Khánh thành trường học thứ 50 do VCF tài trợ xây dựng

VOV.VN -Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, phân hiệu Trà Đóa tại xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam được khánh thành ngày 6/5/2016

Đây là ngôi trường thứ 50 do Tổ chức VietNam Children’s Fund (VCF- Quỹ Trẻ em Việt Nam) tài trợ xây dựng và là ngôi trường thứ 6 do Công ty FedEX tài trợ.

Tới dự lễ khánh thành, có đại diện UBND tỉnh Quảng Nam và huyện Thăng Bình, đại diện Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam; về phía VCF có nữ diễn viên điện ảnh Kiều Chinh- thành viên sáng lập và hiện là đồng Chủ tịch quỹ, ông Sam Russell- Trưởng văn phòng dự án của VCF tại Việt Nam,  ông Nguyễn Duy Bình- nguyên Tổng Giám đốc FedEX Việt Nam, ông Tạ Công Tiến-quản lý khu vực phía Bắc của FedEX.

Phát biểu tại lễ khai trương, thay mặt VCF, bà Kiều Chinh cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng VCF suốt 23 năm qua, cảm ơn chính quyền địa phương và các bên cùng tham gia dự án.

Được biết đây là dự án thứ 4 của VCF tại Quảng Nam. Tổng mức đầu tư của công trình là hơn 3 tỷ 282 triệu đồng, trong đó VCF tài trợ 100.000 đô la Mỹ, phần vốn còn lại do ngân sách địa phương đối ứng.

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Phân hiệu Trà Đóa được xây dựng theo hình mẫu chung của các ngôi trường do VCF tài trợ xây dựng ở Việt Nam, gồm nhà 2 tầng với 8 phòng học và 2 phòng phụ trợ. Công trình đảm bảo đủ chức năng theo tiêu chuẩn của ngành giáo dục Việt Nam.

Công trình trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Phân hiệu Trà Đóa được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng đã đáp ứng niềm mong mỏi bấy lâu của các thầy cô giáo và các em học sinh về một ngôi trường khang trang, không còn cảnh lo sợ những ngày bão, lũ.

Hình ảnh ngôi trường cũ, xuống cấp nghiêm trọng và bị ngập mùa lũ.

Được biết, mong muốn và mục tiêu ban đầu của những người sáng lập tổ chức Quỹ Trẻ em Việt Nam (VCF) là xây dựng trên mỗi tỉnh của Việt Nam một ngôi trường cho trẻ em , đặc biệt ưu tiên những địa phương từng bị ảnh hưởng của chiến tranh và những vùng khó khăn.

Đến nay, vì hiệu quả thấy rõ của các công trình đã được đưa vào sử dụng, nhờ sự ủng hộ của các bên, ngôi trường thứ 51 sắp sửa được hoàn thành và đi vào sử dụng tại Hà Giang. VCF sẽ tiếp tục hoạt động để góp phần thay thế những ngôi trường xuống cấp bằng những phòng học khang trang cho trẻ em ở những vùng khó khăn trên khắp Việt Nam.

Một vài hình ảnh ngày khánh thành trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai phân hiệu Trà Đóa ở tỉnh Quảng Nam:

Nữ diễn viên Kiều Chinh, đồng Chủ tịch VCF phát biểu tại lễ khánh thành.

Tiết mục văn nghệ chào mừng của học sinh.
Bà Kiều Chinh cùng các em học sinh.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ tài tử Kiều Chinh và 50 ngôi trường cho trẻ em Việt Nam
Nữ tài tử Kiều Chinh và 50 ngôi trường cho trẻ em Việt Nam

VOV.VN - Kiều Chinh là ngôi sao màn bạc nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Sau này, bà sang Mỹ và tiếp tục đóng phim ở Hollywood.

Nữ tài tử Kiều Chinh và 50 ngôi trường cho trẻ em Việt Nam

Nữ tài tử Kiều Chinh và 50 ngôi trường cho trẻ em Việt Nam

VOV.VN - Kiều Chinh là ngôi sao màn bạc nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Sau này, bà sang Mỹ và tiếp tục đóng phim ở Hollywood.