Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011

Đa số thí sinh đều nhận xét, đề thi năm nay đều là những kiến thức nằm trong chương trình sách giáo khoa THCS và có sự phân loại học lực của thí sinh.  

Chiều 22/6, gần 84.000 học sinh các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội tham dự môn Toán của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011 với thời gian làm bài là 120 phút.

Hầu hết thí sinh đều nhận xét, nội dung đề thi Toán năm nay đều nằm trong chương trình sách giáo khoa THCS, có cả câu dễ lẫn câu khó để phân loại thí sinh.

Thí sinh Trần Quang Huy (Hội đồng thi trường THPT Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Đề thi gồm 5 phần, trong đó các câu hỏi thuộc 4 phần đều là những kiến thức trong chương trình sách giáo khoa. Riêng phần thứ 5 là câu hỏi giải phương trình để phân loại học sinh Khá, Giỏi”.

Dự thi vào trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội, thí sinh Nguyễn Ngọc Diệp phấn khởi vì cách ra đề thi năm nay khá ngắn gọn, phù hợp với thời gian làm bài. Thí sinh Nguyễn Ngọc Diệp đánh giá: “Em làm hết cả 5 phần và còn thừa hẳn 10 phút để đọc lại bài. Đề ra như năm nay là phù hợp với thời gian quy định. Phần đại số và hình học đều là những kiến thức chủ yếu của chương trình lớp 9 nên học sinh với học lực trung bình đều có thể làm được”.

Trao đổi sau khi thi xong môn Toán

Nhận xét về đề thi môn Toán, cô giáo Lê Thuý Phượng (giáo viên trường THPT Hai Bà Trưng) cho biết: “Tôi thấy đề thi môn Toán năm nay không khó. Nếu là học sinh Khá, Giỏi có thể làm được tới 80% bài thi. Còn các em học lực yếu hơn thì có thể đạt điểm từ trung bình trở lên. Đề thi cũng có phần phân loại học sinh nên các em phải biết vận dụng các kiến thức tổng hợp từ lớp 6-9 mới có thể làm hết được. Qua câu hỏi về hình học và giải phương trình, giáo viên có thể biết rõ được học lực của từng em học sinh”.

** Trước đó, sáng cùng ngày, thí sinh dự thi môn Ngữ văn bắt đầu từ 8h với thời gian làm bài là 120 phút. Đề thi môn Ngữ văn được đánh giá là nằm trong chương trình sách giáo khoa THCS, có độ phân loại thí sinh.

Thí sinh Lê Xuân Tùng (Hội đồng thi trường THPT Việt Đức, Hà Nội) cho biết: “Đề thi Ngữ văn gồm 2 phần đều nằm trong chương trình sách giáo khoa. Trong đề thi có phần viết nghị luận nói về tình cảm sâu nặng của người cha đối với con trong tác phẩm “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng đòi hỏi thí sinh phải tập trung suy nghĩ nhiều và phải biết sử dụng ngôn ngữ giàu tình cảm. Cách ra đề như thế này sẽ khiến thí sinh phải đào sâu tư duy và khắc phục được tình trạng “học tủ, học lệch”.

Tuy nhiên, thí sinh Trần Lê Phương Thảo (Hội đồng thi trường THPT Trần Phú, Hà Nội) cho rằng: Cách ra đề thi năm nay được cho là hay nhưng hơi dài nên với thời gian 120 phút chỉ vừa kịp đối với những học sinh có học lực khá, giỏi, còn đối với thí sinh học lực trung bình thì phải tập trung cao độ mới làm xong.

Để phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị 3.543 phòng thi tại 169 hội đồng coi thi với đầy đủ điều kiện cần thiết để bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Với số lượng thí sinh nhiều gấp đôi so với trước khi mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đã huy động khoảng 10.000 cán bộ, giáo viên; gần 500 thanh tra; 1.700 nhân viên làm nhiệm vụ tại các hội đồng coi thi…

Trong hai ngày 23 và 24/6, riêng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây sẽ thi thêm môn Ngoại ngữ và môn chuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên