Ngày đầu tiên thi Đại học: Đề thi có tính phân loại cao

(VOV)-Kết thúc ngày thi đầu tiên, có 89 thí sinh và 5 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

Ngày 4/7, thí sinh cả nước tham dự đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013 của 3 khối là A, A1 và V đã hoàn thành ngày thi đầu tiên với hai môn Toán và Vật lý.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, Trưởng Ban Chỉ đạo thi kiểm tra tại Hội đồng thi Đại học Sư phạm Hà Nội

Tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đề thi các môn Toán, Vật lý được giáo viên và thí sinh nhận xét là bám sát chương trình trung học phổ thông và có tính phân loại cao. Đề thi môn Toán có tất cả 9 câu hỏi và phần lớn đều nằm trong chương trình học. Các câu hỏi đa dạng ở các phần tích phân, lượng giác, tính thể tích..

Thí sinh Đào Khắc Toàn dự thi trường ĐH Luật nói: “Đề thi năm nay có khả năng phân loại học sinh tốt. Nếu học sinh giỏi vẫn có thể làm được từ 9-10 điểm. Trung bình, vẫn như mọi năm câu bất đẳng thức là khó nhất xong đến câu hệ phương trình. Công tác coi thi rất tốt, phòng làm bài rất nghiêm túc”.

Trong khi đó, đối với các thí sinh thi khối V sáng 4/7, thì câu Hình học phẳng không phải là thách thức đối với các em, bởi hình học là lợi thế của các thí sinh khối này.

Về đề thi môn Vật lý chiều 4/7, thí sinh Phạm Văn Trường dự thi trường ĐH Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cho biết:  “Đề thi Lý năm nay có những câu khó để phân loại học sinh nhưng so với những năm khác vẫn dễ hơn, em làm được khoảng 70%. So với mọi năm đề Toán và đề Lý nhìn chung dễ hơn, kết thúc hai môn em được khoảng 15- 16 điểm. Trải qua 2 môn thi thì tâm lý em thoải mái hơn rất nhiều”.

Thí sinh hồ hởi ra về sau khi kết thúc môn Vật lý chiều 4/7

Kết thúc ngày thi đầu tiên, cả nước có 89 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 12; cảnh cáo: 4; đình chỉ: 73); có 5 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 5; cảnh cáo: 0; đình chỉ: 0).

Các vi phạm chủ yếu là mang tài liệu, điện thoại di động vào phòng thi. Đặc biệt là tại Hội đồng thi trường ĐH Công nghiệp Hà Nội có một thí sinh bị xử lý kỷ luật do viết các công thức Toán lên cánh tay và thân thể.

Ông Phạm Doãn Mậu, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nói: Về cơ bản, tất cả các điểm thi đều an toàn, nghiêm túc. Tuy nhiên, có 2 thí sinh mang điện thoại vào cán bộ phát hiện ra và một trường hợp sử dụng tài liệu thì nhà trường đã lập biên bản và xử lý theo qui chế. Năm nay, chúng tôi tổ chức riêng một đoàn thanh tra, đoàn thanh tra này độc lập tổ chức kiểm tra từ quá trình lập các hội đồng đến công tác kiểm tra tổ chức thi, chấm thi và xét tuyển của nhà trường thì đoàn thanh tra sẽ độc lập kiểm tra và làm theo đúng qui định do Bộ yêu cầu”.

Cũng trong ngày 4/7, Ban Chỉ đạo thi của Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức 3 đoàn đi kiểm tra đột xuất tại các hội đồng thi ở Hà Nội, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc. Đoàn kiểm tra do Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Phó Ban chỉ đạo thi Bùi Anh Tuấn dẫn đầu, đi kiểm tra tại trường ĐH Sư phạm 2 và Cụm thi ĐH Thái Nguyên.

Đánh giá về công tác tổ chức thi tại cụm thi này, ông Bùi Anh Tuấn cho biết: “Được sự quan tâm lớn của tỉnh Thái Nguyên, kỳ thi năm nay có sự tham gia tích cực của tất cả các lực lượng. Đặc biệt, sự tham gia của các lực lượng xã hội hỗ trợ cho kì thi này chung sức cùng các em thí sinh rất tốt. Ví dụ như có những chùa hỗ trợ 11.000 xuất ăn cho thí sinh và người nhà thí sinh dự thi. Lực lượng quân đội đã huy động đưa xe lội nước hỗ trợ các cháu vào điểm thi, đây là một hình ảnh rất đẹp”.

Cũng trong ngày 4/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo Phạm Vũ Luận đã gửi thư cảm ơn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã huy động xe thiết giáp và xuồng chở thí sinh cùng người nhà vượt qua các điểm ngập lụt do mưa lũ để đến các điểm thi làm kịp thời.

Sáng mai (5/7), buổi thi cuối của đợt 1, các thí sinh khối A thi môn Hóa học, khối A1 thi môn Ngoại ngữ và khối V thi môn năng khiếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh than đề môn Toán khó hơn năm trước
Thí sinh than đề môn Toán khó hơn năm trước

(VOV) - Nhiều thí sinh cho rằng, đề thi năm nay tương đối khó, kiến thức rộng và tương đối dài.

Thí sinh than đề môn Toán khó hơn năm trước

Thí sinh than đề môn Toán khó hơn năm trước

(VOV) - Nhiều thí sinh cho rằng, đề thi năm nay tương đối khó, kiến thức rộng và tương đối dài.

73 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày thi đầu tiên
73 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày thi đầu tiên

(VOV) -Trong ngày thi đầu, có 5 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

73 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày thi đầu tiên

73 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày thi đầu tiên

(VOV) -Trong ngày thi đầu, có 5 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

Thảo thơm những tấm lòng vì sĩ tử
Thảo thơm những tấm lòng vì sĩ tử

(VOV) - Trong những ngày này, không chỉ có các sinh viên tình nguyện, nhiều hộ dân, nhà chùa trên địa bàn Hà Nội giúp sĩ tử ăn, ở miễn phí.

Thảo thơm những tấm lòng vì sĩ tử

Thảo thơm những tấm lòng vì sĩ tử

(VOV) - Trong những ngày này, không chỉ có các sinh viên tình nguyện, nhiều hộ dân, nhà chùa trên địa bàn Hà Nội giúp sĩ tử ăn, ở miễn phí.

32 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn Toán
32 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn Toán

(VOV) -Bên cạnh đó, có 1 thí sinh bị cảnh cáo trong buổi thi môn Toán sáng nay...

32 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn Toán

32 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn Toán

(VOV) -Bên cạnh đó, có 1 thí sinh bị cảnh cáo trong buổi thi môn Toán sáng nay...

Phụ huynh khắc khoải chờ con làm bài thi
Phụ huynh khắc khoải chờ con làm bài thi

(VOV) - Không trực tiếp làm bài thi nhưng nhiều phụ huynh đưa con đi thi cũng căng thẳng không kém.

Phụ huynh khắc khoải chờ con làm bài thi

Phụ huynh khắc khoải chờ con làm bài thi

(VOV) - Không trực tiếp làm bài thi nhưng nhiều phụ huynh đưa con đi thi cũng căng thẳng không kém.

Bài giải môn toán tuyển sinh đại học đợt 1
Bài giải môn toán tuyển sinh đại học đợt 1

Đề thi môn toán khối A, A1 và V của đợt 1 của kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013 theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài 180 phút.

Bài giải môn toán tuyển sinh đại học đợt 1

Bài giải môn toán tuyển sinh đại học đợt 1

Đề thi môn toán khối A, A1 và V của đợt 1 của kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013 theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài 180 phút.

Nhiều thí sinh hy vọng "gỡ" điểm ở môn Vật lý
Nhiều thí sinh hy vọng "gỡ" điểm ở môn Vật lý

(VOV) -Đa số thí sinh nhận xét, đề thi môn Lý chiều nay tương đối dễ, bám sát chương trình sách giáo khoa.

Nhiều thí sinh hy vọng "gỡ" điểm ở môn Vật lý

Nhiều thí sinh hy vọng "gỡ" điểm ở môn Vật lý

(VOV) -Đa số thí sinh nhận xét, đề thi môn Lý chiều nay tương đối dễ, bám sát chương trình sách giáo khoa.