Hợp tác giáo dục Nga - Việt

Hợp tác giáo dục Nga - Việt  sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa,  nhằm hiện thực hoá những thoả thuận đã ký kết trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 12/2009.

Tiếp tục chuyến thăm LB Nga, chiều 15/3, tại trụ sở của Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Nga Andrey Fursenko. Tham dự buổi gặp còn có lãnh đạo cấp cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Khoa học Nga.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thông báo cho phía Nga tình hình chính trị xã hội và tình hình giáo dục và đào tạo của Việt Nam hiện nay. Phó Thủ tướng đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Việt Nam, hợp tác giữa 2 Bộ trong việc đào tạo sinh viên Việt Nam những năm qua và hy vọng việc hợp tác này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa,  nhằm hiện thực hoá những thoả thuận đã ký kết trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 12/2009.

Hai bên đã thảo luận các vấn đề liên quan đến dự án thành lập Đại học Nga - Việt chất lượng cao, trên cơ sở nâng cấp trường Đại học Kỹ thuật Quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam; thành lập tổ công tác song phương và lập các bước để thực hiện dự án; học bổng cho sinh viên Việt Nam và đào tạo lại những người Việt Nam đã tốt nghiệp tại Nga; Nga giúp Việt Nam thành lập thư viện điện tử kết nối chung các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam; tăng cường quan hệ trực tiếp giữa các trường đại học của Nga và Việt Nam; cử giáo viên tiếng Nga và chuyên gia Nga sang giảng dạy tại Việt Nam; tăng cường đưa sinh viên Nga học tiếng Việt sang Việt Nam thực tập...

Phía Nga đánh giá cao những vấn đề mà phía Việt Nam đề xuất. Hai bên nhất trí sẽ thảo luận chi tiết thêm ở cấp chuyên viên để giải quyết những vấn đề đặt ra.

Kết thúc buổi gặp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Chính phủ Việt Nam và Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Nga Andrey Fursenko ký kết “Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam và Chính phủ LB Nga về việc công nhận và về sự tương đương của các văn bằng về giáo dục và học vị khoa học”.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đã tới thăm Đại học tổng hợp quốc gia Moscow (MGU) và thăm Văn phòng Tập đoàn Alltech tại Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên