Nhiều tỉnh thành cho học sinh quay lại học trực tuyến

VOV.VN - Có 7 địa phương trên cả nước tạm dừng việc cho học sinh đến trường, chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các huyện, thị, thành chỉ đạo, tổ chức dạy học trực tuyến đối với bậc Tiểu học, THCS từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới.

Riêng mầm non, các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 và điều kiện thực tế, tiếp tục phối hợp với phụ huynh để thống nhất phương án chăm sóc trẻ đảm bảo an toàn và tạo điều kiện để phụ huynh tham gia lao động, sản xuất.

Đối với cấp THPT căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 và điều kiện thực tế để quyết định hình thức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến đối với từng lớp, khối lớp hoặc toàn trường cho phù hợp.

Tại Hưng Yên, tạm dừng đến trường đối với trẻ Mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 được thực hiện từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới.

Tại Đắk Lắk, TP Buôn Ma Thuột quyết định chuyển trạng thái dạy học do dịch diễn biến phức tạp. Theo đó, các trường mầm non, nhóm trẻ tư thục sẽ tạm dừng dạy học, chăm sóc trực tiếp; học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ học trực tuyến theo kế hoạch của từng nhà trường. Thời gian thực hiện, kể từ ngày 21/2 đến khi có thông báo mới.

Tại Tuyên Quang dịch diễn biến phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang cho trẻ em mầm non nghỉ học từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới.

Tại Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các trường Tiểu học, THCS học trực tuyến từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới. Các trường THPT tiếp tục trì dạy học trực tiếp; thực hiện dạy, học trực tuyến với học sinh thuộc diện F0, F1.

Riêng với bậc mầm non, UBND tỉnh cho phép tiếp tục mở cửa đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm lao động, sản xuất. 

Tại Lào Cai, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trong 3 ngày gần đây (kể từ ngày 16/2), số ca mắc mới trên địa bàn toàn tỉnh là 2.899, trong đó TP Lào Cai là 1.315 ca. 

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với tất cả các cấp học trên địa bàn TP Lào Cai kể từ 19/2 cho đến khi có thông báo mới.

UBND TP Hà Nội đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh tiểu học và lớp 6 của 12 quận nội thành. Theo đó, học sinh sẽ không đi học từ ngày 21/2 như thông báo trước đó.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng cho học sinh nghỉ tránh rét, do nhiệt độ khu vực phía Bắc những ngày này xuống thấp. Cụ thể, Sở GD&ĐT các tỉnh: Hải Phòng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Nam Định, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội đều ra quy định, các trường chủ động cho học sinh Mầm non, Tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10°C; học sinh THCS được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C. Đối với học sinh độ tuổi THPT không quy định. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh tiểu học tại TP Buôn Ma Thuột dừng học trực tiếp sau 1 tuần đi học trở lại
Học sinh tiểu học tại TP Buôn Ma Thuột dừng học trực tiếp sau 1 tuần đi học trở lại

VOV.VN - Sau 1 tuần triển khai dạy học trực tiếp, trẻ mầm non, học sinh tiểu học và học sinh khối lớp 6 ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phải quay trở lại học trực tuyến từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới.

Học sinh tiểu học tại TP Buôn Ma Thuột dừng học trực tiếp sau 1 tuần đi học trở lại

Học sinh tiểu học tại TP Buôn Ma Thuột dừng học trực tiếp sau 1 tuần đi học trở lại

VOV.VN - Sau 1 tuần triển khai dạy học trực tiếp, trẻ mầm non, học sinh tiểu học và học sinh khối lớp 6 ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phải quay trở lại học trực tuyến từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới.

TP.HCM: 163 học sinh là F0 sau 3 ngày đi học trở lại
TP.HCM: 163 học sinh là F0 sau 3 ngày đi học trở lại

VOV.VN - Sau 3 ngày trở lại trường học trực tiếp (từ 14-16/2) TP.HCM đã phát hiện 163 học sinh mắc COVID-19 trong trường học ở tất cả các cấp, song các trường vẫn đảm bảo việc xử lý theo quy trình và tiếp tục dạy học bình thường.

TP.HCM: 163 học sinh là F0 sau 3 ngày đi học trở lại

TP.HCM: 163 học sinh là F0 sau 3 ngày đi học trở lại

VOV.VN - Sau 3 ngày trở lại trường học trực tiếp (từ 14-16/2) TP.HCM đã phát hiện 163 học sinh mắc COVID-19 trong trường học ở tất cả các cấp, song các trường vẫn đảm bảo việc xử lý theo quy trình và tiếp tục dạy học bình thường.

Sinh viên đi học trở lại: Cần truyền thông để các em yên tâm, không đơn độc giữa mùa dịch
Sinh viên đi học trở lại: Cần truyền thông để các em yên tâm, không đơn độc giữa mùa dịch

VOV.VN - Để chuẩn bị cho việc học trực tiếp, nhiều sinh viên ngoại tỉnh đã lên Hà Nội khá sớm so với lịch học. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn yêu cầu các trường cần làm công tác tâm lý, truyền thông để sinh viên yên tâm, không cảm thấy đơn độc giữa mùa dịch ở thành phố.

Sinh viên đi học trở lại: Cần truyền thông để các em yên tâm, không đơn độc giữa mùa dịch

Sinh viên đi học trở lại: Cần truyền thông để các em yên tâm, không đơn độc giữa mùa dịch

VOV.VN - Để chuẩn bị cho việc học trực tiếp, nhiều sinh viên ngoại tỉnh đã lên Hà Nội khá sớm so với lịch học. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn yêu cầu các trường cần làm công tác tâm lý, truyền thông để sinh viên yên tâm, không cảm thấy đơn độc giữa mùa dịch ở thành phố.

Học sinh tiểu học đi học trực tiếp trở lại: Cần thiết có thể nới khung thời gian năm học
Học sinh tiểu học đi học trực tiếp trở lại: Cần thiết có thể nới khung thời gian năm học

VOV.VN - Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT cho biết, trong các văn bản hướng dẫn của Bộ là sẽ nới rộng khung thời gian trên địa bàn quy mô nhỏ nhất, đối với đối tượng nhỏ nhất, để đảm bảo em nào cũng đạt chất lượng theo mục tiêu yêu cầu đề ra.

Học sinh tiểu học đi học trực tiếp trở lại: Cần thiết có thể nới khung thời gian năm học

Học sinh tiểu học đi học trực tiếp trở lại: Cần thiết có thể nới khung thời gian năm học

VOV.VN - Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT cho biết, trong các văn bản hướng dẫn của Bộ là sẽ nới rộng khung thời gian trên địa bàn quy mô nhỏ nhất, đối với đối tượng nhỏ nhất, để đảm bảo em nào cũng đạt chất lượng theo mục tiêu yêu cầu đề ra.

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại
TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Hôm nay (11/2), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn đối với việc thu học phí và các chi phí khác trong năm học 2021-2022 khi học sinh quay trở lại trường.

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Hôm nay (11/2), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn đối với việc thu học phí và các chi phí khác trong năm học 2021-2022 khi học sinh quay trở lại trường.