sinh làm bài thi.

Em Nguyễn Đức Quang, Trường THPT Việt Yên 1, tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Đắc An, Trường THPT Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Em muốn tăng cơ hội vào trường. Em đã tìm hiểu đề cương của trường, bài kiểm tra tư duy. Tự luận thì về thực tế, tính xác suất nhiều, phải đọc hiểu nữa. Em vẫn thi một phần vì đam mê. Em muốn đăng ký vào Cơ điện tử, thêm 1 cơ hội cho chắc chắn. Em đã xem đề cương của trường, đề cương đấy phù hợp với trường. Khi đến đây, em khá hồi hộp vì các bạn ở đây học khá tốt và em cũng có một chút tâm lý".    

Thí sinh làm bài thi Toán và Đọc hiểu trong thời gian 120 phút, hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Kết quả bài kiểm tra tư duy sẽ được cộng với điểm Toán, Lý, hoặc Toán, Hóa của kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học. Với hình thức xét tuyển này, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến lấy từ 30% đến 35% chỉ tiêu, tương đương khoảng 2 nghìn đến 2 nghìn 400 sinh viên. Kết thúc 2 tiếng làm bài thi, nhiều thí sinh cho biết, đề bài kiểm tra tư duy không giống với đề thi tốt nghiệp mà kiểm tra kiến thức Toán học và các kỹ năng tổng hợp của học sinh.

Em Phạm Thảo Nhi, Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội chia sẻ: "Bài đọc - hiểu của Đại học Bách khoa cũng tương tự với Bài đọc trong tiếng Anh, chỉ có khác biệt là nó được chuyển sang tiếng Việt. Còn về Toán tư duy, đề của Bách khoa nghiêng về logic và các bài toán thực tế hơn".

Do thời gian thi diễn ra vào buổi chiều nên nhiều thí sinh và người nhà ở các tỉnh, thành phố gần Hà Nội sáng nay mới di chuyển đến điểm thi và sẽ về nhà ngay sau khi kết thúc thi. Sau khi thí sinh vào phòng thi, các phụ huynh tập trung ở phía ngoài cổng trường để chờ kết thúc kỳ thi. Nhiều phụ huynh cũng không giấu được vẻ lo âu bởi muốn con em mình thêm cơ hội trúng tuyển vào trường.

Kết thúc buổi thi chiều 15/8, từ ngày 17/8, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ chấm thi. Dự kiến đến ngày 22/8, nhà trường sẽ chấm xong toàn bộ bài thi và công bố điểm thi cho thí sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên