Nhà văn hóa thôn trở thành phòng học bất đắc dĩ

VOV.VN - Gần 30 học sinh lớp 2A, trường Tiểu học Phú Định, Quảng Bình hiện phải học nhờ tại nhà văn hóa thôn vì nhà trường thiếu phòng học.

Tại tỉnh Quảng Bình, Nhà văn hóa thôn trở thành phòng học bất đắc dĩ cho học sinh trường Tiểu học Phú Định, xã Phú Định, huyện Bố Trạch. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay nhưng địa phương chưa có phương án giải quyết

Gần 30 học sinh lớp 2A, trường Tiểu học Phú Định, huyện Bố Trạch hiện phải học nhờ tại nhà văn hóa thôn vì nhà trường thiếu phòng học. Những lúc thôn tổ chức họp hội, cô và trò phải nghỉ học, sau đó học bù vào thứ 7 hoặc Chủ nhật. Đã vậy, nhà văn hóa thôn lại không đủ điều kiện ánh sáng, bảng đen. Việc đi mượn phòng để học của trường Tiểu học Phú Định ở huyện Bố Trạch đã diễn ra nhiều năm nay. 

Cô giáo Trần Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Những vui chơi sinh hoạt hằng ngày của các em không bằng các bạn ở khu vực chính, mà đặc biệt ở khu vực lẻ mọi cái đều thiếu thốn. Các em cô lập. Ở đó học sinh rất buồn”.

Cũng do thiếu phòng học, gần 30 học sinh lớp 2B của trường này phải học tạm Văn phòng Hội đồng nhà trường với diện tích chưa đến 30 m2. Vì thế, 22 cán bộ, giáo viên nhà trường đành phải nghỉ giải lao tại hành lang khu hiệu bộ hoặc ở ghế đá trong khuôn viên sân trường.

Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Địa phương gặp rất nhiều khó khăn, ngân sách thu không đủ chi mà chủ yếu nhờ trợ cấp ở cấp trên nhưng với nhu cầu rất bức thiết. Với trăn trở của người đứng đầu một xã không biết làm sao, rất mong muốn các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện giúp làm sao để con em có cái phòng để học”.

Trường Tiểu học Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình hiện có 235 học sinh nhưng khuôn viên nhà trường chỉ rộng hơn 10.000 m2 với 8 phòng học. Việc học tạm như vừa nêu làm sao đảm bảo chất lượng học tập cho học sinh nơi đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất ở thủy điện Sông Tranh 2: nhiều phòng học xuống cấp
Động đất ở thủy điện Sông Tranh 2: nhiều phòng học xuống cấp

VOV.VN-Do ảnh hưởng của động đất nên hệ thống trường, lớp lại thêm nứt nẻ, xuống cấp nghiêm trọng.

Động đất ở thủy điện Sông Tranh 2: nhiều phòng học xuống cấp

Động đất ở thủy điện Sông Tranh 2: nhiều phòng học xuống cấp

VOV.VN-Do ảnh hưởng của động đất nên hệ thống trường, lớp lại thêm nứt nẻ, xuống cấp nghiêm trọng.

Điện Biên: Vẫn còn hơn 1.500 phòng học tạm
Điện Biên: Vẫn còn hơn 1.500 phòng học tạm

VOV.VN - Các phòng học tạm chủ yếu thuộc các trường mầm non và tiểu học, nhất là tại các lớp điểm bản

Điện Biên: Vẫn còn hơn 1.500 phòng học tạm

Điện Biên: Vẫn còn hơn 1.500 phòng học tạm

VOV.VN - Các phòng học tạm chủ yếu thuộc các trường mầm non và tiểu học, nhất là tại các lớp điểm bản

Tặng 10 phòng học cho học sinh huyện Đại Từ- Thái Nguyên
Tặng 10 phòng học cho học sinh huyện Đại Từ- Thái Nguyên

(VOV) -Dự án nhằm tạo môi trường học tập mới cho trẻ em huyện Đại Từ - một huyện miền núi gặp nhiều khó khăn của Thái Nguyên.

Tặng 10 phòng học cho học sinh huyện Đại Từ- Thái Nguyên

Tặng 10 phòng học cho học sinh huyện Đại Từ- Thái Nguyên

(VOV) -Dự án nhằm tạo môi trường học tập mới cho trẻ em huyện Đại Từ - một huyện miền núi gặp nhiều khó khăn của Thái Nguyên.

Hà Nội: Niêm phong học bạ THCS để phục vụ tuyển sinh lớp 10
Hà Nội: Niêm phong học bạ THCS để phục vụ tuyển sinh lớp 10

Từ ngày 20 đến 23/5, các trường phải nộp sổ điểm trung học cơ sở của học sinh về Sở GD-ĐT Hà Nội.

Hà Nội: Niêm phong học bạ THCS để phục vụ tuyển sinh lớp 10

Hà Nội: Niêm phong học bạ THCS để phục vụ tuyển sinh lớp 10

Từ ngày 20 đến 23/5, các trường phải nộp sổ điểm trung học cơ sở của học sinh về Sở GD-ĐT Hà Nội.