Nga chuyển hướng tấn công ở Ukraine, NATO tập trận sẵn sàng đối phó?

VOV.VN - Ukraine và phương Tây nhận định Nga đang chuyển hướng tấn công trên chiến trường và xây dựng lực lượng dự bị mạnh cho tác chiến chiến lược trên nhiều hướng. Cùng thời gian này, NATO chuẩn bị cuộc tập trận quy mô chưa từng có trong hơn 35 năm qua, được đồn đoán là nhằm đối phó trực diện với Nga.

Động thái chuyển hướng tấn công của Nga

Phía Ukraine vừa thông báo, quân đội Nga sẽ mau chóng thay đổi chiến lược tấn công sau khi giảm các đợt tiến công dọc theo một số khu vực tiền tuyến trong các tuần gần đây.

Người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự của tỉnh Kharkov (phe Ukraine), Oleh Syniehubov, cho biết: Các cuộc tấn công của Nga theo hướng Kupyansk ở tỉnh Kharov đã giảm trong 3 tuần qua, xuống còn khoảng 2 - 5 cuộc mỗi ngày. Tuy nhiên, ông này dự báo phía Nga sẽ nối lại các đợt tấn công tại đó khi nhiệt độ dưới 0 độ C làm mặt đất đóng băng.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Lục quân Ukraine Volodymyr Fityo hôm 17/1 cho hay, Moscow sẽ chuyển hướng tấn công từ Kupyansk sang Lyman, tiến xa hơn về phía Nam.

Giới chức Ukraine cho rằng các lực lượng Nga sẽ mở lại các cuộc tấn công ở cả hai hướng Kupyansk và Lyman vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2024 nhưng việc này sẽ gặp trở ngại do thiếu lực lượng dự bị cho hoạt động tác chiến quy mô lớn.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine, tướng Vadym Skibitskyi, nói vào ngày 17/1 rằng lực lượng lục quân và lính dù của Nga hiện “không thể thực hiện tác chiến tấn công chiến lược” do thiếu lực lượng dự bị mạnh.

Hai ngày trước đó, tướng Skibitskyi nói rằng Moscow tuyển khoảng 30.000 lính mỗi tháng để bù đắp cho số lính tử trận và bị thương, đồng thời xây dựng các trung đoàn dự bị. Tuy nhiên, ông này cho rằng Nga vẫn cần một cuộc động viên lớn tương tự như đợt tuyển quân rầm rộ vào tháng 9/2022 để bảo đảm thiết lập được một “lực lượng dự bị chiến lược mạnh”.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, có trụ sở ở Washington) cho biết, các bình luận của tướng Skibitskyi cho thấy ngay cả khi Nga tập hợp đủ nhân lực cho hoạt động luân chuyển quân thường lệ cấp chiến dịch tại Ukraine thì Nga vẫn gặp khó khăn trong việc xây dựng các lực lượng dự bị chiến dịch cần thiết cho nỗ lực tấn công đồng thời theo vài hướng.

Bản đồ chiến sự của ISW cho thấy quân Nga đang đạt tiến bộ ở gần Dibrova, nằm về phía Nam của Kupyansk vào ngày 15/1, mặc dù binh sĩ Nga đã rút về ngoại vi thị trấn Spirnem, nằm xa hơn về phía Đông.

Hôm 18/1, tướng Skibitskyi cũng cảnh báo rằng quân đội Nga đã hiện đại hóa tên lửa hành trình Kh-101, được ông này mô tả là “khác biệt hoàn toàn với những tên lửa sử dụng trong năm 2022”.

Tại diễn đàn ở Davos (Thụy Sĩ), viên tướng này phát biểu rằng với tầm bắn trên 4.800km, tên lửa trên “đã có một hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống bảo vệ, bẫy nhiệt…”. Nga đã đẩy mạnh tấn công bằng UAV và tên lửa vào các mục tiêu Ukraine ngay đầu năm mới 2024.

NATO tập trận quy mô lớn nhằm vào Nga?

Trong khi đó, khối quân sự NATO hôm 18/1 thông báo rằng vào tuần tới, họ sẽ tiến hành cuộc tập trận lớn nhất của mình trong hơn 35 năm. Khoảng 90.000 quân nhân sẽ tham gia cuộc tập trận này với kịch bản mô phỏng “xung đột hiện nay”.

Cuộc tập trận này đã dẫn tới một số đồn đoán trên mạng xã hội cho rằng khối NATO đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực diện với Nga trong tương lai.

Nhà hoạt động bảo thủ Jack Posobiec cho rằng việc NATO sử dụng cụm từ “kịch bản mô phỏng xung đột trỗi dây chống lại một đối thủ gần ngang cơ” là ám chỉ cuộc đụng độ với Nga.

Mặc dù Nga không được nêu tên trong thông báo của NATO, hãng tin Reuters đã phản ánh về một tài liệu của khối này nhận diện Nga”là mối đe dọa đáng kể nhất và trực tiếp nhất đối với an ninh của các thành viên NATO”.

Tướng Mỹ Christopher Cavoli - Tư lệnh đồng minh tối cao châu Âu của NATO, cho biết, cuộc tập trận này (mang tên “Steadfast Defender 2024”) sẽ kéo dài từ tuần tới cho đến tháng 5/2024.

Theo phát hiện của hãng thông tấn Reuters, một địa điểm của cuộc tập trận kéo dài này là Ba Lan - quốc gia chung biên giới với Nga. Ngoài ra, cuộc tập trận còn diễn ra tại các nước Baltic (vốn có quan hệ căng thẳng với Nga) cũng như Đức, Na Uy và Romania.

Đô đốc Hà Lan Rob Bauer - Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, cho biết 90.000 quân là số lượng kỷ lục mà NATO có thể huy động. Theo viên đô đốc này, cuộc tập trận sẽ diễn ra trên khắp khối quân sự, xuyên đại dương từ Mỹ tới châu Âu.

Số quân nói trên cũng là lớn nhất trong các cuộc tập trận của NATO tính từ thời Chiến tranh Lạnh, khi NATO từng huy động 125.000 lính trong cuộc tập trận “Reforger” năm 1988.

Ngoài số quân khổng lồ, NATO sẽ sử dụng thêm 50 chiến hạm, trên 80 máy bay chiến đấu, trực thăng và UAV, cùng 1.100 xe chiến đấu, bao gồm 133 xe tăng.

Tướng Mỹ Cavoli nói: “Lần đầu tiên trong 30 năm, chúng tôi có chiến lược răn đe và phòng thủ khu vực châu Âu - Đại Tây Dương, và chúng tôi có kế hoạch làm cho Liên minh phù hợp với mục đích phòng thủ lãnh thổ tập thể. Chúng tôi đang trong quá trình hiện thực hóa các kế hoạch của chúng tôi”.

Viên tư lệnh này bổ sung: “Steadfast Defender 2024 sẽ là minh chứng rõ ràng cho sự đoàn kết, sức mạnh và quyết tâm của chúng tôi trong việc bảo vệ lẫn nhau, các giá tị của chúng tôi và trật tự quốc tệ dựa trên luật lệ”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông điệp cứng rắn của Tổng thống Nga Putin gửi tới Ukraine
Thông điệp cứng rắn của Tổng thống Nga Putin gửi tới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi đi một thông điệp cứng rắn liên quan đến nhà nước Ukraine. Ông Putin cảnh báo, nhà nước Ukraine sẽ hứng chịu “đòn đánh rất nghiêm trọng, không thể sửa chữa” nếu cứ để chiến sự tiếp diễn.

Thông điệp cứng rắn của Tổng thống Nga Putin gửi tới Ukraine

Thông điệp cứng rắn của Tổng thống Nga Putin gửi tới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi đi một thông điệp cứng rắn liên quan đến nhà nước Ukraine. Ông Putin cảnh báo, nhà nước Ukraine sẽ hứng chịu “đòn đánh rất nghiêm trọng, không thể sửa chữa” nếu cứ để chiến sự tiếp diễn.

Cơ hội vàng giúp Ukraine lật ngược thế cờ trước Nga đã qua đi?
Cơ hội vàng giúp Ukraine lật ngược thế cờ trước Nga đã qua đi?

VOV.VN - Trong cuộc đối đầu vũ trang với Nga, Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội vàng do phương Tây e ngại sức mạnh hạt nhân của Nga, thiếu tin tưởng vào năng lực của Ukraine và viện trợ nhỏ giọt trong giai đoạn đầu. Đến nay, khi Ukraine lâm vào khó khăn lớn, phương Tây lại càng chia rẽ và do dự.

Cơ hội vàng giúp Ukraine lật ngược thế cờ trước Nga đã qua đi?

Cơ hội vàng giúp Ukraine lật ngược thế cờ trước Nga đã qua đi?

VOV.VN - Trong cuộc đối đầu vũ trang với Nga, Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội vàng do phương Tây e ngại sức mạnh hạt nhân của Nga, thiếu tin tưởng vào năng lực của Ukraine và viện trợ nhỏ giọt trong giai đoạn đầu. Đến nay, khi Ukraine lâm vào khó khăn lớn, phương Tây lại càng chia rẽ và do dự.

UAV AI của Ukraine: Đe dọa mới đối với Nga
UAV AI của Ukraine: Đe dọa mới đối với Nga

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp vào UAV đang hứa hẹn giúp Ukraine đương đầu với lực lượng quân sự Nga đông hơn và mạnh hơn.

UAV AI của Ukraine: Đe dọa mới đối với Nga

UAV AI của Ukraine: Đe dọa mới đối với Nga

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp vào UAV đang hứa hẹn giúp Ukraine đương đầu với lực lượng quân sự Nga đông hơn và mạnh hơn.

Pháo nhiệt áp Nga bắn cấp tập, mục tiêu Ukraine chìm trong khói lửa
Pháo nhiệt áp Nga bắn cấp tập, mục tiêu Ukraine chìm trong khói lửa

VOV.VN - Trời mùa đông, pháo nhiệt áp Nga OS-1A phóng liên tiếp, làm nóng bừng cả khu vực bắn lẫn nơi bị bắn. Khói lửa trùm lên mục tiêu Ukraine. Đạn OS-1A có thể tạo ra nhiệt độ lên tới 3.000 độ C khi phát nổ.

Pháo nhiệt áp Nga bắn cấp tập, mục tiêu Ukraine chìm trong khói lửa

Pháo nhiệt áp Nga bắn cấp tập, mục tiêu Ukraine chìm trong khói lửa

VOV.VN - Trời mùa đông, pháo nhiệt áp Nga OS-1A phóng liên tiếp, làm nóng bừng cả khu vực bắn lẫn nơi bị bắn. Khói lửa trùm lên mục tiêu Ukraine. Đạn OS-1A có thể tạo ra nhiệt độ lên tới 3.000 độ C khi phát nổ.

Phương Tây bỏ lỡ cơ hội giúp Ukraine như thế nào?
Phương Tây bỏ lỡ cơ hội giúp Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Phương Tây đã viện trợ cho Ukraine rất nhiều trong cuộc đối đầu với Nga. Tuy nhiên, sự viện trợ lại thiếu quyết đoán vào những thời khắc quyết định có thể giúp Ukraine lật ngược thế cờ trước quân đội Nga.

Phương Tây bỏ lỡ cơ hội giúp Ukraine như thế nào?

Phương Tây bỏ lỡ cơ hội giúp Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Phương Tây đã viện trợ cho Ukraine rất nhiều trong cuộc đối đầu với Nga. Tuy nhiên, sự viện trợ lại thiếu quyết đoán vào những thời khắc quyết định có thể giúp Ukraine lật ngược thế cờ trước quân đội Nga.

Nga tìm cách xuyên thủng phòng không Ukraine, đánh vào cơ sở trọng yếu
Nga tìm cách xuyên thủng phòng không Ukraine, đánh vào cơ sở trọng yếu

VOV.VN - Trong giai đoạn mới của cuộc xung đột với Ukraine, Nga tìm cách vô hiệu hóa phòng không đối phương để đánh thẳng vào cơ sở trọng yếu của họ. Vũ khí lợi hại của Nga khi này là UAV, bom lượn và tên lửa đạn đạo - không quá đắt nhưng rất khó bị đánh chặn.

Nga tìm cách xuyên thủng phòng không Ukraine, đánh vào cơ sở trọng yếu

Nga tìm cách xuyên thủng phòng không Ukraine, đánh vào cơ sở trọng yếu

VOV.VN - Trong giai đoạn mới của cuộc xung đột với Ukraine, Nga tìm cách vô hiệu hóa phòng không đối phương để đánh thẳng vào cơ sở trọng yếu của họ. Vũ khí lợi hại của Nga khi này là UAV, bom lượn và tên lửa đạn đạo - không quá đắt nhưng rất khó bị đánh chặn.

Phương Tây đối diện với thực tế khắc nghiệt tại Ukraine
Phương Tây đối diện với thực tế khắc nghiệt tại Ukraine

VOV.VN - Cuối năm 2023 và đầu năm 2024, thực tế xung đột giữa Nga và Ukraine đã có nhiều diễn biến trái ngược với nhận định và mong muốn của phương Tây. Xu thế này chưa có dấu hiệu đổi chiều.

Phương Tây đối diện với thực tế khắc nghiệt tại Ukraine

Phương Tây đối diện với thực tế khắc nghiệt tại Ukraine

VOV.VN - Cuối năm 2023 và đầu năm 2024, thực tế xung đột giữa Nga và Ukraine đã có nhiều diễn biến trái ngược với nhận định và mong muốn của phương Tây. Xu thế này chưa có dấu hiệu đổi chiều.

Tình thế nguy ngập của Ukraine trên chiến trường khi Nga đẩy mạnh tiến công
Tình thế nguy ngập của Ukraine trên chiến trường khi Nga đẩy mạnh tiến công

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine dọc tiền tuyến cho biết, với việc Nga đẩy mạnh tiến công, chưa bao giờ họ bị rơi vào tình thế nguy ngập như hiện nay. Trọng pháo, bom lượn và UAV cảm tử của Nga đã trở thành ác mộng đối với nhiều lính Ukraine.

Tình thế nguy ngập của Ukraine trên chiến trường khi Nga đẩy mạnh tiến công

Tình thế nguy ngập của Ukraine trên chiến trường khi Nga đẩy mạnh tiến công

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine dọc tiền tuyến cho biết, với việc Nga đẩy mạnh tiến công, chưa bao giờ họ bị rơi vào tình thế nguy ngập như hiện nay. Trọng pháo, bom lượn và UAV cảm tử của Nga đã trở thành ác mộng đối với nhiều lính Ukraine.