Một số địa phương cho học sinh đi học trở lại vào thứ 2 tuần sau

VOV.VN -Tại các tỉnh Bình Định, Quảng Trị, UBND tỉnh đồng ý với ngành giáo dục cho học sinh đi học trở lại vào thứ 2 tuần sau (17/2).

Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương này có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lại như: vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, dừng các hoạt động tập trung đông người...

Tại các tỉnh Bình Định, Quảng Trị, UBND tỉnh đồng ý với ngành giáo dục cho học sinh đi học trở lại vào thứ 2 tuần sau (17/2). Sở Giáo dục Đào tạo các địa phương này có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lại như: vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, dừng các hoạt động tập trung đông người...

Tại tỉnh Quảng Trị, 405 trường học trong tỉnh khẩn trương thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng, có phương án để tăng cường nhân viên y tế và đón học sinh đi học trở lại. Các Trung tâm Y tế sẽ cung cấp dung dịch sát khuẩn cho các trường học. Sở Y tế Quảng Trị cung cấp khẩu trang cho những học sinh khó khăn, khuyến khích phụ huynh trang bị khẩu trang cho học sinh đến trường.

 

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết: Cơ sở vật chất tại các trường học được vệ sinh đảm bảo an toàn, khử khuẩn, đảm bảo các điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bắt đầu từ thứ 2, học sinh đi học lại bình thường. Các trường sẽ không chào cờ mà tổ chức cho các cháu học ở lớp và tuyên truyền phòng chống dịch".

Trong khi đó, nhiều địa phương trên cả nước tiếp tục thông báo cho học sinh nghỉ học. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng thông báo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; các trường, trung tâm thuộc Sở; các trường Đại học ngoài công lập cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ đến hết tháng 2/2020 để phòng dịch Covid-19, thay vì đi học trở lại vào ngày 17/2 như thông báo trước đó.

Trong khi đó, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng cũng có văn bản khẩn gửi các trường vị thành viên, các đơn vị trực thuộc đại học Đà Nẵng thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/2  (thay vì đi học lại vào ngày 17/2 như văn bản trước đó); đối với sinh viên quốc tế tạm thời chưa quay lại Việt Nam cho đến khi có thông báo mới của nhà trường.

Trong thời gian sinh viên nghỉ học đến hết ngày 23/2, cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng làm việc bình thường theo lịch của đơn vị. Các trường thành viên có phương án tổ chức dạy, học bù ngay khi sinh viên tập trung trở lại để đảm bảo kế hoạch đào tạo. Đồng thời, tạm dừng việc cử cán bộ, giảng viên, sinh viên tới vùng có dịch công tác, học tập, nghiên cứu, giao lưu…/.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái cách li 12 trường hợp để phòng tránh dịch Covid -19
Yên Bái cách li 12 trường hợp để phòng tránh dịch Covid -19

VOV.VN- Đến hết ngày 14/2, tỉnh Yên Bái chưa có trường hợp nào mắc Covid-19. Số ca đang cách ly tập trung là 12, tăng thêm 1 trường hợp so với ngày 13/2.

Yên Bái cách li 12 trường hợp để phòng tránh dịch Covid -19

Yên Bái cách li 12 trường hợp để phòng tránh dịch Covid -19

VOV.VN- Đến hết ngày 14/2, tỉnh Yên Bái chưa có trường hợp nào mắc Covid-19. Số ca đang cách ly tập trung là 12, tăng thêm 1 trường hợp so với ngày 13/2.

500.000 học sinh Cần Thơ được nghỉ đến hết tháng 2
500.000 học sinh Cần Thơ được nghỉ đến hết tháng 2

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đồng ý tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn nghỉ đến hết tháng 2/2020 

500.000 học sinh Cần Thơ được nghỉ đến hết tháng 2

500.000 học sinh Cần Thơ được nghỉ đến hết tháng 2

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đồng ý tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn nghỉ đến hết tháng 2/2020 

Bộ GD-ĐT không thể quyết định thời gian nghỉ của học sinh cả nước
Bộ GD-ĐT không thể quyết định thời gian nghỉ của học sinh cả nước

VOV.VN -Bộ GD-ĐT không thể quyết định thời gian nghỉ của học sinh cả nước vì theo quy định hiện nay thẩm quyền này thuộc UBND tỉnh, thành phố.

Bộ GD-ĐT không thể quyết định thời gian nghỉ của học sinh cả nước

Bộ GD-ĐT không thể quyết định thời gian nghỉ của học sinh cả nước

VOV.VN -Bộ GD-ĐT không thể quyết định thời gian nghỉ của học sinh cả nước vì theo quy định hiện nay thẩm quyền này thuộc UBND tỉnh, thành phố.