Kết thúc ngày thi đầu tiên, thí sinh phấn khởi vì đề thi vừa sức

VOV.VN - Hôm nay (7/7), các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành xong 2 môn thi Ngữ văn và Toán. Các thí sinh phấn khởi đánh giá, đề văn và đề Toán vừa sức, dễ đạt điểm trên trung bình.

Nhóm PV/VOV-Tây Bắc đưa tin, sáng nay, các thí sinh ở 5 tỉnh miền núi Tây Bắc là Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên và Lai Châu bước vào môn thi đầu tiên Ngữ văn trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Tại các điểm thi, không khí tổ chức thi và các thí sinh làm thi diễn ra  nghiêm túc. Hội đồng thi các tỉnh đã huy động nhiều cấp, nhiều ngành cùng vào cuộc nhằm hỗ trợ các điểm thi và thí sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Tại điểm thi Trường THPT Dào San, nơi diễn ra kỳ thi của gần 90 thí sinh thuộc 7 xã biên giới bắc Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đa phần các thí sinh thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số như: Mông, Dao, Hà Nhì... gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn.

Thí sinh Vũ Phương Thảo chia sẻ, do điều kiện gia đình khó khăn, nhà cách điểm thi hơn 4km lại không có phương tiện nên cháu được các chú bộ đội đến tận nhà đưa đón đi thi. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các chú bộ đội, nên bước vào phòng thi các em rất tự tin và đã làm tốt bài thi.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Lai Châu, trong môn thi đầu tiên Ngữ văn sáng nay, địa phương có 6 thí sinh bỏ thi, 1 cán bộ coi thi nghỉ do ốm và có 1 thí sinh thuộc đối tượng F0 phải thi tại phòng thi riêng. 

Toàn tỉnh Sơn La có gần 11.300 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, vắng hơn 60 thí sinh. Tại các điểm thi không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi.

Thí sinh Nguyễn Thị Kim Chi, điểm thi trường THPT Mường Bú, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La nói: “Em cảm thấy đề thi năm nay khá là vừa sức với các bạn đã ôn thi, đề thi đọc hiểu và nghị luận xã hội không quá khó đối với các bạn học sinh; còn về nghị luận văn học nếu bạn nào ôn ngay từ đầu năm thì chắc chắn là sẽ chắc phần này. Quy chế trong phòng thi thì các thầy cô phổ biến rất rõ ràng và làm rất nghiêm ngặt”.

Sáng nay, tỉnh Điện Biên có 46 thí sinh vắng mặt trong môn thi Ngữ văn, trong đó có 8 thí sinh được miễn thi, 1 thí sinh F0 phát hiện trước ngày đăng ký dự thi, 37 thí sinh không dự thi. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, trong buổi thi sáng nay không có thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế thi. Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tại tỉnh Lào Cai, trong số hơn 7.200 thí sinh có mặt tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, có 2 thí sinh ghi nhận mắc Covid-19. Trong đó, có 1 thí sinh là F0 tại điểm thi số 1 huyện Bát Xát được đặc cách tốt nghiệp; 1 thí sinh là F0 tại điểm thi số 1 huyện Mường Khương đề nghị được tham dự kỳ thi. Công tác y tế phục vụ kỳ thi được thực hiện theo đúng quy định.

Ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết: "Các địa phương, các phòng giáo dục, các trường THPT tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi cấp huyện chuẩn bị phương án cho thi chính thức và thi dự phòng. Các địa điểm thi chính thức vẫn chuẩn bị phương án cho phòng thi dự phòng để các thí sinh đủ điều kiện nhưng có biểu hiện thì chuyển sang thi riêng".

Tại Lào Cai có 21 phòng thi dự phòng phục vụ thí sinh F0. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị các vật tư, hóa chất, thiết bị như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tại ban in sao đề thi, ban làm phách, ban chấm thi… cũng được thực hiện đầy đủ. Các cán bộ tham gia ban in sao đề thi, ban làm phách được test nhanh Covid-19 trước khi vào thực hiện nhiệm vụ và cho cán bộ có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Trong số gần 11.000 thí sinh tỉnh Sơn La dự thi môn Toán buổi chiều nay có 64 thí sinh vắng mặt, trong đó 2 thí sinh bị Covid-19 được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

 Nhiều thí sinh ở Sơn La cho rằng đề thi Toán năm nay có sự phân hóa, đủ để phân loại học sinh.

Theo thông tin từ nhóm PV/VOV- Đông Bắc, sáng nay, mưa rào và giông đổ xuống vào cuối giờ thi môn Ngữ văn tại nhiều tỉnh Đông Bắc. Một số tuyến phố tại nội thành TP Hải Phòng và TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện tình trạng ngập cục bộ khiến các thí sinh, phụ huynh vất vả di chuyển về sau giờ thi. 

Tuy vậy, đề thi Ngữ văn với các phần nghị luận về trách nhiệm của tuổi trẻ, mối quan hệ về nghệ thuật và cuộc sống được các thí sinh đánh giá là vừa sức.

Thí sinh Phạm Quốc Việt, học sinh trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn tự tin: “Hôm nay thi em cảm thấy đề Văn năm nay khá vừa sức, đúng như Bộ Giáo dục đã nói là có sự phân hóa giữa các học sinh. Em cảm thấy mình hoàn thành bài thi khá ổn, đạt yêu cầu đề ra và em nghĩ sẽ được trong tầm từ 7-8 điểm. Đề văn năm nay là vào bài Chiếc thuyền ngoài xa, em thì ôn tập hết nên cũng không có khó khăn gì và cũng không thấy áp lực gì cả”.

Với các thí sinh tại TP Hạ Long, TX Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) và nhiều điểm thi nội thành TP Hải Phòng, việc di chuyển sáng nay tương đối khó khăn do những cơn mưa rào tầm tã đúng thời điểm bắt đầu và kết thúc giờ thi. Các lực lượng thanh niên tình nguyện, an ninh tại điểm thi khá vất vả để hỗ trợ thí sinh, điều tiết giao thông. Đến buổi chiều, mưa tạnh, thời tiết mát mẻ thuận lợi cho môn thi môn Toán. 

Sau mỗi buổi thi, tinh thần của phần lớn thí sinh đều rất vui vẻ, hào hứng. Nhiều em đánh giá đề thi môn Ngữ văn vừa sức, bám sát cấu trúc đề thông dụng, các câu hỏi rõ ràng, nằm trong chương trình học và tự tin đạt điểm khá. Đề Toán cũng ở tầm trung bình tuy nhiên có sự phân hoá cao đối với học sinh. 

Theo Sở GĐ-ĐT tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng, ngày thi đầu tiên cơ bản đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Sáng nay, Quảng Ninh có 87 thí sinh vắng mặt, trong đó 28 thí sinh thuộc đối tượng miễn thi, 5 thí sinh là F0 đề nghị đặc cách tốt nghiệp. TP Hải Phòng cũng vắng trên 80 thí sinh trong mỗi buổi thi. 

Tại tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, khoảng 20.000 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên trong thời tiết thuận lợi. Trong mỗi buổi thi, toàn tỉnh Lạng Sơn vắng trên 40 thí sinh, trong đó có 19 thí sinh được miễn thi. Cao Bằng vắng 31 thí sinh, Bắc Kạn chỉ vắng 8 thí sinh. Các tỉnh không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi, bị lập biên bản hay đình chỉ thi. Riêng TP Hải Phòng ghi nhận 1 trường hợp mang điện thoại vào phòng thi ở môn thi Toán; tỉnh Lạng Sơn có 1 trường hợp vi phạm quy chế mang điện thoại vào phòng môn thi Ngữ văn. Tại Cao Bằng có 2 trường hợp gặp tai nạn trước giờ thi.

Nhóm PV/VOV-TP.HCM thông tin, tại các điểm thi ở TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, kết thúc thời gian thi môn Ngữ văn, đa số thí sinh cho rằng đề thi hay, vừa sức. Phần đọc hiểu và nghị luận xã hội khá dễ, thí sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản là có thể hoàn thành. Một số thí sinh gặp khó ở câu nghị luận văn học với đoạn trích trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”. Làm bài tốt môn Ngữ văn là động lực để các thí sinh thêm tự tin cho môn thi Toán.

Chiều nay (7/7), với môn thi Toán, tại các hội đồng thi, điểm thi ở TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ, công tác thi diễn ra an toàn, không xảy ra biến động. Hầu hết thí sinh tiếp tục đánh giá đề thi Toán vừa sức.

Thí sinh Nguyễn Minh Thông tại điểm thi trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM cho biết, đề thi Toán vừa sức, khoảng 15 câu có tính phân loại cao, những câu khó chủ yếu nằm ở phần hình học. Minh Thông tự đánh giá đạt điểm trên trung bình.

Theo số liệu chung, thí sinh tại TP.HCM tham dự thi các môn khá cao, trên 99%. Cụ thể, môn Ngữ Văn có hơn 83.000 thí sinh dự thi, chiếm tỉ lệ 99,58%, vắng 354 thí sinh. Môn Toán có 84.105 thí sinh dự thi, vắng 462 thí sinh, chiếm tỷ lệ 99,45%.

Trong ngày hôm nay TP.HCM có 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại di động vào phòng thi ở môn Toán, không có cán bộ coi thi vi phạm. Có một thí sinh tự do đến trễ 30 phút môn Ngữ Văn nên không thể tham dự thi môn này nhưng ở các môn sau thí sinh này vẫn tham gia thi bình thường. 

TP cũng có 1 điểm thi có thí sinh F0 dự thi do có mong muốn dùng kết quả này để xét tuyển vào đại học và đã được bố trí thi tại phòng riêng, đảm bảo quy định an toàn về phòng dịch.

Về quy định vật dụng cá nhân để cách phòng thi ít nhất 25m, hiện các điểm thi đều đảm bảo đúng quy định và không gặp khó khăn, nhiều thí sinh cũng hạn chế mang đồ cá nhân.

Nhóm PV/VOV-ĐBSCL đưa tin, với đề thi môn Ngữ văn sáng nay, nhiều thí sinh ở Cà Mau đánh giá là không khó. Tại điểm thi Trường THPT Hồ Thị Kỷ (phường 2, TP Cà Mau), nhiều thí sinh hoàn thành bài thi và ra về trước khi kết thúc thời gian làm bài.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Cà Mau có hơn 10.700 thí sinh đăng ký dự thi. Địa phương này tổ chức thi tại 18 điểm chính thức.

Ở ngày đầu diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022, công tác chuẩn bị cho kỳ thi của tỉnh Cà Mau chu đáo. Cơ quan chức năng đã chủ động xây dựng các phương án xử lý tình huống phát sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ trước. Trong đó, có phương án tổ chức thi cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; phương án hỗ trợ thí sinh trong quá trình tham dự kỳ thi; phương án đảm bảo an ninh, an toàn giao thông được đảm bảo... Đối với trường hợp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Cà Mau đã chi tiền hỗ trợ từ trước nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các em tham dự kỳ thi.

Cũng có cùng nhận định như nhiều thí sinh các địa phương khác, các thí sinh ở ĐBSCL đều phấn khởi vì cho rằng đề thi “vừa sức” dễ đạt điểm trên trung bình.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trà Vinh có 9.489 thí sinh đăng ký dự thi, ngày thi đầu tiên các thí sinh đến dự thi đạt trên 99%. Trong đó, số thí sinh vắng mặt của 2 môn Ngữ văn và Toán lần lượt là 21 và 22 thí sinh. Đặc biệt không có trường hợp giám thị hoặc thí sinh vi phạm quy chế thi.

Đề thi hai môn tốt nghiệp THPT đầu tiên được thí sinh Trà Vinh đánh giá là vừa sức và phù hợp với chương trình ôn tập của các em. Thời tiết tại Trà Vinh sáng trời không mưa, chiều có mưa nhẹ và không quá oi bức, giúp các em thoải mái hơn trong suốt thời gian làm bài thi. Trong khi đó, các lực lượng chức năng như công an khu vực, lực lượng thanh niên, tình nguyện viên cũng đã triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo trật tự, đảm bảo giao thông thông suốt để buổi thi diễn ra thuận lợi.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, có khá nhiều thí sinh ở Trà Vinh hoàn thành bài thi sớm. Tâm lý các em hầu hết đều thoải mái và tin bài thi đạt điểm cao.

Sau khi thi xong môn Toán, em Bùi Minh Nhựt, học sinh Trường THPT Phạm Thái Bường, TP Trà Vinh phấn khởi cho biết: “Cá nhân em nhận định, bài thi hôm nay em làm được, đề thi khá hay. Trong các môn thì em thích môn toán nhất. Bài thi toán chiều nay em nghĩ 9,5 điểm là được”.

Tại Sóc Trăng, trong phần thi môn Ngữ văn sáng nay, tỷ lệ thí sinh dự thi cũng đạt trên 99% và không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Kết thúc buổi thi đầu tiên ở môn Ngữ Văn, nhiều thí sinh ở Sóc Trăng ra về với tâm trạng phấn khởi vì các em cho rằng đề thi không quá khó.

Nhiều thí sinh Sóc Trăng cho rằng, dù có chút ít hồi hộp vì đây là kỳ thi rất quan trọng nhưng cũng khá tự tin trong ngày thi đầu tiên vì đã được ôn tập kỹ trước đó. Ngoài ra, đông đảo thanh niên tình nguyện có mặt hỗ trợ, tiếp sức tại các điểm thi cũng giúp các em có ngày thi đầu tiên với tâm lý tốt hơn.

Tính đến cuối giờ chiều nay, Sở Giáo dục- Đào tạo Tiền Giang chưa nhận báo cáo về trường hợp nào bị vi phạm quy chế thi đến mức bị đình chỉ thi tại chỗ. Một số em mang vật dụng bị cấm vào phòng thi, đã được các cán bộ coi thi nhắc nhở kịp thời. 

Về trường hợp thí sinh phát hiện bị mắc Covid-19 tại phòng thi, ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Tiền Giang cho biết:  “Một trường hợp F0  tại điểm thi Trường THPT Lưu Tấn Phát thì tôi đã thông tin cho em  được thi tại phòng riêng theo quy định. Nhưng phía gia đình không muốn cho em thi mà để xét đặc cách. Buổi thi chiều nay đến thời điểm này, qua báo cáo sơ bộ tình hình cũng ổn”.

Theo các thí sinh ở tỉnh Tiền Giang, ngày đầu thi 2 môn Văn và Toán các em làm bài khá tốt, đề thi vừa tầm, dễ dàng đạt trên điểm trung bình.

Còn tại tỉnh Bến Tre ngày thi đầu tiên có hơn 12.350 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, đạt hơn 99% thí sinh đăng ký dự thi.  Trong kỳ thi này, hệ giáo dục thường xuyên trên 1.340 thí sinh, hơn 300 thí sinh tự do. Toàn tỉnh có 32 điểm thi, 546 phòng thi, 43 phòng chờ, 64 phòng thi dự phòng. Sáng nay, Thứ trưởng Bộ giáo dục - Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã đến kiểm tra và đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của địa phương này.

Nhóm PV/VOV-Tây Nguyên cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Đắk Nông có gần 6.800 thí sinh đăng ký dự thi được bố trí tại 295 phòng thi của 8 huyện, thành phố. Ngày đầu của kỳ thi, toàn tỉnh có 16 thí sinh vắng mặt, trong đó có 15 thí sinh bỏ thi, một thí sinh xin đặc cách do bị tai nạn.

Bà Nguyễn Thị Thu, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết, ngày đầu của kỳ thi tốt nghiệp đã diễn ra an toàn, thuận lợi nhờ sự chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi của các cấp, các ngành toàn tỉnh. Công tác hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số có điều kiện dự thi cũng đã được tỉnh tích cực triển khai với quan điểm không để thí sinh nào không có điều kiện dự thi:

“Theo quy định của Nhà nước thì việc dùng ngân sách để hỗ trợ cho các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là không còn phù hợp nữa. Vì vậy trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, năm nay Sở GD&ĐT đã đổi mới cách làm, đã chỉ đạo cho các cơ sở giáo dục chủ động vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để giúp đỡ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, mà những hoàn cảnh thực sự cần hỗ trợ để bảo đảm không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế hoặc đi lại khi tham dự kỳ thi”, bà Nguyễn Thị Thu nói.

Trong buổi thi tốt nghiệp THPT môn thi đầu tiên Ngữ Văn sáng nay (7/7), tại tỉnh Kon Tum có 18 thí sinh vắng mặt.

Thông tin từ Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho thấy trong 18 thí sinh vắng mặt trong buổi thi đầu tiên môn Ngữ Văn sáng nay có 14 thí sinh bỏ thi; 2 thí sinh được miễn thi và 2 thí sinh bị ốm phải nhập viện là em Nguyễn Phát Lợi, học sinh Trường THPT Kon Tum và thí sinh Hùng Thị Ngọc Ánh, học sinh trường THPT Nguyễn Trãi.

Trước đó trong buổi làm thủ tục dự thi vào chiều hôm qua 6/7, tỉnh Kon Tum có 42 thí sinh vắng mặt. Trong đó có 5 thí sinh bỏ thi, 2 thí sinh được miễn thi, 10 thí sinh ốm không thể đến làm thủ tục số còn lại không rõ lý do./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ huynh ở Đắk Lắk đồng hành cùng thí sinh trong ngày thi đầu tiên
Phụ huynh ở Đắk Lắk đồng hành cùng thí sinh trong ngày thi đầu tiên

VOV.VN - Cùng với các thí sinh trong cả nước, sáng nay (7/7), hơn 20.000 thí sinh tại Đắk Lắk bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của chính các em là sự quan tâm của phụ huynh và sự đồng hành của cộng đồng.

Phụ huynh ở Đắk Lắk đồng hành cùng thí sinh trong ngày thi đầu tiên

Phụ huynh ở Đắk Lắk đồng hành cùng thí sinh trong ngày thi đầu tiên

VOV.VN - Cùng với các thí sinh trong cả nước, sáng nay (7/7), hơn 20.000 thí sinh tại Đắk Lắk bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của chính các em là sự quan tâm của phụ huynh và sự đồng hành của cộng đồng.

Cập nhật đáp án môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Cập nhật đáp án môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Chiều nay (7/7), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước vừa hoàn thành bài thi môn Toán. Thí sinh có thời gian 90 phút để hoàn thành 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Cập nhật đáp án môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Cập nhật đáp án môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Chiều nay (7/7), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước vừa hoàn thành bài thi môn Toán. Thí sinh có thời gian 90 phút để hoàn thành 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh tại TP.HCM tự tin thi môn đầu tiên
Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh tại TP.HCM tự tin thi môn đầu tiên

VOV.VN - Sáng nay (7/7), hơn 85.000 thí sinh tại TP.HCM cùng 1 triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh tại TP.HCM tự tin thi môn đầu tiên

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh tại TP.HCM tự tin thi môn đầu tiên

VOV.VN - Sáng nay (7/7), hơn 85.000 thí sinh tại TP.HCM cùng 1 triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT.