Khuyến khích thí sinh phát hiện, tố giác sai phạm trong thi cử

Bộ GD-ĐT hoan nghênh việc làm này của thí sinh nếu đó là bằng chứng chính xác và phát hiện đó phải đúng quy chế thi và pháp luật

Chiều 4/6, Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) họp thông báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2012.

Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 (từ 2-4/6), số thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi là 27, giảm 18 trường hợp so với kỳ thi năm 2011 (45 trường hợp) và giảm 63 trường hợp so với cùng kỳ năm 2010 (90 trường hợp). Cả nước chỉ có 8 giám thị bị đình chỉ làm công tác thi.

Thí sinh sau khi kết thúc ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012
Theo báo cáo từ Bộ GD-ĐT, số lượng thí sinh vi phạm năm nay giảm so với năm 2011 và 2010. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số cơ quan báo chí, trong kỳ thi năm nay, tình trạng thí sinh mang tài liệu vào phòng thi vẫn còn rất nhiều. Tại một số hội đồng thi, có thí sinh còn quay được cảnh thí sinh mang tài liệu vào phòng thi,  giám thị lơ là coi thi… Nhiều thí sinh và độc giả phản ánh những sai phạm này cho một số báo. Tuy nhiên, họ băn khoăn là quyền lợi của họ có được đảm bảo hay không nếu những video quay những sai phạm được công bố?

Giải đáp thắc mắc này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: Bộ GD-ĐT hoan nghênh tất cả các công dân, đặc biệt là thí sinh phát hiện, tố giác kịp thời những sai phạm trong thi cử, coi thi… theo đúng quy chế thi và đúng pháp luật.

Từ nhiều năm nay, Bộ GD-ĐT đã đưa ra quy chế thi rất rõ ràng, cụ thể là nghiêm cấm tất cả thí sinh mang bất cứ tài liệu, vật dụng, phương tiện ghi âm, ghi hình nào vào phòng thi. Nếu thí sinh mang phương tiện ghi âm, ghi hình vào phòng thi để ghi lại những sai phạm trong việc thi cử và coi thi thì cũng là vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên, nếu thí sinh đó hợp tác với Bộ GD-ĐT và các cơ quan chức năng cung cấp bằng chứng sai phạm đã diễn ra tại hội đồng thi nào đó thì Bộ GD-ĐT sẽ xem xét và xử lý vụ việc này theo đúng quy chế, quy định thi cử và theo pháp luật.

Về việc xử lý những sai phạm trong kỳ thi năm nay, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ xử lý nghiêm khắc những sai phạm, thông tin thất thiệt tại các hội đồng thi nếu những sai phạm đó được kiểm chứng, xác minh rõ ràng, chính xác.

Không quy định chấm chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về vấn đề đảm bảo quyền lợi cho thí sinh phúc khảo bài thi trước khi kỳ thi ĐH, CĐ 2012 diễn ra, ông Trần Văn Kiên, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết: Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi, không tính đến điều kiện chênh lệch điểm của bài thi với điểm trung bình môn học lớp 12 như trước đây.

Bộ GD-ĐT họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012
Bộ GD-ĐT quy định, sau khi biết kết quả tốt nghiệp THPT 7 ngày, thí sinh có quyền yêu cầu xin phúc khảo bài thi. Sau 10 ngày có đơn của thí sinh xin phúc khảo, Sở GD-ĐT phải lập hội đồng chấm phúc khảo bài thi của thí sinh để thí sinh có kết quả trước khi kỳ thi ĐH, CĐ 2012 bắt đầu.

Theo ông Trần Văn Kiên, năm nay, Bộ GD-ĐT không quy định chấm chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh, thành phố nhưng tổ chức chấm chéo trong nội bộ tỉnh, thành để đảm bảo giáo viên không chấm bài thi tự luận của học sinh trường phổ thông mà mình giảng dạy.

Việc tổ chức thi và thông báo kết quả thi sẽ do Sở GD-ĐT các tỉnh, thành công bố trước kỳ thi ĐH, CĐ 2012. Tuy nhiên, trước khi kết quả được công bố rộng rãi tới thí sinh thì Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phải báo cáo trước với Bộ GD-ĐT.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng cho biết, Bộ GD-ĐT đang thực hiện việc đổi mới thi cử. Việc tổ chức thi cũng sẽ được cải tiến để sao cho quá trình kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của thí sinh và giảng dạy của giáo viên ngày càng hiệu quả, thực chất hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên