Điện Biên: Vẫn còn hơn 1.500 phòng học tạm

VOV.VN - Các phòng học tạm chủ yếu thuộc các trường mầm non và tiểu học, nhất là tại các lớp điểm bản

Bước vào năm học mới 2014-2015, tỉnh Điện Biên vẫn còn hơn 1.500 phòng học tạm. Các phòng học tạm chủ yếu thuộc các trường mầm non và tiểu học, nhất là tại các lớp điểm bản. Riêng bậc học mầm non vẫn còn gần 700 phòng học tạm.

Trường Khong Hin

Theo ông Lê Văn Quý, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên: Mặc dù tỷ lệ phòng học tạm của tỉnh còn cao nhưng toàn bộ số phòng này đều đã đảm bảo tiêu chí 3 cứng. Do đó, học sinh không còn phải học trong phòng học tranh tre hay nhà bạt. Điều này cũng đã phần nào giúp giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh yên tâm hơn trong năm học.

Điểm trường mầm non Pu xi

Ông Quý cho biết: Sở đã chỉ đạo các đơn vị trường học rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất theo phương án tu sửa lại nhà lớp học đã xuống cấp, đồng thời xây mới lại các khu nhà tạm. Nếu không thể xây mới được thì triển khai làm phòng học 3 cứng, mái cứng, cột cứng và tường cứng. Đến giờ phút này cơ bản giải quyết được những nhà lớp học lều lán, bạt dứa quá tạm bợ như hồi trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu trường mầm non hay thiếu ưu tiên đầu tư?
Thiếu trường mầm non hay thiếu ưu tiên đầu tư?

Thành phố Hà Nội cần xác định việc đầu tư cho giáo dục là quan trọng hơn cả...

Thiếu trường mầm non hay thiếu ưu tiên đầu tư?

Thiếu trường mầm non hay thiếu ưu tiên đầu tư?

Thành phố Hà Nội cần xác định việc đầu tư cho giáo dục là quan trọng hơn cả...

Hà Nội: Thu hồi đất để xây trường học
Hà Nội: Thu hồi đất để xây trường học

VOV.VN - Dự kiến có tới 90 địa điểm trong đó nhiều khu “đất vàng” thuộc nội đô sẽ bị thu hồi để xây dựng trường học

Hà Nội: Thu hồi đất để xây trường học

Hà Nội: Thu hồi đất để xây trường học

VOV.VN - Dự kiến có tới 90 địa điểm trong đó nhiều khu “đất vàng” thuộc nội đô sẽ bị thu hồi để xây dựng trường học

Thiếu trường mầm non hay “điểm nghẽn” học phí?
Thiếu trường mầm non hay “điểm nghẽn” học phí?

Ưu tiên cho trẻ 5 tuổi vào trường mầm non công lập đồng nghĩa với việc các cháu 3, 4 tuổi phải vào trường tư thục. Chưa xét đến vấn đề chất lượng, điều các bậc phụ huynh “khó xử” là học phí ở trường tư thục quá cao.  

Thiếu trường mầm non hay “điểm nghẽn” học phí?

Thiếu trường mầm non hay “điểm nghẽn” học phí?

Ưu tiên cho trẻ 5 tuổi vào trường mầm non công lập đồng nghĩa với việc các cháu 3, 4 tuổi phải vào trường tư thục. Chưa xét đến vấn đề chất lượng, điều các bậc phụ huynh “khó xử” là học phí ở trường tư thục quá cao.  

Hà Nội phấn đấu không còn tình trạng thiếu trường học
Hà Nội phấn đấu không còn tình trạng thiếu trường học

Mục tiêu đến năm 2015 mỗi xã, phường, thị trấn của Hà Nội có ít nhất một trường mầm non, tiểu học, THCS.

Hà Nội phấn đấu không còn tình trạng thiếu trường học

Hà Nội phấn đấu không còn tình trạng thiếu trường học

Mục tiêu đến năm 2015 mỗi xã, phường, thị trấn của Hà Nội có ít nhất một trường mầm non, tiểu học, THCS.