Nhân tài Đất Việt 2016: Nở rộ các sản phẩm thiết thực với cuộc sống

VOV.VN- Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2016 nở rộ của các sản phẩm bám sát hơi thở của cuộc sống và có ứng dụng thiết thực.

Sáng 7/11, Hội Khuyến học Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính viễn thông và một số đơn vị công bố kết quả vòng sơ khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2016 với chủ đề “Vì chất lượng cuộc sống” đã thu hút sự tham gia của đông đảo thí sinh trong và ngoài nước, với sự nở rộ của các sản phẩm bám sát hơi thở của cuộc sống, các sản phẩm về môi trường, nông nghiệp thông minh, ứng dụng trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng... Đặc biệt, với chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng startup”,  Giải thưởng năm nay đã có sự bùng nổ về số lượng sản phẩm và số lượng startup tham gia dự thi với nhiều ý tưởng phong phú, đa dạng và ứng dụng thiết thực.

Năm nay, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lĩnh vực CNTT có tổng cộng 260 sản phẩm tham dự, trong đó 17 sản phẩm thuộc hệ thống Sản phẩm CNTT thành công; 187 sản phẩm  thuộc hệ thống sản phẩm CNTT Triển vọng và hệ thống sản phẩm ứng dụng trên thiết bị di động là 56 sản phẩm.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất có sản phẩm tham dự năm nay là Vũ Thành Đạt, sinh năm 1998 thuộc nhóm tác giả sản phẩm Hachi- Nông nghiệp thông minh với sản phẩm Hệ thống sản phẩm CNTT ứng dụng thiết bị di động.

Thí sinh lớn tuổi nhất là Trần Văn Ý, sinh năm 1954 đến từ Hà Nội, thuộc nhóm tác giả sản phẩm “Phần mềm đánh giá thích nghi đất đai hỗ trợ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ở quy mô vùng”  dự thi hệ thống sản phẩm CNTT Triển vọng.

Qua quá trình chấm thi sơ khảo, ông Nguyễn Long - Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo nhận định: Ở giải thưởng năm nay, có thể thấy rõ những khát khao, tham vọng của các tác giả trẻ với các ý tưởng, công nghệ mới. Bên cạnh các startup trẻ tuổi cũng có sự góp mặt của những tên tuổi đáng giá với những nghiên cứu, đầu tư bài bản.

Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn ra 20 đại diện tác giả, nhóm tác giả với các sản phẩm xuất sắc nhất tham gia vòng thi Chung khảo.

Từ ngày 9/11 đến 16/11, Hội đồng Chung khảo sẽ đi khảo sát đánh giá chất lượng và thực tế triển khai hoạt động, tính khả thi của các sản phẩm vào chung khảo để có cái nhìn khách quan và đánh giá xác thực nhất các sản phẩm dự thi. Ngày 17/11, các tác giả, nhóm tác giả vượt qua vòng sơ khảo nội dung CNTT sẽ tập trung tại Hà Nội và thuyết trình, bảo vệ sản phẩm trực tiếp trước Hội đồng Chung khảo.

Lễ công bố và trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016 sẽ diễn ra vào tối 19/11/2016/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Quân: “Thu hút nhân tài chưa làm được bao nhiêu”
Bộ trưởng Nguyễn Quân: “Thu hút nhân tài chưa làm được bao nhiêu”

VOV.VN -Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân trăn trở về thu hút nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ…

Bộ trưởng Nguyễn Quân: “Thu hút nhân tài chưa làm được bao nhiêu”

Bộ trưởng Nguyễn Quân: “Thu hút nhân tài chưa làm được bao nhiêu”

VOV.VN -Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân trăn trở về thu hút nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ…

Bộ trưởng Giáo dục và các chuyên gia bàn về trọng dụng nhân tài
Bộ trưởng Giáo dục và các chuyên gia bàn về trọng dụng nhân tài

Thu hút nhân tài nhiệm vụ tự thân của ngành, của đất nước. Nay lại được Thủ tướng giao nhiệm vụ, chúng tôi rất phấn khởi vì có được sự cộng hưởng.

Bộ trưởng Giáo dục và các chuyên gia bàn về trọng dụng nhân tài

Bộ trưởng Giáo dục và các chuyên gia bàn về trọng dụng nhân tài

Thu hút nhân tài nhiệm vụ tự thân của ngành, của đất nước. Nay lại được Thủ tướng giao nhiệm vụ, chúng tôi rất phấn khởi vì có được sự cộng hưởng.

Không bổ nhiệm người trúng tuyển ở ĐH Luật: Sao thu hút được nhân tài?
Không bổ nhiệm người trúng tuyển ở ĐH Luật: Sao thu hút được nhân tài?

VOV.VN- Luật sư Lê Đình Vinh - người trúng tuyển Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội lại không được bổ nhiệm khiến chúng ta phải suy nghĩ về giải pháp thu hút nhân tài.

Không bổ nhiệm người trúng tuyển ở ĐH Luật: Sao thu hút được nhân tài?

Không bổ nhiệm người trúng tuyển ở ĐH Luật: Sao thu hút được nhân tài?

VOV.VN- Luật sư Lê Đình Vinh - người trúng tuyển Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội lại không được bổ nhiệm khiến chúng ta phải suy nghĩ về giải pháp thu hút nhân tài.

Nhân tài Đất Việt: Cơ hội thành công cho các tài năng
Nhân tài Đất Việt: Cơ hội thành công cho các tài năng

VOV.VN -Giải thưởng Nhân tài Đất Việt được tổ chức với mong muốn mở ra cơ hội thành công cho rất nhiều tài năng và doanh nghiệp ICT Việt Nam.

Nhân tài Đất Việt: Cơ hội thành công cho các tài năng

Nhân tài Đất Việt: Cơ hội thành công cho các tài năng

VOV.VN -Giải thưởng Nhân tài Đất Việt được tổ chức với mong muốn mở ra cơ hội thành công cho rất nhiều tài năng và doanh nghiệp ICT Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: chính sách thu hút nhân tài chưa bền vững
Thứ trưởng Bộ Nội vụ: chính sách thu hút nhân tài chưa bền vững

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tiết lộ, 2 con của ông đi du học nước ngoài cũng... không về nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: chính sách thu hút nhân tài chưa bền vững

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: chính sách thu hút nhân tài chưa bền vững

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tiết lộ, 2 con của ông đi du học nước ngoài cũng... không về nước.

Nguyên Phó CTN Nguyễn Thị Bình trải lòng về trọng dụng nhân tài
Nguyên Phó CTN Nguyễn Thị Bình trải lòng về trọng dụng nhân tài

VOV.VN- Việc tuyển dụng và đề bạt trong các cơ quan Nhà nước có nhiều điểm chưa hợp lý, không ít tiêu cực nên không thu hút được nhân tài vào làm việc.

Nguyên Phó CTN Nguyễn Thị Bình trải lòng về trọng dụng nhân tài

Nguyên Phó CTN Nguyễn Thị Bình trải lòng về trọng dụng nhân tài

VOV.VN- Việc tuyển dụng và đề bạt trong các cơ quan Nhà nước có nhiều điểm chưa hợp lý, không ít tiêu cực nên không thu hút được nhân tài vào làm việc.

Nhân tài “có đi, không có về”
Nhân tài “có đi, không có về”

VOV.VN -Năm 2015 câu chuyện nhân tài “có đi, không có về” lại một lần nữa được đưa ra bàn thảo tại Quốc hội với nhiều trăn trở, nghĩ suy…

Nhân tài “có đi, không có về”

Nhân tài “có đi, không có về”

VOV.VN -Năm 2015 câu chuyện nhân tài “có đi, không có về” lại một lần nữa được đưa ra bàn thảo tại Quốc hội với nhiều trăn trở, nghĩ suy…