Ngày đầu tới lớp của trẻ mầm non và tiểu học tại Đà Nẵng

VOV.VN - Ngày 21/2, học sinh cấp tiểu học và mầm non ở TP. Đà Nẵng trở lại trường trong điều kiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, theo đó, các trường học đều rất thận trọng nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

 

Hai ngày qua, thời tiết ở TP. Đà Nẵng rét nhẹ, nhiệt độ ngoài trời dao động từ 17-18 độ C. Dù mới 6h30 phút sáng, trước cổng trường tiểu học Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, các học sinh đã được phụ huynh đưa tới trường.

Anh Nguyễn Văn Duy Thông, ở quận Hải Châu có con học lớp 1/2 trường Tiểu học Lý Tự Trọng ủng hộ việc nhà trường mở cửa đón học sinh tới học trực tiếp: “Bây giờ vì dịch mà không đi học thì không biết đến khi nào mới đi học lại được. Quan trọng bây giờ là nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh, làm sao để khống chế được dịch bệnh cho tốt. Nếu các cháu ở trường mà bị dịch thì khi về gia đình cũng phải tự cách ly”.

Ngày 21/2 là ngày đầu tiên học sinh bậc tiểu học trở lại trường nên các trường đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Trước đó 2 ngày, lãnh đạo UBND các quận, huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng đến kiểm tra cơ sở vật chất cũng như các phương án phòng chống dịch ở từng trường học.

Trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận Hải Châu chia ra buổi sáng cho học các khối lớp 1, lớp 4 và lớp 5 và buổi chiều là 2 khối lớp còn lại. Mỗi khối lớp sẽ học ở một tầng, nếu xuất hiện F0 sẽ dễ dàng xử lý hơn.

Thầy Nguyễn Thái Phong, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sáng nay, trường đón khoảng 52% số học sinh của 3 khối lớp. Khi đến trường học trở lại, bên cạnh các biện pháp bảo đảm an toàn thì việc nắm bắt tâm tư, suy nghĩ của các em cũng được nhà trường quan tâm, phụ huynh thường xuyên theo dõi, phối hợp chặt chẽ với nhà trường để kịp thời đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

“Chúng tôi cũng đã tính đến trường hợp có F0 trong trường học, thì vẫn có những khoảng không gian cần thiết để có thể tách biệt lớp và có những biện pháp tiếp theo nhằm đảm bảo an toàn cho những học sinh ở những lớp, khối còn lại”, thầy Nguyễn Thái Phong nói.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng, sáng 21/2, chỉ có 2 quận là Thanh Khê và Sơn Trà mở cửa đón trẻ; các quận, huyện còn lại đề nghị được mở cửa trường vào đầu tháng 3 tới. Trường mầm non Hoàng Cúc, quận Sơn Trà đón một nửa số trẻ của trường tới lớp, độ tuổi dưới 18 tháng chiếm đa số.

Cô Hồ Thị Kim Hiền, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Cúc cho biết, trường tổ chức học bán trú để tạo thuận lợi cho phụ huynh. Vì trẻ mầm non chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19, cũng như chưa ý thức được thực hiện các biện pháp 5K nên trước khi đi học lại, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo mỗi lớp thành lập một nhóm trên Zalo, hướng dẫn phụ huynh khi phát hiện con có triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở thì cho con nghỉ tại nhà, báo ngay cho nhà trường, cơ quan y tế để có biện pháp xử lý thích hợp.

“Ví dụ, trong một lớp có một bé F0 thì điều đầu tiên nhà trường sẽ đưa bé vào khu vực cách ly tạm thời. Sau đó tạm ngừng dạy lớp học đó coi như F1, trong phạm vi của lớp, sau đó thông báo cho phụ huynh và đưa các con xuống theo đường luồng; đồng thời liên hệ với trạm y tế phường hỗ trợ, xử lý kịp thời các tình huống nghi ngờ và bị nhiễm”, cô Hiền cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu Giang trở thành “vùng xanh”, Vĩnh Long cho học sinh đi học trở lại
Hậu Giang trở thành “vùng xanh”, Vĩnh Long cho học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất vừa được Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, hiện tất cả 75 xã, phường, thị trấn của tỉnh này đều đang là vùng xanh, trong khi tỉnh Vĩnh Long tiếp tục cho học sinh các lớp 1, 2, 7, 8 và trẻ mẫu giáo đi học trực tiếp.

Hậu Giang trở thành “vùng xanh”, Vĩnh Long cho học sinh đi học trở lại

Hậu Giang trở thành “vùng xanh”, Vĩnh Long cho học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất vừa được Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, hiện tất cả 75 xã, phường, thị trấn của tỉnh này đều đang là vùng xanh, trong khi tỉnh Vĩnh Long tiếp tục cho học sinh các lớp 1, 2, 7, 8 và trẻ mẫu giáo đi học trực tiếp.

Rét dưới 5 độ C, hàng chục nghìn học sinh Lào Cai phải nghỉ học tránh rét
Rét dưới 5 độ C, hàng chục nghìn học sinh Lào Cai phải nghỉ học tránh rét

VOV.VN - Sáng nay 21/2, nhiệt độ nhiều địa phương vùng cao Lào Cai giảm xuống dưới 5 độ C, khiến hàng chục nghìn học sinh phải nghỉ học tránh rét.

Rét dưới 5 độ C, hàng chục nghìn học sinh Lào Cai phải nghỉ học tránh rét

Rét dưới 5 độ C, hàng chục nghìn học sinh Lào Cai phải nghỉ học tránh rét

VOV.VN - Sáng nay 21/2, nhiệt độ nhiều địa phương vùng cao Lào Cai giảm xuống dưới 5 độ C, khiến hàng chục nghìn học sinh phải nghỉ học tránh rét.

Nhiều tỉnh thành cho học sinh quay lại học trực tuyến
Nhiều tỉnh thành cho học sinh quay lại học trực tuyến

VOV.VN - Có 7 địa phương trên cả nước tạm dừng việc cho học sinh đến trường, chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến.

Nhiều tỉnh thành cho học sinh quay lại học trực tuyến

Nhiều tỉnh thành cho học sinh quay lại học trực tuyến

VOV.VN - Có 7 địa phương trên cả nước tạm dừng việc cho học sinh đến trường, chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến.

Bắc Ninh cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học nghỉ học đến ngày 25/2
Bắc Ninh cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học nghỉ học đến ngày 25/2

VOV.VN - Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học được nghỉ học để phòng, chống rét đậm, rét hại từ ngày 21-25/2.

Bắc Ninh cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học nghỉ học đến ngày 25/2

Bắc Ninh cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học nghỉ học đến ngày 25/2

VOV.VN - Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học được nghỉ học để phòng, chống rét đậm, rét hại từ ngày 21-25/2.